TP.HCM: Một phụ nữ nhập viện cấp cứu sau khi hút mỡ bụng tại cơ sở thẩm mỹ tư nhân

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Sau khi hút mỡ bụng tại một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn quận 10 (TP.HCM), người phụ nữ cảm thấy mệt nên được đưa vào viện cấp cứu.

Đó là trường hợp của bà T.L. (58 tuổi, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, ngày 19/10 bà L. đến một cơ sở thẩm mỹ tư nhân trên địa bàn quận 10, TP.HCM. Tại đây, bệnh nhân được thực hiện phẫu thuật hút mỡ bụng.

Tuy nhiên sau khi về nhà, bệnh nhân cảm thấy mệt nhiều, sức khỏe yếu nên được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện (BV) Nhân dân 115.

Tại đây, kết quả thăm khám và chụp CT, siêu âm bụng cho thấy bệnh nhân có đọng khí trong mô mềm vùng bụng, vị trí bệnh nhân thực hiện hút mỡ.

Sáng 24/10 sau 1 đêm điều trị tích cực, mạch và huyết áp bệnh nhân ổn định. Dự kiến chiều cùng ngày, bệnh nhân được cho xuất viện.

TP.HCM: Một phụ nữ nhập viện cấp cứu sau khi hút mỡ bụng tại cơ sở thẩm mỹ tư nhân - Ảnh 1.

Một ca phẫu thuật thẩm mỹ tại TP.HCM.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh TP.HCM vừa xảy ra 2 ca tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ căng da mặt, nâng ngực chỉ trong một tuần.

Cụ thể, trường hợp đầu tiên là của một nữ Việt kiều Mỹ, 59 tuổi. Bệnh nhân mất ngày 14/10 sau 4 ngày phẫu thuật căng da mặt tại Bệnh viện (BV) thẩm mỹ Kangnam (quận 3, TP.HCM).

Đến ngày 17/10, một người phụ nữ khác mới 33 tuổi lại gặp biến chứng chỉ sau 5 giờ đồng hồ phẫu thuật đặt túi ngực. Bệnh nhân ngưng tuần hoàn và mất trong ngày khi mọi nỗ lực cấp cứu bất thành.

Cả hai trường hợp này đều có chung chẩn đoán ban đầu do sốc phản vệ.

Chia sẻ