TP.HCM sẽ tiêm vắc xin COVID-19 cho hơn 17.775 người nước ngoài với 106 quốc tịch khác nhau

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Lãnh đạo quận 7 (TP.HCM) cho biết sẽ tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 cho hơn 17.775 người nước ngoài trên tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng và "không ai bị bỏ lại phía sau" dù mang quốc tịch, dân tộc nào.

Ngày 5/8, Quận ủy quận 7 (TP.HCM) đã ban hành thông cáo về việc tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 cho người nước ngoài tại địa phương.

Theo thông cáo, đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là TP.HCM nói chung và Quận 7 nói riêng.

Bên cạnh nhiều giải pháp đang được triển khai, việc tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 là một trong những yếu tố quan trọng, hiệu quả, góp phần kiểm soát dịch bệnh.

Quán triệt quan điểm "chống dịch như chống giặc", "không ai bị bỏ lại phía sau" và tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, không phân biệt quốc gia, dân tộc, cùng chia sẻ trước thách thức chưa từng có tiền lệ của đại dịch, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 7 đã chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, tổ chức tiêm vaccine COVID-19 nhanh nhất, an toàn nhất cho tất cả người dân trên địa bàn.

Trong đó có hơn 17.775 người nước ngoài với 106 quốc tịch khác nhau đang sinh sống, làm việc tại Quận 7 nếu đủ điều kiện tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

TP.HCM sẽ tiêm vắc xin COVID-19 cho hơn 17.775 người nước ngoài với 106 quốc tịch khác nhau - Ảnh 1.

Tiêm vắc xin COVID-19.

Trước mắt, Quận 7 tổ chức thí điểm 3 điểm tiêm vắc xin COVID-19 cho người nước ngoài từ đủ 18 đến 70 tuổi tại Bến Du Thuyền (9A Trần Văn Trà, phường Tân Phong, Quận 7), Trường Quốc tế Hàn Quốc (21 đường Tân Phú, phường Tân Phú, Quận 7) và Phú Mỹ Hưng Sale Gallery (Lô M3 Trần Văn Trà, phường Tân Phú, Quận 7).

Loại vắc xin sử dụng được Bộ Y tế cấp phép là AstraZeneca hoặc vaccine Modera tùy tình trạng sức khỏe của người đến tiêm theo chỉ định của bác sĩ.

Đến nay, trên địa bàn Quận 7 có khoảng 84.298 người được tiêm chủng vắc xin COVID-19, đạt 46,83% theo kế hoạch đề ra.

Trong thời gian tới, Quận 7 tiếp tục triển khai thêm nhiều điểm tiêm với các hình thức đa dạng hơn, phấn đấu hoàn thành sớm nhất mục tiêu có trên 70% người được tiêm chủng vắc xin COVID-19, tạo miễn dịch cộng đồng.

Ban Thường vụ Quận ủy kêu gọi người dân nghiêm túc chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19 để bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội, cùng vượt qua những khó khăn tạm thời này.

Chia sẻ