TP.HCM có 14.800 trẻ mắc COVID-19 từ đầu năm đến nay

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Tính từ đầu năm 2021, TP.HCM đã phát hiện 14.800 trẻ mắc COVID-19 từ đầu năm và hiện còn điều trị hơn 3.000 trẻ dưới 16 tuổi.

Thông tin này được bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết trong cuộc họp báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa phương, diễn ra chiều 8/9.

Theo đó tính từ đầu năm 2021, TP.HCM đã phát hiện 14.800 trẻ mắc COVID-19 từ đầu năm. Đã có 13 trường hợp trẻ nhiễm COVID-19 tử vong, chiếm 0.1%.

Hiện TP.HCM đang điều trị 42.029 bệnh nhân. Trong đó 2.808 bệnh nhân nặng đang thở máy (bao gồm 1.740 bệnh nhân thở máy không xâm lấn, 1.068 bệnh nhân thở máy xâm lấn và 22 bệnh nhân can thiệp ECMO) và có 3.052 trẻ em dưới 16 tuổi. 

Trong ngày 6/9 có 5.196 bệnh nhân xuất viện.

Tổng số xuất viện cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 133.592.

Có 253 trường hợp tử vong trong ngày 7/9. Tổng số tử vong cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 10.938.

TP.HCM có 14.800 trẻ mắc COVID-19 từ đầu năm, 13 trường hợp đã tử vong - Ảnh 1.

TP.HCM có 14.800 trẻ mắc COVID-19 từ đầu năm.

Ông Hưng cho rằng hầu hết các bệnh nhi COVID-19 tử vong có bệnh lý nền kèm theo. Trong đó có cả bệnh lý rất nặng như ung thư.

Việc nhiễm COVID-19 ở trẻ em nhìn chung ít nguy hiểm hơn người lớn. Dù vậy khi trẻ mắc bệnh cũng có một số khó khăn, hầu hết cần có người lớn đi cùng và thường nhiễm theo trẻ trong quá trình chăm sóc.

Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM đã có tổng cộng 265.846 trường hợp nhiễm COVID-19 được công bố.

Chia sẻ