Thời tiết cả nước trong những ngày nghỉ lễ 30/4 - 01/5: Nắng ráo khắp 3 miền, thuận lợi để người dân đi du lịch, nghỉ ngơi

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia đã cập nhật thông tin về dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 các vùng miền trên cả nước để người dân thuận tiện khi bố trí thời gian nghỉ ngơi, làm việc.

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, kì nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm nay, người lao động trên cả nước sẽ được nghỉ tối đa 4 ngày liên tiếp, từ ngày 30/04 - 03/5. Chính vì vậy, nhiều gia đình sẽ lựa chọn đi về quê, đi du lịch, nghỉ ngơi sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội vì dịch COVID-19. 

Theo đó, người dân nên theo dõi thường xuyên về tình hình thời tiết để nắm bắt kịp thời, có thể linh hoạt thay đổi kế hoạch cho phù hợp.

Mới đây, Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết các tỉnh, thành trên cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5, cụ thể như sau:

1. Các tỉnh Bắc Bộ:

Từ ngày 30/4 đến ngày 01/5, ngày trời nắng, chiều tối có mưa giông cục bộ, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và giông nhiều nơi tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 02/5, nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ ở khu vực phía Tây Bắc Bộ. 

Từ ngày 03/5 nắng nóng xảy ra diện rộng ở khu vực này với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ; ở phía  Đông Bắc Bộ nắng nóng có khả năng xảy ra cục bộ ở khu vực đồng bằng và trung du.

Khu vực Hà Nội:

Ngày 30/4 - 01/5: Ngày nắng, đêm không mưa.

Ngày 02 - 03/5, ngày nắng, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và giông kèm nguy cơ cao lốc, sét, gió giật mạnh.

Thời tiết cả nước trong những ngày nghỉ lễ 30/4 - 01/5: Nắng ráo khắp 3 miền, thuận lợi để người dân đi du lịch, nghỉ ngơi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

2. Các tỉnh ven biển Trung Bộ:

Từ ngày 30/4 đến ngày 03/5, các tỉnh ven biển Trung Bộ ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa giông cục bộ. 

Riêng các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ ngày 02/5 xuất hiện nắng nóng cục bộ ở khu vực vùng núi phía Tây.

Ngày 03/5, nắng nóng sẽ ở rộng các nơi khác ở khu vực này với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

3. Tây Nguyên và Nam Bộ:

Ngày nắng, cục bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa giông rải rác kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chia sẻ