Khi hỏi con câu hỏi này, bạn sẽ hướng đến vấn đề mấu chốt mỗi đứa trẻ tự nhận thức về việc ăn uống của mình - dấu hiệu no, đói. Từ đó, trẻ sẽ biết cách ăn uống lành mạnh.
(aFamily.vn) - Khuyến khích con tự nhai cơm, tự tìm kiếm, khám phá hương vị yêu thích là điều tuyệt vời nhất.
Dù hạ quyết tâm nhiều lần, “kệ rồi con phải tự thay đổi” nhưng không ăn thua, nhìn con khóc thét, sút cân, "tuyệt thực"... chị đành xay nhuyễn thức ăn trước khi cho con dùng từ thịt, cháo, rau, củ quả.
Cu Tít năm nay đã 4 tuổi rồi, nhưng ngày nào mẹ Tít cũng phải nấu sẵn một nồi cháo để cho cu cậu ăn cả ngày như hồi còn 1 tuổi. Đơn giản vì Tít chỉ ăn được những thực phẩm lỏng hoặc đã xay nhuyễn.
Pho mát là thực phẩm bổ dưỡng, tuy nhiên khi cho con ăn loại thức ăn này, mẹ cần lưu ý một vài nguyên tắc.
Gần đây các trường hợp trẻ em được cấp cứu do bị tai biến bởi thức ăn gây ra ngày càng nhiều. Vì vậy, việc lựa chọn thức ăn cho trẻ là vô cùng quan trọng...
Để giúp bé ăn ngon miệng hơn, các mẹ hãy thường xuyên thay đổi món, cách chế biến và các mẹ cũng không nên để các bữa ăn bị dầy quá...
Đối với trẻ, chế độ ăn uống là vô cùng quan trọng để cơ thể trẻ hấp thu và phát triển một cách khỏe mạnh nhất
Theo BS. Lê Thị Hải, đối với trẻ 10 tháng tuổi phải đạt chỉ số cân nặng 9,2 kg và chiều cao 73 cm (đối với con trai); 8,5 kg và cao 71,5 cm (đối với bé gái).
Theo bác sỹ Lê Thị Hải cho biết nếu cha mẹ có thói quen chỉ tập trung cho trẻ ăn để đủ năng lượng thì không những trẻ không đủ dinh dưỡng mà còn gây biếng ăn.