Cập nhật: Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 toàn cầu vượt 1 triệu, hơn 52.000 người tử vong, Malaysia dẫn đầu Đông Nam Á về số ca mắc bệnh

H Nguyễn,
Chia sẻ

Các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên toàn cầu đã vượt qua con số 1 triệu vào thứ Năm (ngày 2 tháng 4) với hơn 52.000 ca tử vong.

Theo số liệu được thống kê đưa trên Worldometer, tính tới ngày 2 tháng 4, trên toàn thế giới có 1.014.386 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, tổng số ca tử vong là 52.993.

Hơn 200 nước trên thế giới phải chịu ảnh hưởng của dịch Covid. Hơn một nửa hành tinh hiện đang bị cách ly dưới hình thức nào đó khi Covid-19 tiếp tục tàn phá nền kinh tế toàn cầu.

Châu Âu

- Số người chết ở Ý đã tăng lên 13.915 người, tổng số ca nhiễm cao thứ hai thế giới 11.242, sau Mỹ.

Cập nhật: Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 toàn cầu vượt 1 triệu, hơn 52.000 người tử vong, Malaysia dẫn đầu Đông Nam Á về số ca mắc bệnh - Ảnh 1.

Một nhân viên bệnh viện bước ra khỏi nhà để xe giữa lúc dịch bệnh Covid-19, tại cơ sở Parnassus của Đại học California ở San Francisco, California, Mỹ, ngày 1 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Shannon Stapleton

- Với 569 người chết trong ngày 2/4, nước Anh có tổng số ca tử vong do Covid-19 tính đến hiện tại là 2.921 nạn nhân. Tổng số ca dương tính ví víu SARS-CoV-2 là 33.718 trường hợp. Bộ trưởng y tế của Anh hứa sẽ tăng gấp 10 lần số lượng xét nghiệm hàng ngày.

- Pháp là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề thứ ba ở châu Âu về số người chết, sau Ý và Tây Ban Nha. 570 người đã chết trong các viện dưỡng lão ở khu vực phía đông của Pháp, cho thấy số người chết tại quốc gia có thể cao hơn nhiều so với suy nghĩ. Theo số liệu thống kê, cho tới ngày 2/4, tại Pháp có 59.105 người mắc Covid-19, trong đó có 1.107 người đã chết.

- Chính phủ Thụy Sĩ cho biết vẫn còn quá sớm để nới lỏng các biện pháp. Với 18.827 ca mắc bệnh, 536 ca tử vong, các biện pháp nghiêm ngặt vẫn được tăng cường duy trì để hạn chế con số lây nhiễm gia tăng.

- Số người chết của Tây Ban Nha vượt quá 10.000 sau khi kỷ lục 961 người chết trong một đêm. Con số báo cáo của Tây Ban Nha cho tới hiện tại là 112.065 người mắc Covid-19, 10.348 người tử vong. Tuy nhiên, các quan chức y tế ghi nhận sự chậm lại trong tỷ lệ gia tăng hàng ngày về nhiễm trùng và tử vong.

- Nước Nga đã báo cáo 3.548 trường hợp và 30 trường hợp tử vong. Tổng thống Vladimir Putin quyết định kéo dài khoảng thời gian không làm việc được trả lương trên khắp nước Nga đến ngày 30 tháng 4.

Cập nhật: Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 toàn cầu vượt 1 triệu, hơn 52.000 người tử vong, Malaysia dẫn đầu Đông Nam Á về số ca mắc bệnh - Ảnh 2.

Paramedics đẩy một phụ nữ ra khỏi xe cứu thương bên ngoài Bệnh viện Burgos ở Burgos ở miền bắc Tây Ban Nha. CESAR Manso / AFP

Hoa Kỳ

Khoảng 85% người Mỹ đang cách ly ở nhà, nhưng đã có những cảnh báo về số người chết đáng kinh ngạc của Hoa Kỳ, ngay cả với các nỗ lực giảm thiểu có hiệu lực. Số liệu báo cáo cho thấy Mỹ một lần nữa lại có số ca nhiễm mới kỉ lục trong ngày 2 tháng 4 (29.317), nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại quốc gia này lên 244.320, tổng số ca tử vong là 5.897 (với 795 ca tử vong mới). 

Hãy Reuter cũng đưa tin, Lầu Năm Góc dự tính sẽ cung cấp 100.000 túi đựng thi thể (body bag) cho các cơ quan dân sự, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang ngày càng tồi tệ hơn và lượng người chết dự tính tăng mạnh trong các tuần kế tiếp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm đã được thử nghiệm một lần nữa để xác định liệu ông có bị nhiễm Covid-19 hay không, và xét nghiệm đã trở lại âm tính, Nhà Trắng cho biết.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục 6,6 triệu, gấp đôi kỷ lục so với tuần trước. Điều đó củng cố quan điểm của các nhà kinh tế rằng sự bùng nổ việc làm lâu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ có lẽ đã kết thúc vào tháng 3, và những tuyên bố đó dự kiến sẽ còn tăng thêm.

