Tại sao hoàng tử George và công chúa Charlotte không được phép có bạn thân ở trường?

An Nhiên,
Chia sẻ

Trường tiểu học không cho hoàng tử George và công chúa Charlotte có bạn thân và lý do đưa ra nghe rất lạ nhưng không phải là vô lý.

Mặc dù là con cháu dòng dõi hoàng tộc nhưng ở trường George và Charlotte, con của Công nương Kate MiddletonHoàng tử William, không hề được đối xử đặc biệt so với các bạn khác.

George và Charlotte không được gọi là hoàng tử, công chúa mà các giáo viên, các bạn cùng lớp gọi là George Cambridge và Charlotte Cambridge.

Tại sao hoàng tử George và công chúa Charlotte không được phép có bạn thân ở trường? - Ảnh 1.

Hoàng tử George và Công chúa Charlotte.

Theo quy định của trường Thomas's Battersea, George, Charlotte và tất cả học sinh trong trường đều không được phép có bạn thân.

Nói về quy định này của trường, nhà báo Jane Moore cho rằng đó là vì nhà trường muốn tất cả các em học sinh đều cư xử tốt với nhau chứ không chỉ tốt với một số bạn bè thân thiết của mình.

"Trường còn có quy định khi học sinh nào tổ chức tiệc tại nhà, nếu không mời tất cả các bạn trong lớp thì không được phép mời riêng một vài bạn nào đó. Tôi thấy chính sách này khá tốt bởi nó giúp cho các học sinh không cảm thấy mình là người bị "ra rìa"."- Moore nói.

Theo Moore, nhà trường luôn khuyến khích các em học sinh phát huy sự tử tế và không muốn các bé có bạn thân.

Tại sao hoàng tử George và công chúa Charlotte không được phép có bạn thân ở trường? - Ảnh 2.

Công nương Kate và Hoàng tử William đưa hai con tới trường.

Chương trình học của Trường Thomas's Battersea rất đa dạng, tập trung vào các lĩnh vực: Phát triển cá nhân, Xã hội và Cảm xúc, Giao tiếp và Ngôn ngữ, Phát triển thể chất, Chữ viết, Toán, Hiểu biết thế giới, Nghệ thuật và thiết kế.

Ngoài các môn học cơ bản, Hoàng tử George và Công chúa Charlotte còn học ballet, tiếng Pháp. Trong năm đầu tiên ở trường, các em học sinh còn được học về cách ăn uống lành mạnh.

Học phí của trường Tiểu học Thomas's Bettersea là 23.000 USD/năm (khoảng 534 triệu đồng/năm).

Theo Mirror, IBtimes

Chia sẻ