Giảng viên Harvard Tal Ben-shahar chia sẻ con đường tìm thấy hạnh phúc thực sự trong đời.
Chìa khóa cho vấn đề này chính là cha mẹ phải cung cấp cho con một sự yên tâm ngay từ khi con còn nhỏ.
Nghiên cứu cho thấy hy vọng có thể làm giảm đáng kể sự lo lắng và trầm cảm ở thời thơ ấu. Những đứa trẻ tràn đầy hy vọng xem những thách thức và trở ngại là tạm thời và có thể vượt qua được, vì vậy chúng không dễ dàng bỏ cuộc như những đứa trẻ khác.
Tình yêu thực sự mà cha mẹ dành cho con cái là sự tôn trọng, thấu hiểu và tin tưởng.
Tiến sĩ tâm lý học Brandy Smith, ĐH Memphis (Mỹ) đã khẳng định, hội chứng “đứa trẻ vàng” là một trong những cách nuôi dạy con gây tổn hại tâm lý nhất. Nếu không kịp thời điều chỉnh sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cách nhìn nhận thế giới của con.
Nuông chiều con thái quá có thể khiến trẻ hình thành thói quen, lâu dần, mắc phải hội chứng “con vua”.
Đối với nhiều phụ nữ, điều khiến họ trở nên chưa được thu hút chính là khiếm khuyết trong tính cách!
Với đàn ông, đôi khi có những loại tính cách cố hữu không thể nào thay đổi được mà phụ nữ nào gặp phải cũng nên tránh xa.
Từ xa lạ, hai người có thể yêu đương nhau chỉ sau 1 tiếng nói chuyện. Câu chuyện này như thế nào đây!
Làm sao để biết cách giao tiếp hiệu quả với con, làm thế nào để hiểu tâm lý của trẻ để biết cách định hướng đúng cho con? Đó chắc hẳn luôn là mối quan tâm hàng đầu của cha mẹ trong xã hội hiện đại.