Số ca tử vong do Covid-19 tại Tây Ban Nha vượt qua 10.000, Pháp tăng đột biến với hơn 1.300 ca tử vong mới

XT,
Chia sẻ

Sau 24 giờ, Pháp ghi nhận số ca tử vong cao nhất từ lúc xuất phát dịch đến giờ - 1.355 nạn nhân. Đây cũng là con số tử vong cao nhất trong các nước trên thế giới trong ngày hôm qua, 2 tháng 4.

Tây Ban Nha trở thành nước có số người chết liên quan đến dịch Covid-19 cao thứ 2 thế giới sau Ý sau khi nước này ghi nhận số ca tử vong cao kỉ lục vào ngày thứ 5 (2 tháng 4). Với 961 trường hợp tử vong, tính đến hiện tại, tổng số ca tử vong tại Tây Ban Nha đã vượt qua 10.348 trường hợp.

Tính đến ngày 2/4, có 112.065 trường hợp dương tính với Sars-CoV-2 được xác nhận tại Tây Ban Nha, đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ và Italy, với 7.947 bệnh nhân mới trong 24 giờ qua.

Bộ Lao động Tây Ban Nha cho biết, một trong các hậu quả lớn của dịch Covid-19 là số người thất nghiệp trong tháng 3 tăng thêm 302.265 người, mức tăng cao nhất hằng tháng. Với mức tăng này, tổng số người thất nghiệp tại Tây Ban Nha trong tháng 3 đã lên tới 3,54 triệu người, đây cũng là mức cao thứ hai trong khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone), chỉ sau Hy Lạp.

Số ca tử vong do Covid-19 tại Tây Ban Nha vượt qua 10.000, Pháp tăng đột biến với hơn 1.300 ca tử vong mới - Ảnh 1.

Một nhân viên y tế được nhìn thấy tại một bệnh viện dã chiến bên trong trung tâm hội nghị IFema, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, tại Madrid, Tây Ban Nha, ngày 2 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Sergio Perez

Được biết, Tây Ban Nha đã ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 14-3 cho đến tuần này, chỉ những nhân viên trong các lĩnh vực thiết yếu mới được phép đi lại và đi làm.

Sau 24 giờ, Pháp ghi nhận số ca tử vong cao nhất từ lúc xuất phát dịch đến giờ với 1.355 nạn nhân. Đây cũng là con số tử vong cao nhất trong các nước trên thế giới trong ngày hôm qua, 2 tháng 4.

Jerome Salomon, người đứng đầu cơ quan y tế công cộng Pháp, cho biết số ca tử vong liên quan đến dịch Covid-19 tại các bệnh viện đã tăng 12% vào thứ Năm lên 4.503 so với một ngày trước đó. Ông nói thêm rằng một kiểm đếm tạm thời cho thấy rằng tổng cộng 884 người đã chết trong các viện dưỡng lão. Điều này làm cho tổng số ca tử vong do virus Sars-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Pháp đã lên đến 5.387 người. Cũng theo số liệu báo cáo, số ca dương tính với Covid-19 tại nước này đã biết đã tăng lên 59.105 (thêm 2,116 ca mới). Số bệnh nhân nghiêm trọng cần điều trị đặc biệt tăng lên 6.399.

Hiện tại, có hơn 1 triệu người sống trong các viện dưỡng lão của Pháp. Các viện dưỡng lão đã kêu gọi xét nghiệm tất cả nhân viên do virus thường lây từ các nhân viên chăm sóc người già.

"Chúng tôi đang đối mặt với một dịch bệnh đặc biệt với một tác động chưa từng có đối với sức khỏe cộng đồng", ông Salomon nói trong một cuộc họp báo.

Số ca tử vong do Covid-19 tại Tây Ban Nha vượt qua 10.000, Pháp tăng đột biến với hơn 1.300 ca tử vong mới - Ảnh 3.

Nhân viên y tế di chuyển một bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 trên tàu cao tốc TGV tại nhà ga xe lửa. Thomas Samson / Bể bơi qua REUTERS

Hiện tổng số bệnh nhân Covid-19 trên toàn thế giới là 1.014.386 người, trong đó có 52.993 người đã tử vong và 212.018 bệnh nhân đã hồi phục. Dịch bệnh đã tấn công 204 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 hiện là Mỹ với 244.320 trường hợp. Xếp tiếp theo trong danh sách này gồm có Italy (115.242 ca), Tây Ban Nha (112.065 ca), Đức (84.794 ca), Trung Quốc (81.589 ca), Pháp (59.105 ca), Iran (50.468 ca) và Vương quốc Anh (33.718 ca).

Nguồn: Reuters

Chia sẻ