Theo lời chia sẻ của người mẹ trẻ này, chị vẫn uống thuốc tránh thai hằng ngày đều đặn. Cho đến ngày đi khám vì cảm thấy trong người không được khỏe, chị vẫn không nghĩ rằng mình đã có thai.
Nhiều phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai hoặc các biện pháp dựa trên hormone khác nhằm tận hưởng "cuộc vui" trọn vẹn mà không sợ có con ngoài ý muốn.
Trước câu chuyện của Tasha, nhiều người đang dùng thuốc tránh thai kéo dài cảm thấy vô cùng lo lắng.
Suốt 3 năm "sống thử", Tiểu Lê đã liên tục phải làm điều này sau khi gần gũi với người yêu, cuối cùng cô đã phải nhập viện vì nhồi máu não.
Rất may, rốt cuộc Issy Fox đã bình phục, dù một số cơ mặt vẫn chưa hoạt động trở lại. Cô quyết định tránh xa thuốc tránh thai hormone vĩnh viễn.
Một người mẹ nói rằng cô đã bị tổn thương gan sau khi uống thuốc tránh thai. Và ý kiến này của cô đã gây ra cuộc tranh cãi không ngừng.
Lý do phổ biến nhất mà phụ nữ ngừng hoặc thay đổi thuốc tránh thai là do tác dụng phụ của chúng đối với sức khỏe tâm thần.
Chỉ cần uống một viên thuốc tránh thai sẽ đem lại tác dụng cho cả tháng. Sự thật có phải diệu kỳ như điều chị em vẫn nghe quảng cáo?
Phụ nữ Việt Nam sợ thuốc tránh thai xuất phát từ việc chưa có kiến thức đầy đủ về các phương pháp tránh thai an toàn hoặc nghe theo những lời tư vấn từ bạn bè.
Theo BS sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, thuốc tránh thai được tạo ra với mục đích duy nhất là để tránh thai chứ không phải có tác dụng làm đẹp da, làm mịn da hay đánh bay mụn trứng cá.