TP.HCM phong tỏa tòa nhà ở quận Bình Thạnh liên quan ca dương tính SARS-CoV-2 từng đến khám tại Bệnh viện FV

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Một tòa nhà trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh được lực lượng chức năng phong tỏa vì liên quan ca dương tính SARS-CoV-2 từng đến khám tại Bệnh viện FV. Hàng trăm mẫu xét nghiệm COVID-19 cũng được lấy.

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ sáng 4/6 tòa nhà ở số 293 Điện Biên Phủ (phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã dừng hoạt động, dây văng rào chắn xung quanh không cho người lạ vào.

TP.HCM: Phong tỏa tòa nhà ở quận Bình Thạnh vì liên quan ca dương tính SARS-CoV-2 đi khám tại Bệnh viện FV - Ảnh 1.

Toà nhà 293 Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) dừng hoạt động từ sáng 4/6.

Phía trước, đại diện Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh có mặt cùng đội lấy mẫu xét nghiệm của một BV để tiến hành thu thập thông tin người dân, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. 

Dự kiến, số lượng mẫu của các trường hợp liên quan và mẫu mở rộng được lấy tại đây là hơn 1.000 mẫu.

TP.HCM: Phong tỏa tòa nhà ở quận Bình Thạnh vì liên quan ca dương tính SARS-CoV-2 đi khám tại Bệnh viện FV - Ảnh 2.

Dây văng xung quanh để ngăn người không liên quan vào trong.

Theo một lãnh đạo ngành y tế địa phương, tòa nhà 293 Điện Biên Phủ là nơi một bệnh nhân sống tại TP Thủ Đức, phát hiện dương tính SARS-CoV-2 khi đến khám bệnh tại Bệnh viện FV (đường Nguyễn Lương Bằng, quận 7) từng đến.

Hiện tại, việc truy vết và lấy mẫu xét nghiệm khu vực xung quanh tòa nhà vẫn đang diễn ra.

TP.HCM: Phong tỏa tòa nhà ở quận Bình Thạnh vì liên quan ca dương tính SARS-CoV-2 đi khám tại Bệnh viện FV - Ảnh 3.

Nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 người liên quan tại tòa nhà.

Vào trưa cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã thông tin về 2 trường hợp nghi nghiễm COVID-19 phát hiện tại bệnh viện FV.

2 trường hợp nghi nhiễm này sống chung gia đình, cư trú tại đường 11, khu biệt thự Valora Kikyo, Phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức.

Từ ngày 28/5 một người bắt đầu phát hiện sốt ho, người còn lại có triệu chứng sau đó 2 ngày. 

Tối ngày 2/6, do vẫn còn triệu chứng bệnh nên cả hai đến Bệnh viện FV khám.

TP.HCM: Phong tỏa tòa nhà ở quận Bình Thạnh vì liên quan ca dương tính SARS-CoV-2 đi khám tại Bệnh viện FV - Ảnh 4.

Bệnh viện FV, nơi có 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 từng đến khám.

Do có triệu chứng bệnh, 2 bệnh nhân được phân luồng chuyển cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm.

Chiều tối ngày 3/6, kết quả xét nghiệm khẳng định của 2 trường hợp này dương tính với SARS-CoV-2.

TP.HCM: Phong tỏa tòa nhà ở quận Bình Thạnh vì liên quan ca dương tính SARS-CoV-2 đi khám tại Bệnh viện FV - Ảnh 6.

 

Chia sẻ