TP.HCM bỏ giấy đi đường sau ngày 30/9, người dân không tự ý ra vào thành phố bằng phương tiện cá nhân

PV,
Chia sẻ

TP HCM sẽ dỡ các chốt nội đô từ sau 30/9, bỏ giấy đi đường, người dân có thể đi lại nhưng không tự ý ra khỏi thành phố, theo Phó chủ tịch thành phố Lê Hòa Bình.

Sáng 30/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã tổ chức cuộc họp báo thông tin về các quyết định quan trọng sau ngày 30/9 - thời điểm TP.HCM sẽ bắt đầu lộ trình của kế hoạch "bình thường mới".

Trong đó, có nội dung tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong thời gian qua Thành phố đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, tích cực, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng.

Về hoạt động giao thông vận tải, thành phố yêu cầu đảm bảo lưu thông hàng hóa giữa TP.HCM và các địa phương được thuận lợi. 

Hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn Thành phố phù hợp với cấp độ dịch bệnh của từng khu vực, địa phương, theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải. Phương tiện giao thông cá nhân chỉ được phép lưu thông trong phạm vi Thành phố.

Hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh (đường bộ, đường thuỷ, đường sắt, đường hàng không) theo lộ trình phù hợp với kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải và quy định của Bộ Y tế.

Việc lưu thông liên tỉnh của các đối tượng ưu tiên (công vụ, công nhân, chuyên gia, người đi khám chữa bệnh,…), tổ chức vận chuyển người lao động về Thành phố và các trường hợp cấp thiết theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải.

Đối với người dân, thành phố yêu cầu không tự ý sử dụng phương tiện cá nhân di chuyển ra khỏi địa bàn thành phố. Nếu có nhu cầu di chuyển ra ngoài (ví dụ về quê) thì phải có tổ chức, được sự chấp thuận từ phía Sở Giao thông vận tải. Trường hợp người dân ở lại thành phố, sẽ được hỗ trợ các gói an sinh, được tiêm vắc xin. 

Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm soát việc lưu thông liên tỉnh, tăng cường kiểm tra tại các chốt giáp ranh các tỉnh lân cận nhằm tránh ùn tắc giao thông. Nếu đi xe cá nhân cũng sẽ không qua được các chốt kiểm soát liên tỉnh.

Sau 30/9, thành phố không cấp giấy đi đường nữa, sẽ ứng dụng công nghệ thông tin để giảm phiền hà cho người dân nhưng phải đảm bảo an toàn. 

Từ 1/10 sẽ bỏ các chốt kiểm soát như trước, thay vào đó là các chốt lưu động.

Chia sẻ