Tiểu Hoa CBiz tái xuất sau sinh: Lưu Thi Thi - Đường Yên bị chê thảm họa, Triệu Lệ Dĩnh đỡ hơn vẫn vướng thị phi

Thu Thảo,
Chia sẻ

Xuất hiện trong các phim đầu tư kinh phí lớn nhưng thành tích mà Triệu Lệ Dĩnh - Lưu Thi Thi - Đường Yên mang về lại không rầm rộ, bùng nổ như kỳ vọng.

Năm 2020 khép lại với vô số điều thị phi xoay quanh làng giải trí Hoa ngữ. Ngoài quý cô Trịnh Sảng, bộ ba Tiểu Hoa Lưu Thi Thi - Đường Yên - Triệu Lệ Dĩnh cũng khiến CBiz chao đảo bởi những màn tái xuất dở khóc dở cười.

Tiểu Hoa CBiz tái xuất sau sinh: Lưu Thi Thi - Đường Yên bị chê thảm họa, Triệu Lệ Dĩnh đỡ hơn chút vẫn vướng thị phi  - Ảnh 1.

Lưu Thi Thi - Đường Yên - Triệu Lệ Dĩnh cùng sinh năm 1987, trong năm qua 3 cô nàng đều trở lại sau thời gian dài nghỉ sinh con và chăm sóc gia đình. Xuất hiện trong nhiều sự kiện giải trí và còn có cả phim đầu tư lớn lên sóng nhưng thành tích mà Triệu Lệ Dĩnh - Lưu Thi Thi - Đường Yên nhận về lại không rầm rộ, bùng nổ như kỳ vọng.

Đường Yên

Đường Yên kết hôn với La Tấn năm 2018, hiện tại Đường Yên đã lên chức mẹ khi sinh cho La Tấn 1 cặp song sinh. Dẫu vậy, thông tin về chuyện có bầu - sinh con của Đường Yên vẫn còn nhiều bí ẩn. Khán giả chỉ biết chuyện vào thời điểm mang thai, Đường Yên đã bất chấp nguy hiểm để quay phim Yến Vân Đài.

Yến Vân Đài là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tưởng Thắng Nam. Nội dung phim xoay quanh cuộc đời của thái hậu Tiêu Yến Yến (Đường Yên) xây dựng Vương triều từ một bộ tộc du mục, viết nên câu chuyện sử thi hào hùng. Tiêu Yến Yến và Hàn Đức Nhượng (Đậu Kiêu thủ vai) vốn là thanh mai trúc mã.

Tiểu Hoa CBiz tái xuất sau sinh: Lưu Thi Thi - Đường Yên bị chê thảm họa, Triệu Lệ Dĩnh đỡ hơn chút vẫn vướng thị phi  - Ảnh 2.

Đường Yên trong "Yến Vân Đài".

Do biến cố nên Tiêu Yến Yến trở thành hoàng hậu của Liêu Cảnh Tông. Sau khi vua chết, nàng đưa con trai lên kế vị và trở thành thái hậu. Lúc cuối đời, Tiêu Yến Yến quyết tâm tái giá với Hàn Đức Nhượng, nối lại duyên xưa mặc kệ lời phản đối của quần thần.

Để làm cho mình đẹp như gái 18, Đường Yên đã sử dụng hiệu ứng "cà mặt" quá đà. Bất cứ khung hình nào có Đường Yên xuất hiện, cô cũng gây ấn tượng bởi làn da căng bóng mịn màng, thậm chí còn có thêm má hồng tươi tắn nhìn vào là thấy ngay.

Thêm đó, diễn xuất tệ hại ngàn cảnh quay đều như một của bà xã La Tấn đã thổi bùng sự giận dữ từ netizen. Dù cho có đối mặt với cảnh con trai bị hất văng lên trời, Đường Yên vẫn giữ nguyên 1 nét mặt. Khán giả chê bai Đường Yên là bình hoa di động, đóng 1 bộ phim cũ rích, kịch bản không có nhiều đột phá, không xứng với sự kỳ vọng của người hâm mộ rằng cô sẽ tung hoành ngang dọc sau khi sinh con.

Trước khi đóng Yến Vân Đài, Đường Yên cũng vào vai có hoàn cảnh, tính cách tương tự ở Cẩm Tú Vị Ương. Đường Yên là nữ diễn viên có ngoại hình xinh đẹp, cô thường xuyên lọt vào danh sách những nghệ sĩ tỏa sáng nhất trên thảm đỏ sự kiện.

Tiểu Hoa CBiz tái xuất sau sinh: Lưu Thi Thi - Đường Yên bị chê thảm họa, Triệu Lệ Dĩnh đỡ hơn chút vẫn vướng thị phi  - Ảnh 3.

