Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc tăng 10 lần sau 1 tuần, vọt lên gần 1.600, Mỹ-Hàn đình chỉ tập trận

Hải Võ,
Chia sẻ

Tính đến 9h sáng nay, 27/2 (giờ địa phương), số ca xác nhận lây nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc đã tăng mạnh so với ngày trước đó.

Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận một ngày leo thang nhanh chóng số ca lây nhiễm dịch Covid-19. Trung tâm kiểm soát phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo, tính đến sáng nay, nước này đã xác nhận thêm 334 trường hợp nhiễm virus corona mới (có tên SARS-Cov-2), nâng tổng số ca nhiễm lên 1.595. Con số này đã tăng gấp 10 lần so với 1 tuần trước đó.

Hàn Quốc cũng đã có 12 trường hợp tử vong do mắc phải dịch bệnh có nguồn gốc từ Trung Quốc này.

Yonhap cho hay, hơn một nửa số ca nhiễm mới được xác nhận đến từ chi nhánh của một nhóm tôn giáo ở thành phố Daegu. 307/334 ca nhiễm mới công bố ngày 27/2 cũng là ở Daegu. Đến nay, tổng số ca nhiễm ở Daegu là 1.017 ca, và ở tỉnh Bắc Gyeongsang (bao quanh thành phố Daegu) là 321.

Nhiều tỉnh thành khác ở Hàn Quốc cũng ghi nhận một số ca lây nhiễm, trong đó thủ đô Seoul xác nhận 6 trường hợp nhiễm mới - KCDC cho hay.

Kể từ khi Hàn Quốc chính thức nâng cấp độ cảnh báo lên mức "đỏ" - mức cao nhất - đối với dịch Covid-19 vào hôm 23/2 vừa qua, giới chức ngành y tế nước này đã tập trung ngăn chặn virus lây lan ở Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.

Song song với diễn biến phức tạp gia tăng của dịch bệnh ở Hàn Quốc, Yonhap sáng nay đưa tin Mỹ và Hàn Quốc đã quyết định tạm đình chỉ các cuộc tập trận quân sự chung mùa Xuân, do lo ngại virus có thể lây lan.

Bộ tư lệnh Lực lượng Liên hợp Mỹ-Hàn (CFC) thông báo, quân đội hai nước ban đầu có kế hoạch tổ chức huấn luyện chung vào tháng 3 tới, nhưng đã quyết định hoãn lại lịch trình "cho đến khi có thông báo tiếp theo".

Đây là lần đầu tiên liên minh này điều chỉnh kế hoạch huấn luyện quân sự chung do những vấn đề về y tế.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc tăng 10 lần sau 1 tuần, vọt lên gần 1.600, Mỹ-Hàn đình chỉ tập trận - Ảnh 2.

Dongsung-ro, khu trung tâm mua sắm sầm uất ở thành phố Daegu, Hàn Quốc, vắng tanh trong ngày 26/2/2020 do chính quyền áp dụng các quy định để kiểm soát dịch Covid-19 (Ảnh: Yonhap)

Theo Yonhap, lực lượng vũ trang Hàn Quốc đã báo cáo 21 ca nhiễm Covid-19, gồm 20 quân nhân tại ngũ và 1 công nhân dân sự thuộc lục quân. Khoảng 9.500 binh lính cũng đang được cách ly để phòng dịch.

Trong khi đó, lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) ngày 25/2 xác nhận quân nhân đầu tiên của họ bị nhiễm Covid-19.

Đề xuất hoãn tập trận chung được Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc, tướng Park Han-ki nêu ra, và Tư lệnh CFC, tướng Mỹ Robert Abrams đồng thuận "dựa trên mức độ nghiêm trọng" của tình hình hiện tại.

CFC nhấn mạnh liên minh "duy trì cam kết cung cấp sự răn đe quân sự đáng tin cậy và tư thế phối hợp phòng thủ mạnh mẽ" nhằm bảo vệ Hàn Quốc trước các mối đe dọa.

Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeog-doo cũng khẳng định việc tạm đình chỉ một cuộc tập trận chung giữa Mỹ-Hàn sẽ không ảnh hưởng đến tư thế sẵn sàng [tác chiến] chung.

Ở một diễn biến khác, Bộ ngoại giao Mỹ ngày 25/2 (giờ địa phương) đã nâng cảnh báo du lịch tới Hàn Quốc lên mức cao thứ hai, thúc giục công dân Mỹ cân nhắc kỹ lưỡng việc di chuyển tới Hàn Quốc, do những lo ngại về dịch Covid-19.

Xin mời độc giả các tin tức nóng về dịch Covid-19 TẠI ĐÂY.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc tăng 10 lần sau 1 tuần, vọt lên gần 1.600, Mỹ-Hàn đình chỉ tập trận - Ảnh 3.

Chia sẻ