Tình hình hiện tại của bệnh nhi nhiễm virus Covid-19 nhỏ tuổi nhất ở Hàn Quốc, là con và cháu của 2 bệnh nhân khác

Imacho,
Chia sẻ

Bé gái 11 tuổi hiện là bệnh nhi nhiễm virus Covid-19 nhỏ tuổi nhất ở Hàn Quốc.

Theo Yonhap News đưa tin, những ngày gần đây, dịch virus corona Covid-19 đang bùng phát ở Hàn Quốc khi Cơ quan Y tế nước này ghi nhận 568 trường hợp nhiễm bệnh bao gồm 5 ca tử vong. Hầu hết các ca nhiễm đều tập trung ở nhà thờ Shincheonji, Daegu, và bệnh viện Daenam ở thành phố Cheongdo. Hiện tại, 2 địa điểm này đã bị ngừng hoạt động và phong tỏa.

Tình hình hiện tại của bệnh nhi nhiễm virus Covid-19 nhỏ tuổi nhất ở Hàn Quốc, là con và cháu của 2 bệnh nhân khác - Ảnh 1.

Vì sự phát triển phức tạp của dịch bệnh nên vào ngày 23/2, Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tật Hàn Quốc đã tiến hành đóng cửa các cơ sở giữ trẻ và trường mẫu giáo để góp phần ngăn chặn sự lây lan của virus Covid-19.

Vào ngày 19/2, một bé gái 11 tuổi bị chẩn đoán nhiễm virus và là bệnh nhân số 32 ở Hàn Quốc. Được biết, bệnh nhi này là con gái của bệnh nhân số 20 (nữ, 42 tuổi) và là cháu gái của bệnh nhân số 15 (nam, 43 tuổi). Cả hai đều là người Hàn Quốc. Vào ngày 2/2 vừa qua, bệnh nhân số 15 được yêu cầu cách ly tại nhà sau khi có biểu hiện nhiễm virus.

Tình hình hiện tại của bệnh nhi nhiễm virus Covid-19 nhỏ tuổi nhất ở Hàn Quốc, là con và cháu của 2 bệnh nhân khác - Ảnh 2.

Ngay sau bị chẩn đoán dương tính với virus corona, bệnh nhi 11 tuổi lập tức được đưa đến bệnh viện Bundang thuộc Đại học Quốc gia Seoul để tiếp nhận điều trị trong khu cách ly. Hiện tại, ngoại trừ có đờm nhẹ, sức khỏe của đứa trẻ đang rất ổn định, nhiệt độ cơ thể gần như bình thường và không có dấu hiệu bị viêm phổi.

Dù vậy, cơ quan chức năng Hàn Quốc vẫn đang lo ngại số lượng trẻ em nhiễm virus có thể tăng lên trong thời gian sắp tới. Nguyên nhân bởi vì rất khó để chẩn đoán căn bệnh này ở những đứa trẻ khi chúng đang trong thời gian ủ bệnh và chưa bộc phát. 

(Nguồn: Yonhap News)

Tình hình hiện tại của bệnh nhi nhiễm virus Covid-19 nhỏ tuổi nhất ở Hàn Quốc, là con và cháu của 2 bệnh nhân khác - Ảnh 4.

Chia sẻ