Texas xóa nợ 29 triệu USD tiền điện trong thảm họa giá rét

QUANG DUY,
Chia sẻ

Khoảng 24 nghìn khách hàng của công ty điện lực Griddy sẽ được xóa nợ, đổi lại bang Texas sẽ bãi bỏ vụ kiện nhằm vào công ty này.

Ông Ken Paxton, Tổng chưởng lý bang Texas (Mỹ) cho biết, người dân bang này sẽ được xóa nợ - số tiền điện lên tới 29 triệu USD trong đợt rét kỷ lục, sau khi nhà cung cấp điện tuyên bố phá sản.

Texas xóa nợ 29 triệu USD tiền điện trong thảm họa giá rét - Ảnh 1.

Một công nhân sửa đường dây điện tại Austin, Texas. Ảnh: Bloomberg

Trước đó, giới chức Texas kiện công ty Griddy, sau khi họ tính giá điện quá cao cho người dân trong đợt giá rét kỉ lục hồi giữa tháng 2 vừa qua.

Trận bão tuyết lịch sử tấn công, khiến nhiệt độ hạ xuống mức thấp kỷ lục tại bang Texas, gây ra tình trạng mất điện diện rộng và khiến hàng chục người thiệt mạng.

Chia sẻ