Thậm chí, dù không có tác phẩm nổi bật trong 2 năm trở lại đây, Đường Yên vẫn được hàng loạt nhãn hàng mời mọc làm đại sứ, tham gia quảng bá với mức cát xê cao ngất ngưởng. Việc xây dựng hình tượng ngọc nữ hiền lành, thánh thiện trên màn ảnh giúp Đường Yên dễ dàng giành được công việc tốt. Tuy nhiên, nó cũng khiến cô vướng phải chỉ trích vì đã 36 tuổi mà chưa có đột phá trong hình tượng lẫn diễn xuất.

Giới truyền thông Hoa ngữ nhận định rằng Đường Yên đã 36 tuổi nhưng vẫn gắn với hình tượng ngây thơ là không phù hợp. Vì nhan sắc của cô không thể duy trì mãi, nhất là trong trường hợp các diễn viên trẻ xuất hiện ngày một nhiều hơn.

Tiểu Hoa CBiz tái xuất sau sinh: Lưu Thi Thi - Đường Yên bị chê thảm họa, Triệu Lệ Dĩnh đỡ hơn chút vẫn vướng thị phi  - Ảnh 4.

Ngoài ra, Đường Yên cũng bị so sánh với Bạch Bách Hà - người đẹp học cùng trường với cô. Ở tuổi 36, Bạch Bách Hà có tác phẩm điện ảnh nổi bật, nữ diễn viên cũng được khen có diễn xuất đa dạng, là nơi tìm đến đáng tin cậy cho các nhà sản xuất phim đình đám.

Lưu Thi Thi

Không khá khẩm hơn Đường Yên là mấy, Lưu Thi Thi cũng rơi vào tình trạng bị chỉ trích thậm tệ vì diễn kém.

Trở lại sau khi sinh con cho Ngô Kỳ Long, Lưu Thi Thi nhận được nhiều kỳ vọng vì đảm nhận vai nữ chính trong tác phẩm Tôi thân yêu. Tuy nhiên, bộ phim chẳng những không thành công như mong đợi mà còn khiến Lưu Thi Thi nhận cả tá gạch đá bởi nhan sắc xuống cấp.

Tiểu Hoa CBiz tái xuất sau sinh: Lưu Thi Thi - Đường Yên bị chê thảm họa, Triệu Lệ Dĩnh đỡ hơn chút vẫn vướng thị phi  - Ảnh 5.

Lưu Thi Thi trong "Tôi thân yêu".

Nhiều khán giả sau khi theo dõi các tập phim của Tôi thân yêu đã tuyên bố dừng xem. 1 phần vì diễn xuất của Lưu Thi Thi gây thất vọng, cô nàng chỉ biết trợn trừng đôi mắt hay để lộ biểu cảm đơ cứng, thiếu sức sống ở các cảnh quay. Thêm vào đó, nhan sắc không lung linh như trên ảnh photoshop cũng là lý do khiến Lưu Thi Thi nhận gạch đá.

Sina đánh giá, với những góc máy cận mặt, Lưu Thi Thị lộ rõ đôi mắt bị trũng xuống, làn da không căng bóng, tổng thể gương mặt có dấu hiệu chảy xệ. Truyền thông Hoa ngữ cũng cho rằng đây là hệ quả tất yếu sau khi sinh con. Thực tế, Lưu Thi Thi đã trở lại làm việc khá nhanh sau khi sinh con đầu lòng. Việc quay lại làm việc sớm cũng là điều dễ hiểu với các sao nữ, vì nếu không nhanh chóng duy trì hoạt động, họ sẽ dễ bị tụt lại phía sau. Dẫu vậy, câu chuyện này cũng khiến các sao nữ gặp áp lực đối với chuyện bảo dưỡng nhan sắc. Việc Lưu Thi Thi lộ dấu hiệu xuống sắc sau khi làm mẹ cũng xuất phát từ lý do này.

Tiểu Hoa CBiz tái xuất sau sinh: Lưu Thi Thi - Đường Yên bị chê thảm họa, Triệu Lệ Dĩnh đỡ hơn chút vẫn vướng thị phi  - Ảnh 6.

Trong Tôi thân yêu, Lưu Thi Thi đảm nhận vai Lý Tư Vũ - 1 phụ nữ có tính cách mạnh mẽ, độc lập. Tuy nhiên, qua cách Lưu Thi Thi thể hiện, Lý Tư Vũ lại hiện lên là kiểu người "cưa sừng làm nghé", thậm chí có nhiều biểu cảm hơi quá lố, khiến khán giả cảm thấy ác cảm.

Nhiều người cho rằng Lưu Thi Thi không thích hợp đóng vai thiếu nữ ngôn tình hồn nhiên, cả gương mặt lẫn phong cách diễn xuất của cô chỉ hợp với dạng vai khóc lóc thật nhiều. Thậm chí, có khán giả còn khẳng định vai diễn thành công nhất của Lưu Thi Thi là Trương Hiểu ở Bộ bộ kinh tâm, còn các vai sau này đều không nổi bật.

Tiểu Hoa CBiz tái xuất sau sinh: Lưu Thi Thi - Đường Yên bị chê thảm họa, Triệu Lệ Dĩnh đỡ hơn chút vẫn vướng thị phi  - Ảnh 7.

