Tàu du lịch Diamond Princess đưa nhóm khách Nhật cuối cùng lên bờ trong khi 23 người chưa được xét nghiệm Covid-19 lần cuối đã rời đi

Diệp Lục,
Chia sẻ

Vào ngày 22/2, khoảng 100 người đã rời du thuyền Diamond Princess ở cảng Yokohama, gồm những hành khách Nhật cuối cùng.

Theo NHK, khoảng 100 hành khách đã rời tàu lên xe ô tô với rèm cửa xe được kéo xuống để bảo vệ danh tính hành khách. Nhóm người này sẽ tiếp tục được cách ly 14 ngày trên bờ ở gần Tokyo. Một số hành khách nước ngoài vẫn ở lại trên tàu để chờ máy bay của chính phủ tới sơ tán.

Sau khi hành khách cuối cùng rời đi, hơn 1.000 thủy thủ đoàn của Diamond Princess sẽ bắt đầu 14 ngày cách ly. Trước đó, nhiều người trong số họ chưa thể thực hiện nghiêm túc việc cách ly vì họ là những người "duy trì sự sống cho du thuyền".

Cũng trong ngày 22/2, Bộ trưởng Y tế Nhật thừa nhận đã để 23 hành khách của Diamond Princess rời đi khi họ chưa làm xét nghiệm cuối cùng do sơ sót. Theo đó, tất cả các hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu đều được xét nghiệm khi thời gian cách ly bắt đầu từ ngày 5/2.

Tàu du lịch Diamond Princess đưa nhóm khách Nhật cuối cùng lên bờ, để "lọt" 23 người chưa được xét nghiệm Covid-19 lần cuối - Ảnh 1.

Diamond Princess chuẩn bị có đợt cách ly mới với 1.000 thủy thủ đoàn.

634 hành khách và thủy thủ đoàn đã có kết quả dương tính với virus corona. 969 hành khách khác đã có kết quả âm tính và không mang triệu chứng nhiễm bệnh đã được phép rời tàu bắt đầu từ ngày 21/2 sau khi thời gian cách ly kết thúc hôm 19/2, chia thành nhiều đợt khác nhau.

Tuy nhiên, 23 hành khách trong số những người được thả đã không được kiểm tra lại sau thời gian cách ly, đây là điều kiện tiên quyết để họ được lên bờ. 23 người này đa phần là cư dân Nhật Bản đã trở về nhà bằng một số phương tiện công cộng. Hiện có 3 người đã được kiểm tra lại và cho kết quả âm tính, chính quyền đang thu xếp để kiểm tra những người còn lại càng sớm càng tốt.

Bên cạnh đó, trang NHK đưa tin, một nữ hành khách Nhật đã dương tính với virus corona sau khi rời du thuyền Diamond Princess. Đây là trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 trong nhóm 969 hành khách rời khỏi tàu vào hôm 19/2. Trong thời gian cách ly suốt 2 tuần, họ đều xét nghiệm âm tính với virus.

Nguồn: NHK, Japan Today

Bệnh nhân siêu lây nhiễm ở Hàn Quốc lần đầu tiên lên tiếng sau khi khiến hơn 9.000 tín đồ nhà thờ có nguy cơ nhiễm Covid-19 - Ảnh 4.

Chia sẻ