“Suy thận” trở thành từ khóa nóng sau trường hợp nữ diễn viên Ngân Hòa: Căn bệnh đang trẻ hóa đáng báo động
Trường hợp của nữ diễn viên Ngân Hòa mắc suy thận giai đoạn cuối ở tuổi 29 đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng và truyền thông, đồng thời làm nổi bật xu hướng trẻ hóa đáng lo ngại của căn bệnh này tại Việt Nam.
Ngân Hòa – Nữ diễn viên trẻ chống chọi với suy thận giai đoạn cuối
Nữ diễn viên Ngân Hòa, sinh năm 1996, từng theo học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM và tham gia nhiều dự án nghệ thuật như Vua bánh mì, Giấc mơ của mẹ, Trại hoa đỏ, 7 năm chưa cưới sẽ chia tay và Tuổi Trẻ Giá Bao Nhiêu, Mai...
Cô phát hiện mắc bệnh suy thận mạn giai đoạn 3 vào tháng 5/2023, và đến cuối năm 2024, bệnh tiến triển đến giai đoạn cuối. Hiện tại, chức năng lọc của thận gần như không còn, và cô phải lọc máu thường xuyên để duy trì sự sống.

Dù sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, Ngân Hòa vẫn nỗ lực tham gia casting và đóng phim để theo đuổi đam mê diễn xuất. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến cô không đủ khả năng tài chính để thực hiện ca ghép thận – phương pháp điều trị hiệu quả và bền vững nhất hiện nay.
Suy thận đang trẻ hóa – Hồi chuông cảnh báo sức khỏe cộng đồng
Trường hợp của Ngân Hòa không phải là cá biệt.
Thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có thêm 8.000 người bị bệnh thận. Hiện cả nước có hàng triệu người suy thận các mức độ và khoảng 26.000 người phải chạy thận nhân tạo. Cùng với gia tăng người mắc bệnh thận thì số lượng người trẻ suy thận đang có xu hướng gia tăng.
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, từ đầu năm đến giữa tháng 3/2024, khoa Thận nhân tạo đã tiếp nhận 450 bệnh nhân lọc máu chạy thận định kỳ, trong đó gần 60 người dưới 35 tuổi, chiếm 15%.
Bệnh suy thận mạn đang gia tăng nhanh và trẻ hóa, trở thành gánh nặng lớn cho người bệnh và xã hội. Khi đã bước vào giai đoạn cuối, người bệnh buộc phải lọc máu định kỳ suốt đời, sức khỏe giảm sút, mất khả năng lao động.
Bệnh chỉ có thể khắc phục được thông qua ghép thận, nhưng trong bối cảnh nguồn tạng hiến khan hiếm và chi phí ghép tạng đắt đỏ như hiện nay thì giải pháp này vẫn chưa phổ biến.
Nguyên nhân và dấu hiệu cảnh báo
Chia sẻ với báo Sài Gòn giải phóng, lý giải về nguyên nhân khiến ngày càng có nhiều người trẻ mắc bệnh suy thận, TS-BS Trần Văn Vũ cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến bệnh suy thận ngày càng gia tăng là các bệnh lý chuyển hóa ngày càng nhiều, trong đó có đái tháo đường, tăng huyết áp, gout… Những bệnh này cũng có xu hướng trẻ hóa và dần chuyển sang suy thận.
Một số người mắc các bệnh lý đường tiết niệu như nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi tiết niệu và các bệnh lý di truyền như thận đa nang, bệnh lý tự miễn (lupus ban đỏ, bệnh lý cầu thận…) cũng có thể diễn tiến sang suy thận.

Bên cạnh đó, một số nghiên cứu đã ghi nhận việc ăn nhiều protein, nhiều dầu mỡ, thức khuya... có mối liên quan đến suy giảm chức năng thận. Lối sống không lành mạnh như ăn nhiều thức ăn chế biến sẵn, ăn uống thừa năng lượng, lạm dụng chất kích thích, hút thuốc lá, ít vận động… của người trẻ là nguyên nhân góp phần làm gia tăng tình trạng trẻ hóa bệnh lý suy thận.
Ngoài ra, thói quen tự ý sử dụng các loại thuốc giảm đau, kháng viêm, kháng sinh, thuốc đông y, thuốc không rõ nguồn gốc, thực phẩm chức năng bừa bãi cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thận gia tăng.

Suy thận mạn thường tiến triển âm thầm, với các triệu chứng ban đầu như buồn nôn, chán ăn, huyết áp cao, sưng phù mặt và tay chân. Nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn nặng, cần chạy thận cấp cứu.
Để phòng ngừa suy thận, cần duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các bệnh lý nền, hạn chế sử dụng thuốc không theo chỉ định và thực hiện tầm soát sức khỏe định kỳ. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể làm chậm tiến triển của bệnh và cải thiện chất lượng cuộc sống.