Khởi tố đối tượng vi phạm phòng chống dịch bỏ trốn khiến đại úy công an ở TP.HCM hi sinh

Thiên Kim,
Chia sẻ

Đối tượng bỏ trốn khi vi phạm quy định phòng chống dịch và ép xe khiến đại úy công an hi sinh đã bị khởi tố.

Chiều ngày 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hứa Hán Võ (SN 1994, ngụ tại phường 11, quận 6) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Hứa Hán Võ là đối tượng đã ép xe Đại úy P.T.T., Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận 6 khi bị truy đuổi vì vi phạm quy định phòng chống dịch khiến cán bộ công an bị tai nạn và hi sinh vào ngày 2/8.

Khởi tố đối tượng vi phạm phòng chống dịch bỏ trốn khiến thượng úy công an ở TP.HCM hi sinh - Ảnh 1.

Đối tượng Hứa Hán Võ. (Ảnh: CACC)

Trước đó như đã thông tin, khoảng 18 giờ 55 phút trong quá trình làm nhiệm vụ hỗ trợ thực hiện Chỉ thị 16, Đại úy T. cùng tổ tuần tra liên phường quận 6 phát hiện một đối tượng ra đường sau 18 giờ không cần thiết nên yêu cầu kiểm tra giấy tờ và mời về phường làm việc.

Khi đang di chuyển về Công an phường 11 (quận 6), đối tượng bất ngờ quay đầu bỏ chạy nên Đại úy T. truy đuổi.

Khởi tố đối tượng vi phạm phòng chống dịch bỏ trốn khiến thượng úy công an ở TP.HCM hi sinh - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: NDCC)

Đến một khúc cua, Đại úy T. bị ép xe dẫn đến mất lái đâm vào nhà dân và đổ gục ở trước căn nhà số 943 đường Lò Gốm (phường 8, quận 6).

Sau khi gặp tai nạn, đại úy T. được đồng đội đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó vì chấn thương quá nặng.

Riêng đối tượng bỏ chạy sau đó đã ra trụ sở công an trình diện. 

Chia sẻ