Toàn cảnh vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương

Minh Khôi (T/h),
Chia sẻ

Một đám cháy lớn bất ngờ bùng lên tại tầng hầm giữ xe khu A chung cư Carina quận 8, TP.HCM rạng sáng 23/3 đã khiến hàng ngàn người hoảng loạn tháo chạy, trong đó ít nhất có 13 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Tính đến thời điểm tối 23/3, số người thương vong trong vụ cháy đã vượt con số 100 nạn nhân.

Vào 1h30 sáng ngày 23/3, vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã bùng phát tại tầng hầm của chung cư cao cấp Carina Plaza, đường Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, TP.HCM trong khi mọi người vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

Ngọn lửa xuất phát từ tầng hầm block A chung cư rồi nhanh chóng lan rộng. Khói bốc cao nghi ngút, nhiều người tìm cách thoát thân trong hoảng loạn. 

Toàn cảnh vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương - Ảnh 1.

Ngọn lửa bùng lên giữa đêm khiến nhiều người hoảng loạn. Ảnh: Thegioivanhoa.com.vn

Toàn cảnh vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương - Ảnh 2.

Toàn bộ nhiều dãy nhà bị thiêu rụi.

Nhận được tin báo, cảnh sát PCCC đã điều động 34 xe cứu hỏa cùng 200 chiến sĩ đến hiện trường, tiếp cận dập lửa, cứu người. Cuộc cứu hộ kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ, đến 5h30 sáng, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Đến 12h, lửa từ tầng hầm block B, chung cư Carina Plaza (quận 8, TP.HCM) lại bất ngờ phát ra gây nên một cột khói đen lớn. Nhiều người dân đứng gần đó hoảng loạn, hô hoán và cùng chạy ra xa. Ngay lập tức, lực lượng PCCC đã có mặt để dập tắt ngọn lửa. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một chiếc máy bơm nước đặt tại đây vì hoạt động quá công suất nên đã bị nổ.

Toàn cảnh vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương - Ảnh 3.

Hàng trăm chiến sĩ PCCC cùng các xe cứu hỏa đã được điều động đến dập lửa và cứu nạn

Toàn cảnh vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương - Ảnh 4.

Đến khoảng 5h30 cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế nhưng khói vẫn dày đặc dưới hầm tòa nhà lan đi các tầng.

Toàn cảnh vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương - Ảnh 5.

Cán bộ PCCC bên dưới bắc thang cho hàng chục người trèo xuống dưới an toàn.

Nhiều người may mắn thoát nạn, một số cư dân bị thiệt mạng phần lớn do không nghe được chuông báo cháy. Khi lửa khói bốc lên cuồn cuộn ở Carina Plaza, người dân hoảng loạn la hét, cầu cứu. Nhiều người không có lối thoát phải chạy trở lại nhà chịu chết.

Toàn cảnh vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương - Ảnh 6.

Bệnh nhân nhập viện tại BV Nguyễn Tri Phương.

Toàn cảnh vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương - Ảnh 7.

Thi thể nạn nhân trong vụ cháy tại chung cư Carina.

Toàn cảnh vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương - Ảnh 8.

Một bé gái tử vong trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng.

Vụ cháy khiến ít nhất 13 người chết (8 nữ, 5 nam, 3 trẻ em), 28 người khác bị thương. 13 ô tô bị cháy trong đó có 5 chiếc cháy. Ngoài ra, 150 xe máy khác đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Toàn cảnh vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương - Ảnh 9.

Vụ cháy xảy ra tại khu tầng hầm để xe có diện tích 1.000m2, số xe máy bị cháy là 150 xe, ô tô 13 xe và cháy rụi hoàn toàn 5 xe.

Toàn cảnh vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương - Ảnh 10.

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy.

Một số người dân cho biết, sau khi phát hiện đám cháy bùng phát, họ cùng gia đình đã nhanh chóng tháo chạy thoát thân, đồng thời gõ cửa các nhà hàng xóm để thông báo sự việc. Cư dân sinh sống tại chung cư Carina Plaza cho biết, chung cư này vốn luôn có thiết bị báo cháy, tuy nhiên vào lúc vụ hỏa hoạn bùng phát vừa rồi, hệ thống báo cháy lại không hoạt động.