Cập nhật: Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 toàn cầu vượt 1 triệu, hơn 52.000 người tử vong, Malaysia dẫn đầu Đông Nam Á về số ca mắc bệnh - Ảnh 3.

Đàn ông và phụ nữ mặc quần áo bảo hộ và đeo khẩu trang chuẩn bị vệ sinh tại trung tâm La Paz, khi sự lây lan của dịch Covid-19) tiếp tục, tại La Paz, Bolivia, ngày 2 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Manuel Claure

 Châu Á và Thái Bình Dương

- Trung Quốc đại lục ghi nhận số ca nhiễm mới ít hơn rất nhiều. Trong ngày hôm qua, nước này chỉ có 35 ca nhiễm mới với 81.589 tổng số ca dương tính với SARS-Cov-2. Cả Trung Quốc có 3.318 trưởng hợp tử vong do dịch bệnh này, thêm 3 trường hợp trong ngày hôm qua.

- Thái Lan đã ghi nhận 1.875 ca mắc bệnh COVID-19 và 15 ca tử vong. Riêng trong ngày 2/4, Thái Lan đã có thêm 104 người dương tính với virus SARS-CoV-2 và thêm 3 người chết. Để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tuyên bố áp lệnh giới nghiêm toàn quốc từ 22h ngày 3/4 cho đến khi có thông báo tiếp theo. Theo đó, người dân bị cấm ra khỏi nơi cư trú trong khoảng thời gian từ 22h đêm hôm trước đến 4h sáng hôm sau, trừ đội ngũ y tế và những người có chức trách quan trọng. 

- Malaysia dẫn đầu Đông Nam Á về số ca mắc bệnh dù chưa tới đỉnh dịch. Trong 24h qua, Malaysia đã ghi nhận thêm 208 ca mắc Covid-19 và 5 người tử vong, nâng tổng số người nhiễm tại nước này lên 3.116, trong đó có 50 người tử vong. WHO dự kiến số trường hợp ở Malaysia sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 4.

- Số người chết vì virus SARS-Cov-2 của Indonesia đã tăng lên 170, vượt qua Hàn Quốc là quốc gia có số ca tử vong cao nhất được ghi nhận ở châu Á sau Trung Quốc. Tính tới thời điểm hiện tại đã có 1.790 ca dương tính và 170 người chết vì Covid-19 tại Indonesia. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, tổng số ca mắc Covid-19 là 9.976 với 169 ca tử vong.

- Singapore có ca tử vong thứ tư liên quan đến Covid-19, một ngày sau khi báo cáo số lượng kỷ lục các trường hợp mới đã lên tới 1.000.

Cập nhật: Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 toàn cầu vượt 1 triệu, hơn 52.000 người tử vong, Malaysia dẫn đầu Đông Nam Á về số ca mắc bệnh - Ảnh 5.

Một bác sĩ rời Đơn vị Chăm sóc Chuyên sâu tại một bệnh viện dã chiến cho bệnh nhân Covid-19 ở vùng Bologna, Ý hôm thứ Năm. Ảnh: AFP

Trung Đông và Châu Phi

- Ả Rập Saudi áp đặt lệnh giới nghiêm 24 giờ tại các thành phố linh thiêng Hồi giáo Mecca và Medina, trong khi các quốc gia Ả Rập khác ở vùng Vịnh khóa chặt các quận với dân số công nhân nhập cư lớn.

- Iraq có 772 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, với số ca tử vong là 54 người.

- Iran là quốc gia có số người nhiễm bệnh cũng như tử vong cao nhất trong khu vực, đứng thứ 7 thế giới với 50.468 trường hợp nhiễm và 3.160 ca tử vong.

- Các tin tặc liên kết với chính phủ Iran đã cố gắng xâm nhập vào tài khoản email cá nhân của nhân viên tại Tổ chức Y tế Thế giới, các nguồn tin nói với Reuters.

Kể từ khi virus này được ghi nhận lần đầu tiên ở Trung Quốc vào cuối năm ngoái, đại dịch đã lan rộng khắp thế giới, khiến nhiều chính phủ phải đóng cửa các doanh nghiệp, hãng hàng không mặt đất và yêu cầu hàng trăm triệu người ở nhà để cố gắng làm chậm sự lây lan.

Ngân hàng Thế giới cho biết ban giám đốc điều hành của họ đã phê duyệt khoản tiền khẩn cấp 1,9 tỷ đô la ban đầu cho các hoạt động phản ứng với dịch Covid-19 tại 25 quốc gia và cho biết họ đang tiến hành nhanh chóng các dự án ở 40 quốc gia khác.

Theo Reuter, Channelnewsasia, Worldometer

 

 - Ảnh 1.

Chia sẻ