Tổng Giám đốc bệnh viện FV lên tiếng sau khi nữ bệnh nhân tố mổ ruột thừa gây biến chứng: Không có sai sót nào, không xem xét khoản hỗ trợ bệnh nhân

Thiên Kim,
Chia sẻ

Theo Tổng giám đốc bệnh viện FV, chồng bệnh nhân mổ ruột thừa bị thủng ruột tại bệnh viện này cần xem xét điều chỉnh lại thái độ của mình. Cố tình đổ lỗi cho bác sĩ phẫu thuật là điều không thể chấp nhận được.

Liên quan đến sự việc ông Trương Văn Minh (quê Hà Nội, hiện ngụ TP.HCM) gửi đơn đến Sở Y tế TP.HCM đề nghị thanh tra sự việc vợ ông là bà Nguyễn Thị Ngọc Kim (61 tuổi) mổ nội soi ruột thừa tại Bệnh viện FV bị biến chứng, ngay sau đó bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám đốc bệnh viện trên đã có thư phúc đáp gửi đến chồng bệnh nhân.

Cụ thể, bác sĩ Jean khẳng định toàn thể Ban giám đốc bệnh viện hiểu rất rõ ý nghĩa của từ Y đức. Bệnh viện tin chắc rằng cách hành xử của ông Minh là không phù hợp và cần xem xét điều chỉnh lại thái độ của mình.

DSC_8868

Bệnh viện FV (quận 7, TP.HCM).

"Chúng tôi thấy rằng trong trường hợp này, việc mà một bệnh nhân và gia đình nên làm là ghi nhận nỗ lực của một tập thể đã làm việc cật lực để cứu sống bệnh nhân... Cố tình đổ lỗi cho bác sĩ phẫu thuật là điều không thể chấp nhận được" - Bác sĩ Jean phản hồi với chồng của bà Kim.

Về các vấn đề biến chứng trong phẫu thuật ruột thừa nội soi của bà Kim, Tổng giám đốc bệnh viện cho rằng bác sĩ đã cảnh báo và ghi rõ rủi ro bị rò tiêu hóa khi phẫu thuật, là hậu quả của hiện tượng thủng ruột. Chồng bà Kim đã đồng ý thực hiện với rủi ro này.

Ngoài ra, bác sĩ Jean nhận định việc kiểm tra ruột thừa ngay sau khi phẫu thuật cho thấy viêm phúc mạc khu trú có từ trước khi mổ. Lỗ thủng đại tràng không thể tạo ra mủ quá nhanh như vậy. Viêm phúc mạc do rò tiêu hóa nếu có sẽ xảy ra sau đó ít nhất 3-4 ngày.

bs-jean

Bác sĩ Jean - Marcel Guillon trong lần trả lời báo chí vào tháng 6/2018 khi bệnh viện FV bị một nữ bệnh nhân "tố" dùng thuốc phá thai điều trị khiến bệnh nhân băng huyết, mất con.

Cho rằng không có bất kỳ sai sót nào, bệnh viện sẽ không xem xét bất kỳ một khoản hỗ trợ nào cho bệnh nhân Kim.

Trước đó theo như ông Minh chia sẻ, tối 11/6 ông đưa vợ là bà Kim vào bệnh viện FV vì đau bụng liên tục. Tại đây sau khi được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, bệnh nhân được mổ ruột thừa nội soi.

Tuy nhiên sau đó, phẫu thuật viên là bác sĩ Trần Sĩ Doãn Điềm, chuyên khoa Ngoại lồng ngực - Mạch máu, Khoa Ngoại của bệnh viện thông báo cho gia đình trong quá trình thực hiện thủ thuật đưa trocar (dụng cụ trám bịt) vào ổ bụng đã làm rách đại tràng ngang của bệnh nhân.

Bệnh nhân được khâu đại tràng lại ngay mà không rửa ổ bụng.

tocao-5

Bệnh nhân phát hiện bị viêm phúc mạc ruột thừa khu trú tại hố chậu phải sau khi phẫu thuật mổ nội soi tại Bệnh viện FV.

Ngày 13/6 trong lúc siêu âm, bệnh nhân phát hiện mình bị viêm phúc mạc ruột thừa khu trú tại hố chậu phải.

Đến ngày 18/6, ảnh chụp CT cho thấy một ổ dịch trong bụng tại vùng vết mổ quanh rốn dài khoảng 6cm - là vết khâu chỗ thủng đại tràng.

Cho rằng bác sĩ phẫu thuật không mổ cấp cứu kịp thời dẫn đến biến chứng viêm phúc mạc vùng hố chậu phải cho bệnh nhân, gia đình đã yêu cầu họp với Ban Giám đốc bệnh viện để làm rõ.

Theo gia đình bệnh nhân, Giám đốc y khoa người Pháp của bệnh viện thừa nhận việc làm rách đại tràng là một tai nạn y khoa nhưng không nhận trách nhiệm đã gây ra tai nạn cho bà Kim.

Sáng ngày 28/6 khi vết thương vẫn chưa lành, lỗ thủng trên bụng rò dịch, gia đình bệnh nhân quyết định chuyển sang một bệnh viện khác điều trị.

Số tiền mà bệnh nhân phải đóng cho bệnh viện FV trong quá trình từ mổ nội soi ruột thừa đến nằm điều trị biến chứng sau mổ là hơn 113 triệu đồng.

Chia sẻ