Toàn cảnh vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương - Ảnh 11.

Nhiều người dân tập trung trước chung cư.

Toàn cảnh vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương - Ảnh 12.

Ai nấy đều mệt mỏi sau một đêm chạy cháy.

Đến hơn 16h chiều 23/3, toàn bộ hiện trường xảy ra vụ cháy khiến 13 người thiệt hại, hàng chục người khác bị thương vẫn đang bị phong tỏa. Một số người dân lo thu xếp đồ đạc tìm chỗ ở, số ít cố nán lại chờ xem thiệt hại tài sản trong nhà sau vụ cháy.

Đến 17h30 chiều 23-3, được sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, nhiều người dân sinh sống tại các Block A và B của chung cư Carina đã được vào bên trong nhà để lấy đồ đạc, kiểm tra tài sản.

Một số người không có đủ tiền để đi nhà nghỉ hay ở nhà người quen, hàng chục người dân của chung cư Carina phải trải chiếu, nằm vật vờ bên tầng trệt chung cư đối diện để nương náu.

Toàn cảnh vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương - Ảnh 13.

Nhiều người dân nằm vạ vật trong tầng trệt chung cư đối diện để tạm lánh.

Toàn cảnh vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương - Ảnh 14.

Một người phụ nữ dẫn theo mèo, chó ngồi đợi trong vô vọng.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, người dân đa phần đều đang ngủ say, nghe tri hô liền bật dậy nhưng chạy xuống thì khói um không thở được, nhiều người phải chạy lên cao rồi đứng ở ban công kêu cứu. Nhiều người dân khu chung cư đã phải hoảng loạn la hét, vẫy khăn áo, chiếu đèn pin để tìm sự cứu giúp từ lực lượng chức năng.

Tại họp báo sáng 23/3, Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, quyền Giám đốc PCCC cho biết, có 13 ôtô bị cháy trong đó có 5 chiếc cháy hoàn toàn. Cơ quan chức năng sẽ khám nghiệm hiện trường để tìm ra nguyên nhân.

Toàn cảnh vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương - Ảnh 15.

Buổi họp báo do Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chủ trì.

Việc xác định hiện đang khó do cháy tầng hầm, khói mù mịt và bức xạ nóng. "Chung cư đông người phức tạp, tình hình cháy nổ cần tập huấn tuyên truyền. Sự việc xảy ra rất đáng tiếc", ông Hưởng nói.

Nhiều người dân nói về việc không nghe thấy chuông báo cháy, ông Hưởng cho biết trong quá trình điều tra sẽ xác minh toàn bộ hệ thống chữa cháy ở tòa nhà. 

Tham dự buổi họp báo, lãnh đạo quận 8 cũng cho biết, đã có chỉ đạo khẩn cấp hỗ trợ 15 triệu đồng cho mỗi người bị chết, 5 triệu đồng cho nhưng người bị thương. Phía UBND phường 16 cũng có sự hỗ trợ ban đầu.

Được biết, chung cư Carina Plaza là chung cư cao cấp, nằm trên đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, được đưa vào sử dụng khoảng 6 năm nay.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Danh sách 13 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở chung cư Carina Plaza (Theo tổng hợp ban đầu từ các bệnh viện):

1. Nguyễn Huỳnh Quốc Anh (SN 2016)

2. Trang Thị Thu Hồng (SN 1962)

3. Trần Ngọc Lưu (SN 1971)

4. Lưu Lê Bích Phượng (SN 1966)

5. Trần Bùi Cẩm Hà (SN 1994)

6. Nguyễn Thị Thùy Hương (SN 1978)

7. Lê Nhân Kiệt (SN 2015)

8. Bùi Quốc Lộc (SN 2001)

9. Phan Thị Thùy Dương (SN 1983)

10. Phan Thị Hà (SN 1960)

11. Đỗ Quang Bảo Vy (SN 2016)

12. Trần Văn An (SN 1973)

13. Đỗ Nguyễn Phương Nhi (SN 2002)

Chia sẻ