Cục An toàn thực phẩm đề nghị Công ty TNHH Shopee và Công ty TNHH Thương mại điện tử Lazada Việt Nam quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên môi trường thương mại điện tử.
Như Tiền Phong thông tin, Công an tỉnh Phú Thọ mới triệt phá đường dây kinh doanh thực phẩm chức năng thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, sản phẩm này chứa Tadalafil - hoạt chất bị cấm trong thực phẩm.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã nhập khẩu vào Việt Nam khoảng 60 container hàng lên đến hàng triệu sản phẩm. Tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.200 tỷ đồng.
Hơn 11.000 hộp thực phẩm chức năng do Công ty Thảo dược Mộc Can sản xuất bị phát hiện "thổi phồng" công dụng, gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.
Trong đợt cao điểm, 15 tổ kiểm tra đã được thành lập, tập trung vào các lĩnh vực: dược phẩm, mĩ phẩm, y dược cổ truyền, sữa, thực phẩm chức năng và trang thiết bị y tế.
Từ năm 2020 đến nay, hàng loạt sản phẩm trong đường dây làm giả thực phẩm chức năng, thiết bị y tế đã được bán ra thị trường. Đáng chú ý, đây là các loại thực phẩm chức năng gắn mác sản xuất tại nước ngoài như Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ...
Công an thành phố Hà Nội vừa phá chuyên án, bắt giữ 7 nghi phạm, thu giữ trên 100 tấn thuốc tân dược và thực phẩm chức năng giả trên địa bàn toàn quốc.
Để sản xuất, tiêu thụ thực phẩm chức năng giả, Nguyễn Năng Mạnh và Đỗ Mạnh Hoàng đã chi tiền cho Cục An toàn thực phẩm trong việc thẩm định, hậu kiểm, cấp phép.