Ám ảnh khi chồng mua đồ chơi tình dục về tặng vợ

Theo Tiền Phong,
Chia sẻ

Chị H. cảm thấy đây là một việc làm ngoài sức tưởng tượng, có phần biến thái, chị từ chối. Nhưng rồi, chồng chị không hiểu lại tự ái cho rằng vợ có người khác nên không cần chồng.

35 tuổi chị B.H (Khâm Thiên, Hà Nội) đang có một cuộc sống khá bế tắc với người chồng hơn mình 3 tuổi.

Nguồn cơn xuất phát từ câu chuyện tế nhị mà chị chẳng dám kêu với ai. Chị sợ nếu nói ra, người ta sẽ cười mà đánh đồng chị cũng “biến thái” như gã chồng cờ bạc mà chị đang chung sống.

buồn rầu, đau khổ, liệt dương, sinh lý, gia đình, vợ chồng, chuyện yêu, đồ chơi tình dục

Ảnh minh hoạ: Internet

Chị H. và chồng yêu nhau khi cả hai cùng làm công nhân cho một xí nghiệp may ở Sài Gòn. Chồng chị H khi đó là tổ trưởng tổ công nhân mà chị theo làm.

Thấy chị H xinh xắn, được cả người cả nết nên chồng chị ngày đó say như điếu đổ. Chiều nào tan ca, anh cùng chờ đón bằng được chị về mới thôi. Yêu nhau được 3 năm, chị H và chồng đi đến quyết định kết hôn.

Mới đầu cuộc sống của đôi vợ chồng son vô cùng hạnh phúc. Chồng chị H rất mực yêu thương, chiều chuộng vợ. Có thể nói, cả hai rất mặn mà trong chuyện chăn gối. Chị H cũng vì thế mà ngày càng trẻ ra khiến không ít bạn bè trầm trồ ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, sau khi đứa con thứ 2 chào đời chồng chị H bị tai nạn. Cũng từ dạo ấy, phong độ chồng chị giảm sút hẳn đi.

Dù cả hai vợ chồng đã chạy chữa khắp nơi, chi hàng chục triệu cho những loại thuốc hạng sang tẩm bổ dành cho quý ông, nhưng rồi kết quả vẫn không ăn thua.

Yếu sinh lý đồng nghĩa với việc “chuyện ấy” vô cùng nan giải, khó khăn. Mỗi lần âu yếm vợ, chồng chị H không thở ra hơi. Đôi khi đang lúc cao trào, chị H bỗng dưng cảm thấy mình như rơi xuống vực thẳm.

Chồng chị cũng vì thế mà buồn rầu, nhiều lúc anh muốn giải thích với vợ nhưng không còn từ nào diễn tả được hết.

Một dạo, chồng chị chán nản tìm đến rượu, cờ bạc để giải trí. Song chưa đủ, anh còn thay đổi thái độ cáu gắt với vợ dẫn tới những mâu thuẫn xung đột trong gia đình.

Trái ngược với chồng, chị H ngày càng trẻ đẹp hơn so với tuổi thực của mình.

Nhận thấy điều đó, chồng chị bỗng dưng chột dạ. Anh sợ vợ đẹp quá ra ngoài lắm kẻ dèm pha. Vì thế, từ hôm đó, anh luôn nỗ lực thuốc thang, tìm tòi đủ mọi phương án nhằm đáp ứng "chuyện ấy" để vợ hài lòng.

Dạo gần đây, chị H. không hiểu chồng chị nghe tư vấn từ đâu nên đã tìm mua sex toy về tặng vợ. Chị H dù không thích, nhưng vẫn phải tập làm quen với đời sống chăn gối của 3 người (tính cả sex toy).

Những hôm chồng chị chiều được vợ thì mọi chuyện êm xuôi, nhưng có những hôm chồng chị mệt quá anh lại lôi món quà này ra hành hạ vợ.

Chị H cảm thấy đây là một việc làm ngoài sức tưởng tượng, có phần biến thái, chị từ chối. Nhưng rồi, chồng chị không hiểu lại tự ái cho rằng vợ có người khác nên không cần chồng.

Dù chị đã cố gắng thanh minh, giải thích nhưng chồng chị vẫn không tin. Anh một mực năn nỉ chị chiều theo ý thích của mình.

Từ hôm xuất hiện kẻ thứ 3, chị H cảm thấy vô cùng ám ảnh. Chị điên cuồng lên mạng tìm kiếm những bài thuốc giúp chồng.

Chị vẫn hi vọng, may đâu có loại thuốc có thể giúp chồng chị lại phong độ như trước đây. Có thế, chị mới mong thoát khỏi tình cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” như hiện tại.

Phải làm sao khi chồng gặp vấn đề về sinh lý?

Theo bác sỹ Lê Văn Hốt chuyên Khoa Nam học, phòng khám 36, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, ngoài nguyên nhân do nội tiết tố và tâm lý ra thì các bệnh lý về tim mạch, huyết áp... hay khi sử dụng các loại thuốc điều trị huyết áp, thuốc an thần cũng sẽ ảnh hưởng đến các chức năng của dương vật.

Bên cạnh đó thói quen sinh hoạt không điều độ, thất thường hoặc chế độ ăn uống nhiều rượu bia, các chất kích thích như hút thuốc lá, sử dụng ma túy... của nam giới cũng sẽ khiến “cậu nhỏ” không nghe lời chủ nhân.

Bác sỹ Hốt khuyên, về phía người vợ, khi người chồng mắc bệnh yếu sinh lý thì người vợ đóng vai trò quan trọng trong việc hòa hợp và thông cảm cho tình trạng của chồng.

Cả hai nên tâm sự và nói ra những cảm xúc của nhau để tìm điểm chung, không nên trách móc, miệt thị chồng vì không đáp ứng được nhu cầu của bản thân.

Về phía người chồng, ngoài việc điều trị các bệnh lý liên quan theo chỉ định của bác sỹ, người chồng cũng cần cân đối công việc, nghỉ ngơi hợp lý, có chế độ sinh hoạt khoa học.

Vị bác sĩ này cho hay, tuyệt đối không tự ý điều trị hay có tâm lý chán nản, tuyệt vọng, việc cần làm là đi thăm khám và điều trị theo phác đồ của bác sỹ.

Chia sẻ