Thêm một hiểu lầm về nguyên nhân khó có thai ở phụ nữ

BS. Hoa Hồng,
Chia sẻ

Em thường xuyên bị rối loạn kinh nguyệt và khó có thai trong hơn 1 năm nay. Đi khám thì bác sĩ nói ống dẫn trứng của em bị cong. Em phải làm sao?

Thưa bác sĩ, em có một lo lắng mong được bác sĩ tư vấn như sau: Em đã kết hôn hơn 1 năm nhưng chưa có em bé. Kinh nguyệt của em không đều, có lần kéo dài 2 tháng mới có. Em đã đi khám sức khỏe thì bác sĩ nói ống dẫn trứng của em bị cong nhưng lại không hướng dẫn cách khắc phục như thế nào.

Bác sĩ cho em hỏi, có phải do ống dẫn trứng cong nên em khó có thai, chu kì kinh nguyệt mới bất thường như vậy có đúng không? Nếu đúng vậy thì em phải làm sao? Mong bác sĩ tư vấn giúp em! Em xin cảm ơn! (B. Phương)

Trả lời:

Bạn B. Phương thân mến!

Trước hết, bạn cần nắm được những thông tin cơ bản nhất về cơ thể cũng như hệ thống cơ quan sinh sản của mình. Đó là, ống dẫn trứng của người phụ nữ không thẳng tắp và nó là bộ phận không liên quan đến chuyện chu kì kinh nguyệt của em bị rối loạn, thậm chí vài tháng mới có một lần. 

Tình trạng rối loạn chu kì kinh nguyệt có thể do nhiều nguyên nhân gây nên, ví dụ như: sinh hoạt hàng ngày, chế độ ăn uống, tâm trạng (những người thường xuyên lo lắng, stress thường có khả năng rối loạn kinh nguyệt cao hơn), môi trường sống, nội tiết trong cơ thể hoặc do bệnh tật nào đó...

ống dẫn trứng cong khó có thai
Ống dẫn trứng của người phụ nữ không thẳng tắp và nó là bộ phận không liên quan đến chuyện chu kì kinh nguyệt. Ảnh minh họa

Tương tự như vậy, tình trạng chậm có con cũng có thể xuất phát từ nhiều phía, cả từ phía người chồng lẫn người vợ. Đối với người phụ nữ, rối loạn kinh nguyệt cũng là một trong những lý do ảnh hưởng đến cơ chế rụng trứng và do đó, tác động đến việc thụ thai thành công. Bên cạnh đó, các bệnh phụ khoa hoặc bệnh nào đó cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng và quá trình rụng trứng nên cũng dễ khiến bạn chậm có thai. Để xác định chính xác nguyên nhân gây ra chậm có con, bạn cần đi khám đầy đủ. Trong quá trình khám, kiểm tra, làm xét nghiệm, bác sĩ sẽ cần xem xét cả ống dẫn trứng kèm theo rất nhiều bộ phận liên quan khác mới có thể kết luận chính xác được. Nếu như bác sĩ không có chỉ định can thiệp gì tới ống dẫn trứng thì bạn cũng không cần phải lo lắng quá.

Theo như mô tả của bạn (thường xuyên rối loạn kinh nguyệt) thì cũng có khả năng rất bạn đang bị bệnh đa nang buồng trứng. Những người bị bệnh này thường có nội tiết rất kém, kinh thưa, khó có thai, hoặc nếu có thai thì cũng dễ sảy thai hoặc lưu thai.

Vì vậy, tốt nhất, bạn nên đi khám kĩ về sức khỏe sinh sản tại các bệnh viện chuyên sản phụ khoa để được làm các xét nghiệm về nội tiết và siêu âm kiểm tra hình thái, cấu trúc của các cơ quan sinh sản bên trong. Từ đó bác sĩ sẽ có những chẩn đoán xác định và cho hai vợ chống hướng điều trị để nhanh chóng có thai.

Chúc vợ chồng bạn sớm có tin vui!

Nếu có thắc mắc muốn được giải đáp liên quan đến các vấn đề sức khỏe sinh sản, sức khỏe giới tính, tình dục... bạn có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi tại email:suckhoe@afamily.vn.

Chia sẻ