Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, từ đầu năm đến ngày 20/3, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 172 ca mắc sốt xuất huyết, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố trong tuần 9 (27/2 - 5/3).
Trên địa bàn huyện Chương Mỹ vừa ghi nhận 2 ổ dịch thủy đậu tại 1 trường mầm non và 1 trường tiểu học.
Số ca mắc sốt xuất huyết ở nhiều tỉnh, thành miền Tây cũng đang cao hơn cùng kỳ năm 2022, cá biệt có địa phương cao hơn đến 5 lần. Có nơi ghi nhận trường hợp tử vong.
Ngày 1/3, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh, số ca mắc sốt xuất huyết trong tuần 6 giảm 32,5% so với trung bình 4 tuần trước, tuy nhiên vẫn ở mức cao so với cùng kỳ.
Theo nhận định của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, số ca mắc sốt xuất huyết trong những tuần đầu năm 2023 tuy có giảm nhưng vẫn đang ở mức cao so với cùng kỳ các năm trước.
Nghiên cứu mới cảnh báo rằng các loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và những loại virus khác đã ngày càng tăng khả năng kháng thuốc diệt côn trùng ở châu Á.
Bé trai (11 tuổi, trú tại Bình Thuận) vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP. Hồ Chí Minh) tiếp nhận điều trị thành công.
Nhiều dịch bệnh được dự báo còn diễn biến phức tạp trong những ngày cận Tết hiện nay và có thể bùng phát mạnh. Bộ Y tế khuyến cáo, để đón Tết an toàn, người dân không lơ là các biện pháp phòng dịch.