Chồng có quỹ đen, liệu có tình đen?
Không ít bà vợ đã hoảng hốt khi phát hiện chồng có quỹ đen. Tuy nhiên, vấn đề không phải nằm ở cái quỹ đen, mà là ở chỗ liệu các ông chồng có dùng nó cho những việc đen?
Theo khảo sát của một ngân hàng Anh, 3/4 số người đã lập gia đình được hỏi thú nhận có lập quỹ đen. Số tiền trong quỹ bí mật này bình quân vào khoảng 600 USD/người/năm. Cá biệt có một quý bà “bật mí” rằng đã trúng xổ số 3 triệu USD từ 3 năm nay nhưng vẫn giấu chồng.
Vấn đề quỹ đen hiện nay đang gặp phải những ý kiến trái chiều, người thì cho rằng đã là vợ chồng thì không nên có quỹ đen; người lại ủng hộ việc vợ chồng mỗi người nên có một khoản tiền riêng để tiêu xài cho chính mình.
Đối với anh Thành, những lý do để lập quỹ đen rất đơn giản:
- Quỹ đen giúp đàn ông tự tin hơn trong giao tiếp xã hội. Đàn không thể mỗi ngày ra đường chỉ có vài chục đồng vợ đưa mỗi sáng trong túi. Ở cơ quan, có lúc mọi người quyên góp tiền cho việc chung, đàn ông không thể nói “đợi về xin vợ đã”, sẽ mất hết sĩ diện.
- Quỹ đen giúp đàn ông thể hiện tình yêu thương đối với gia đình: Trong những ngày lễ hay sinh nhật vợ, những dịp đặc biệt như kỉ niệm ngày cưới, v.v... đàn ông không thể “ngửa tay” xin tiền vợ “để anh đi mua cho em thứ này...”. Nếu có khoản tiền riêng, những món quà bí mật và đầy bất ngờ bao giờ cũng khiến vợ hạnh phúc hơn. Vả lại, cũng ít cô vợ nào sẵn lòng “đưa anh tiền, để anh đi mua cho em cái váy”.
- Đàn ông không thể khi nào cần đi chơi, đi uống cafe lại phải... xin tiền vợ.
Với tất cả những lý do trên, hy vọng các bà vợ sẽ có cái nhìn thoáng hơn với quỹ đen của chồng.
Để quỹ đen của chồng không mang màu đen
Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, “việc đàn ông có lập quỹ đen hay không còn tuỳ thuộc vào anh ta có ngời vợ như thế nào? Nếu vợ là ngân hàng gửi vào không rút ra được thì hầu hết các anh đều nảy sinh ý định lập quỹ đen. Còn nếu vợ là người biết thông cảm, khéo léo và tế nhị trong vấn đề chi tiêu chính đáng (đôi khi là cả những cái không chính đáng lắm nhưng rất đàn ông của các ông chồng) thì họ không cần quỹ riêng làm gì cho mệt”.
Thực chất việc quản lý tài chính của chồng mình cũng là một việc tốt nhằm mục đích hạn chế việc chồng mình có nhiều tiền sinh hư. Nhưng chưa hẳn việc nắm rõ tài chính của các ông chồng lại là một việc khiến các ông chồng thành thực. Vì vậy các bà vợ cần hết sức khéo léo trong vấn đề này.
Trước tiên, vợ chồng nên ngồi với nhau bàn bạc, thống nhất thu nhập và chi tiêu trong gia đình. Ngoài số tiền đóng góp cho gia đình, các chị nên để chồng được tự do trong việc chi tiêu khoản tiền riêng. Điều này sẽ giúp cho các anh chồng biết tính toán chi tiêu hoặc mua sắm theo ý thích. Tùy từng trường hợp, người vợ có thể cân nhắc khoản quỹ riêng cho chồng. Nếu chồng là người đàn ông biết chi tiêu, thì các chị nên để anh xã tự cân nhắc và ý thức trong chuyện tiền bạc. Nếu chồng hoang phí, người vợ nên trao đổi với chồng một cách khéo léo để tránh làm các anh tự ái.
Với khoản tiền tiết kiệm cố định, vợ chồng nên kiểm tra thường xuyên và tránh động đến tài khoản này nếu không có trường hợp đột xuất.