Thậm chí, ở bộ phim vừa kết thúc phát sóng là Lưu kim tuế nguyệt, Lưu Thi Thi cũng bị chỉ trích với lý do diễn tệ đến mức gây chán nản cho người xem. Một số khán giả đánh giá rằng Lưu Thi Thi hiện đã có chồng con, nên cố gắng trau dồi diễn xuất để níu chân fan. Cứ giữ cái đà diễn xuất tệ hại này thì không sớm thì muộn, cô cũng bị khán giả quay lưng.

Triệu Lệ Dĩnh

Trường hợp của Triệu Lệ Dĩnh là gây tranh cãi bậc nhất trong số các Tiểu Hoa 85 tái xuất sau sinh. Vốn có danh tiếng từ trước khi làm vợ Phùng Thiệu Phong, sự kiện Triệu Lệ Dĩnh quay lại với công việc từng được truyền thông Hoa ngữ săn đón sát sao, nhiệt tình.

Tiểu Hoa CBiz tái xuất sau sinh: Lưu Thi Thi - Đường Yên bị chê thảm họa, Triệu Lệ Dĩnh đỡ hơn chút vẫn vướng thị phi  - Ảnh 8.

Triệu Lệ Dĩnh trong "Hữu Phỉ".

Dự án đánh dấu sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh chính là phim cổ trang ngôn tình Hữu Phỉ. Hữu Phỉ lấy bối cảnh chiến tranh Nam Bắc triều, xoay quanh nữ chính Chu Phỉ, vốn là con gái của vị thủ lĩnh 48 sơn trại - nơi duy nhất yên bình giữa thời chiến loạn. Sau khi cha Chu Phỉ quyết định đến Nam triều phò tá quân vương, nàng cũng xuống núi bước vào hành trình chinh phục giang hồ.

Trải qua nhiều biến cố, Chu Phỉ từ một cô gái chỉ biết vui đùa trở thành cao thủ vang danh thiên hạ. Ngoài ra, Hữu Phỉ còn là câu chuyện tình giữa Chu Phỉ và thiếu niên Tạ Doãn, người nhiều lần cứu mạng và kề vai chiến đấu cùng nàng.

Tuy được nhiều kỳ vọng nhưng Hữu Phỉ lại không thành công như mong đợi. Bộ phim bị đông đảo khán giả chê là nội dung nhàn nhạt, chẳng có điểm nhấn, diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh cũng khiến khán giả có cảm giác cô đang lặp lại chính mình chứ không "đậm đà" hay biến hóa khôn lường như lời mà đoàn phim quảng cáo trên truyền thông.

Tiểu Hoa CBiz tái xuất sau sinh: Lưu Thi Thi - Đường Yên bị chê thảm họa, Triệu Lệ Dĩnh đỡ hơn chút vẫn vướng thị phi  - Ảnh 9.

Đóng vai nữ chính Chu Phỉ, Triệu Lệ Dĩnh chỉ gào thét để thể hiện mình là nữ hiệp chứ chẳng toát ra khí chất dũng mãnh, ngang tàng cần có. Chưa hết, trong các phân đoạn quay cận mặt, Triệu Lệ Dĩnh còn lộ rõ bọng mắt sưng to và mặt nhiều nếp nhăn. Ảnh thực tế trên phim của Triệu Lệ Dĩnh khác xa ảnh đã được chỉnh sửa bằng photoshop kỹ càng.

Về mặt các chỉ số thành tích, so với Yến Vân Đài của Đường Yên hay Tôi thân yêu của Lưu Thi Thi, Hữu Phỉ vẫn cao hơn 1 bậc. Dẫu vậy, phim chỉ hot với fan Triệu Lệ Dĩnh - Vương Nhất Bác, mức độ phổ biến ra bên ngoài không cao.

Tiểu Hoa CBiz tái xuất sau sinh: Lưu Thi Thi - Đường Yên bị chê thảm họa, Triệu Lệ Dĩnh đỡ hơn chút vẫn vướng thị phi  - Ảnh 10.

Dẫu vậy, Triệu Lệ Dĩnh vẫn được đông đảo khán giả quan tâm bởi có nhiều hoạt động đan xen vào nhau. Ngoài Hữu Phỉ, Triệu Lệ Dĩnh còn quay thêm show Nhà hàng Trung Hoa 4 và phim truyền hình Hạnh phúc đến Vạn Gia. Lúc này, cô trở thành đại diện cho nhiều thương hiệu nổi tiếng, xuất hiện ở các chương trình giải trí lớn với tư cách sao hạng A. Nhìn tổng thể, màn tái xuất sau sinh của Triệu Lệ Dĩnh đã tốt hơn Lưu Thi Thi - Đường Yên rất nhiều. Hy vọng trong thời gian tới, cô sẽ có được tác phẩm chất lượng đúng với sự quan tâm, chờ đợi từ đông đảo người hâm mộ.

Chia sẻ