Thứ trưởng Bộ Y tế bay vào Nam thị sát, nói chuyện với Việt kiều Mỹ nhiễm virus corona phát hiện tại TP.HCM

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Chiều 9/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã nói chuyện, hỏi thăm tình hình sức khoẻ của bệnh nhân Việt kiều nhiễm virus corona đang điều trị cách ly tại Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới.

Hành động này của Thứ trưởng diễn ra trong buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM.

Cụ thể, thứ trưởng Bộ Y tế đã nói chuyện, hỏi thăm sức khoẻ của ông H. (SN 1947, quốc tịch Mỹ) qua điện thoại và nhìn diễn tiến bệnh nhân qua màn hình.

Thứ trưởng Bộ Y tế bay vào Nam thị sát, nói chuyện với Việt kiều Mỹ nhiễm virus corona phát hiện tại TP.HCM - Ảnh 1.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM).

Về thể trạng chi tiết của nam Việt kiều Mỹ dương tính với virus Corona - cũng là ca thứ ba nhiễm nCoV tại TP.HCM, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới cho biết khi nhập viện bệnh nhân đã ho 6 ngày.

Thứ trưởng Bộ Y tế bay vào Nam thị sát, nói chuyện với Việt kiều Mỹ nhiễm virus corona phát hiện tại TP.HCM - Ảnh 2.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói chuyện với nam Việt kiều đang điều trị cách ly.

Ông H. được điều trị, cách ly và hỗ trợ thở oxy. Sau gần 10 ngày điều trị đến nay đã tự ăn uống, đi lại bình thường và được cai máy thở. Dù kết quả xét nghiệm của bệnh nhân vẫn còn dương tính nhưng tải lượng virus rất thấp.

Thứ trưởng Bộ Y tế bay vào Nam thị sát, nói chuyện với Việt kiều Mỹ nhiễm virus corona phát hiện tại TP.HCM - Ảnh 3.

Hình ảnh nam Việt kiều Mỹ được theo dõi qua màn hình.

Trước đó, nam Việt kiều nhập cảnh vào Việt Nam ngày 16/1 và lưu trú tại khách sạn Triều Hân  trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, TP.HCM).

Ngày 27/1, ông H. có biểu hiện ho nhiều, không sốt. Đến chiều ngày 31/1, người đàn ông đã được nhân viên khách sạn trên đưa đến nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Thứ trưởng Bộ Y tế bay vào Nam thị sát, nói chuyện với Việt kiều Mỹ nhiễm virus corona phát hiện tại TP.HCM - Ảnh 4.

Thứ trưởng chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh do virus corona gây ra.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao các nỗ lực, hành động của BV Bệnh Nhiệt đới và nghành y tế TP.HCM trong việc phòng, chống dịch bệnh.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện trên địa bàn thành phố đã có 47 bệnh viện có thể tiếp nhận khám sàng lọc bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona, trong đó có 17 BV tuyến trên, 24 BV tuyến quận huyện và 10 BV tư nhân.

Thứ trưởng Bộ Y tế bay vào Nam thị sát, nói chuyện với Việt kiều Mỹ nhiễm virus corona phát hiện tại TP.HCM - Ảnh 6.

Chia sẻ