Không khí lạnh liên tục tăng cường cuối tháng 4 khiến đợt rét Hà Nội kéo dài kỉ lục trong 50 năm qua, vùng núi xuất hiện thời tiết cực đoan

HẠ VŨ (T/H),
Chia sẻ

Khối không khí lạnh đã báo vẫn tiếp tục tăng cường xuống nước ta, hai ngày cuối tuần miền Bắc dự báo tiếp tục mưa rét. Đặc biệt, nhiệt độ ngày 24/4 tại Hà Nội xuống mức chỉ còn 16,5 độ C, là mức nhiệt thấp nhất đo được ở Thủ đô thời điểm này trong vòng 50 năm trở lại đây.

Trong những ngày cuối tháng 4 vừa qua, miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội liên tiếp đón nhận những đợt không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt toàn miền giảm mạnh, vùng núi giảm xuống dưới 14 độ. Cùng với đó là những hiện tượng thời tiết xấu do ảnh hưởng của không khí lạnh gây ra như mưa đá, lốc xoáy, gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Cụ thể, đợt không khí lạnh ngày 23/4 vừa qua khiến nền nhiệt các tỉnh Bắc Bộ giảm mạnh. Qua ngày 24/4, khối không khí lạnh được tăng cường, nền nhiệt tiếp tục giảm xuống, vùng núi cao giảm xuống dưới 14 độ. Đặc biệt tại Thủ đô Hà Nội, mức nhiệt thấp nhất trong ngày giảm xuống chỉ còn 16,5 độ C.

Không khí lạnh liên tục tăng cường cuối tháng 4 khiến đợt rét Hà Nội kéo dài kỉ lục trong 50 năm qua, vùng núi xuất hiện thời tiết cực đoan - Ảnh 1.

Có người đã phải đốt những thanh gỗ để sưởi ấm trong do nhiệt độ giảm sâu trong 2 ngày vừa qua. Ảnh VOV.

Việc nền nhiệt giảm xuống thấp như vậy ở thời điểm này trong năm khiến không ít người bất ngờ, bởi như mọi năm thời gian này thời tiết miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng đã bước vào mùa hè, chuyển sang giai đoạn nắng nóng.

Chia sẻ trên VTC News về sự biến động của thời tiết trong giai đoạn cuối tháng 4 vừa qua, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: 

"Với cả tháng 4 đây không phải là mức nhiệt quá thấp vì trong lịch sử vào ngày 3/4/1996 nhiệt độ tại Láng giảm xuống chỉ còn 12,9 độ.

Tuy nhiên, nếu so với giai đoạn cuối tháng 4 thì mức nhiệt 16,5 độ sáng nay là mức nhiệt thấp nhất chưa từng xuất hiện sau ngày 20/4 tính từ năm 1971 tới giờ". 

Cùng với không khí lạnh liên tục tăng cường khiến đợt rét kéo dài, các tỉnh miền núi Bắc Bộ cũng đã xuất hiện kiểu thời tiết nguy hiểm như mưa đá, lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề cả về tính mạng lẫn tài sản cho người dân.

Không khí lạnh liên tục tăng cường cuối tháng 4 khiến đợt rét Hà Nội kéo dài kỉ lục trong 50 năm qua, vùng núi xuất hiện thời tiết cực đoan - Ảnh 2.

Mưa đá phủ trắng con đường xã Dào San vào ngày 23/4. Trả lời VTC News, ông Phàn A Long, Chủ tịch UBND xã Dào San (Phong Thổ) cho biết, tối 23/4 xảy ra mưa đá tại 6/13 bản của xã. Ảnh VTC News.

Trong 3 ngày từ 22/4 - 24/04, liên tục các trận mưa đá với mật độ dày, kích thước lớn đã xuất hiện ở các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Lào Cai... 

Lý giải về hiện tượng thời tiết nguy hiểm này, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Lào Cai cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao 5000 m đã gây ra mưa lớn cho khu vực. 

"Gió mùa đông bắc đẩy không khí nóng đi lên gặp hội tụ gió trên cao liên kết thành pha đá, khi đủ lớn rơi xuống thành mưa đá, ông Hải cho biết thêm.

Không khí lạnh liên tục tăng cường cuối tháng 4 khiến đợt rét Hà Nội kéo dài kỉ lục trong 50 năm qua, vùng núi xuất hiện thời tiết cực đoan - Ảnh 3.

Mưa đá gây thiệt hại nặng nề cho người dân các tỉnh miền núi. Ảnh VTC News.

Về tính bất thường của thời tiết, Giám đốc Đài Khí tượng Lào Cai cho rằng, có thể do tác động của biến đổi khí hậu, dẫn đến các vùng tâm, trục của những hình thái thời tiết gây mưa bị biến đổi, không còn đúng theo quy luật từ xưa đến nay.

Dự báo, từ đầu tuần tới khi khối không khí lạnh suy yếu, hội tụ gió trên cao tan dần, miền Bắc trời sẽ chuyển nắng và nhiệt độ tăng dần trở lại.

Từ nay đến ngày 26/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, nền nhiệt thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Chia sẻ