TP.HCM: Cụ bà 102 tuổi được phẫu thuật thay khớp háng

Mộc Cát,
Chia sẻ

Nếu không phẫu thuật, tỉ lệ tử vong của cụ bà 102 tuổi lên đến trên 90%.

Ngày 11-1, Bệnh viện (BV) Nhân dân 115 cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân ngụ quận 3, TP.HCM bị gãy xương phức tạp, gãy nhiều mảnh, di lệch lớn ở cổ xương đùi trái gây choáng mất máu và đau đớn. Đáng chú ý, bệnh nhân có tuổi đời lên đến 102 tuổi.

TP.HCM: Cụ bà 102 tuổi được phẫu thuật thay khớp háng - Ảnh 1.

Cụ bà có số tuổi "khủng". (Ảnh: BVCC)

Theo đó, cụ bà nhập viện ngày 5-1. Sau khi thăm khám và phát hiện tình trạng chấn thương phức tạp trên, các BS đã hội chẩn, đề ra các phương án phẫu thuật cố định xương gãy và thay khớp háng nhân tạo cho bệnh nhân cũng như giải thích các nguy cơ, rủi ro có thể xảy ra trong và sau mổ cho gia đình cụ.

TP.HCM: Cụ bà 102 tuổi được phẫu thuật thay khớp háng - Ảnh 2.

Ảnh chụp phim phẩn xương của cụ bà. (Ảnh: BVCC)

 Ngày 10-1, các BS tiến hành ca phẫu thuật. Nhờ sự phối hợp tốt giữa các ekip cũng như thực hiện kỷ thuật mổ ít xâm lấn, không cắt cơ, hạn chế mất máu tối đa, ca mổ thực hiện hoàn tất chỉ trong 60 phút. Hiện tại, bệnh nhân đã được chuyển về khoa Chấn thương chỉnh hình, chân trái vận động được, tỉnh táo, nói chuyện tốt và bớt đau nhức.

TP.HCM: Cụ bà 102 tuổi được phẫu thuật thay khớp háng - Ảnh 3.

TS.BS Phú thăm khám cho bà cụ. (Ảnh: BVCC)

 TS.BS Nguyễn Đình Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 chi sẻ: "Nếu chúng ta quan niệm vì đã quá già mà không phẫu thuật thì người bệnh sẽ chịu đựng sự đau đớn, lở loét do nằm lâu, viêm phổi ứ đọng…dần dần suy kiệt. Trường hợp của cụ bà nếu không phẫu thuật thì tỉ lệ tử vong là trên 90 %".

Được biết, đây là bệnh nhân trên 100 tuổi thứ 2 được BV 115 phẫu thuật thành công (sau ca 103 tuổi năm 2016).Với những bệnh nhân trên 90 tuổi, BV đã phẫu thuật và cứu sống thành công hàng trăm trường hợp.

Chia sẻ