Thưởng Tết Nhâm Dần 2022 giảm

Ban Thời sự,
Chia sẻ

Mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tiếp tục giảm. Theo đó, bình quân thưởng Tết của người lao động đạt 6,17 triệu đồng, bằng 97% so với Tết Tân Sửu.

Báo cáo tiền lương, thưởng Tết tại hơn 41.300 doanh nghiệp chiếm gần 16% tổng lao động làm công hưởng lương trên cả nước cho thấy, chỉ có gần 63% doanh nghiệp có thưởng Tết Nguyên đán.

Mức thưởng đạt 6,17 triệu đồng, bằng 97% so với Tết Tân Sửu. Như vậy, thưởng Tết tiếp tục giảm do năm thứ hai chịu tác động của đại dịch.

 - Ảnh 1.

Hai năm qua, mức thưởng Tết đều giảm so với 2019. (Ảnh minh họa - Ảnh: NLĐ)

"Năm qua rất nhiều khó khăn, dịch COVID-19 khiến doanh nghiệp có lúc phải ngừng sản xuất, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng duy trì thưởng Tết nguyên 1 tháng lương, ngoài ra còn có 2 phần quà Tết của công ty và công đoàn", ông Ito Kazuhiko, Tổng Giám đốc Công ty Sinaran Việt Nam, Khu công nghiệp Đà Nẵng, cho biết.

Khối doanh nghiệp FDI có mức thưởng bình quân là 6,66 triệu đồng/người. Doanh nghiệp dân doanh là 5,92 triệu đồng/người. Công ty do nhà nước nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ đạt 5,59 triệu đồng/người.

Như vậy 2 năm qua, mức thưởng Tết đều giảm so với 2019 cho thấy dịch kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng tới người lao động và doanh nghiệp.

Chia sẻ