Bà mẹ 29 tuổi qua đời sau 2 năm chẩn đoán ung thư cổ tử cung

T.H,
Chia sẻ

Samantha Beaven có những triệu chứng ung thư cổ tử cung và đã qua đời ở tuổi 29 do nhiễm trùng phổi.

Cô thường xuyên bị chảy máu âm đạo và chuột rút. Nhưng các bác sĩ lại cho rằng đó là những triệu chứng liên quan đến thai kì của cô. Cô chỉ được chẩn đoán ung thư cổ tử cung khi sinh sớm ở tuần thứ 26 và Daisy, con gái mới sinh của cô, chỉ nặng khoảng 1kg. Gia đình cô đã phải bán hết tài sản và thuê nhà ở giá rẻ để có tiền chi trả việc điều trị cho cô tại Mexico. Thậm chí, Bracken, con gái 6 tuổi của Samantha, cũng phải bán đồ chơi của mình trên eBay để giúp gây quỹ.

Samantha Beaven có các triệu chứng của bệnh ung thư vào tháng 10/2013. Cô thường bị chảy máu và đau quặn từ đầu thai kỳ. Cô đã đi khám ít nhất 8 lần nhưng các xét nghiệm đều không phát hiện ra một nguyên nhân nào.

người mẹ bị ung thư cổ tử cung 1
Samantha đã sinh Daisy ở tuần thứ 26 của thai kì.

Tại thời điểm đó, cô cho biết: "Tôi cảm thấy có gì đó khác thường rõ rệt vì tôi không gặp các triệu chứng này trong lần mang thai đầu tiên. Tôi cảm thấy có vấn đề nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý vì các bác sĩ, y tá đều nói với tôi rằng đó là bình thường".

Khi cảm thấy các cơn co thắt ở 26 tuần mang thai, cô vội vã tới bệnh viện Royal Sussex County ở Brighton. Các bác sĩ kiểm tra cổ tử cung cho cô và khẳng định đã mở 2cm - một trong những tổn thương gây chảy máu. Sau khi làm sinh thiết, bác sĩ nói rằng cô có khối u 7cm và là bệnh ung thư. Điều này cho thấy rõ ràng các triệu chứng mà cô gặp phải (chảy máu, chuột rút, đau, lưng đau và ra dịch âm đạo...) đã không được chẩn đoán đúng bệnh vì chúng liên quan đến cả thai kì của cô. Ba ngày sau, cô vỡ ối và sinh Daisy (27/10/2013).

Mặc dù có nhiều dấu hiệu nguy hiểm nhưng Samantha Beaven không ngừng hy vọng. Cô bắt đầu hóa trị và xạ trị những ngày sau đó.

người mẹ bị ung thư cổ tử cung 2
Cô muốn kéo dài sự sống bên gia đình.

Cả 2 mẹ con Samantha Beaven được điều trị tại cùng một bệnh viện. 3 tháng sau, Daisy được về nhà, việc điều trị của Samantha Beaven cũng có những thành công bước đầu. Nhưng chỉ vài tháng sau đó, các bác sĩ nói dấu hiệu của bệnh ung thư của cô đã lan rộng. Điều này khiến cô muốn vỡ nát trái tim. Ngay sau đó, cô đã quyết định kết hôn với chồng chưa cưới  Alex trong một buổi lễ vội vàng để hy vọng có một gia đình hạnh phúc và có thể tập trung vào việc điều trị kéo dài sự sống của mình. Trong thời gian này, cô đã làm việc không mệt mỏi cho các tổ chức từ thiện.

Gia đình cô đặt nhiều hy vọng vào việc đi điều trị ở Mexico. Tháng 2/2015, Samantha Beaven bay về Anh và được cho là đang đáp ứng tốt với điều trị. Nhưng bi kịch là cô đã phát triển bệnh nhiễm trùng phổi ngay sau khi trở lại Anh vào tuần trước và qua đời ngày 4/5.

người mẹ bị ung thư cổ tử cung 3
Samantha luôn vui vẻ trong quá trình điều trị bệnh.

Alex Beaven, chồng của Samantha quyết định từ bỏ công việc để chăm sóc con cái và gây quỹ giúp đỡ gia đình.

Wendy Campling, bạn thân của Samantha Beaven nói: "Người bạn dũng cảm của chúng tôi, Samantha Beaven, đã qua đời nhưng chúng tôi quyết tâm làm tất cả những gì có thể dành cho con cái của cô ấy vì Sam là một người mẹ tận tâm. Cả gia đình cô ấy đã chiến đấu với tất cả sức mạnh để kéo dài sự sống cho cô ấy nhưng cô ấy đã ra đi. Sam còn rất tự hào về Bracken, con bé thậm chí còn bán đồ chơi của mình để gây quỹ để cứu mẹ".

Bà Campling nói thêm: "Cô ấy không bao giờ bỏ cuộc. 'Sam đã đam mê về nâng cao nhận thức về bệnh ung thư cổ tử cung. Cô không muốn điều này xảy ra với bất kỳ người phụ nữ khác và cô tin rằng nếu được chẩn đoán sớm, tình trạng của cô ấy có thể đã khác. Cô ấy sẽ muốn câu chuyện của mình có thể cứu mạng sống cho những người bệnh khác".

Triệu chứng ung thư cổ tử cung?

Triệu chứng của bệnh không phải luôn rõ ràng và có thể không xuất hiện cho đến khi bệnh ở giai đoạn cuối.

Trong hầu hết các trường hợp, chảy máu âm đạo bất thường là dấu hiệu đầu tiên của bệnh, nhất là chảy máu sau khi quan hệ tình dục.

Các triệu chứng khác có thể bao gồm: đau trong và xung quanh âm đạo khi quan hệ, có thể có dịch âm đạo mùi khó chịu và đau khi đi tiểu.

Nếu khối ung thư đã lan rộng, người bệnh có thể có các triệu chứng khác bao gồm táo bón, tiểu ra máu, mất kiểm soát bàng quang, đau xương và sưng ở chân và thận.


(Nguồn: DailyMail)
Chia sẻ