Siết chặt cửa khẩu biên giới sau khi Campuchia xuất hiện biến thể Omicron

BAN THỜI SỰ,
Chia sẻ

Hai tỉnh Bình Phước và Tây Ninh đang siết chặt cửa khẩu biên giới, sau khi Campuchia ghi nhận ca mắc biến thể Omicron đầu tiên.

Siết chặt cửa khẩu biên giới sau khi Campuchia xuất hiện biến thể Omicron - Ảnh 1.

Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) (Ảnh: TTXVN)

Các tổ, chốt trực của Bộ đội Biên phòng các tỉnh Bình Phước và Tây Ninh đang tăng cường kiểm tra các xe và người ra vào cửa khẩu, biên giới. Người nhập cảnh nếu đã tiêm đủ 2 mũi vaccine sẽ được cách ly tập trung 7 ngày, theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày.

Cụ thể, tỉnh Tây Ninh đang duy trì 100% quân số trực tại gần 160 tổ, chốt. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, kiểm soát tại các cửa khẩu phụ và các đường mòn, lối mở trên biên giới... Tỉnh Bình Phước thì duy trì 65 tổ chốt để vừa bảo vệ đường biên vừa ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập. Trước tình hình ca mắc tăng cao trong một tuần trở lại đây, Bình Phước đang cố gắng áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để kiểm soát tình hình.

Theo Sở chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Tây Ninh, trong ngày 14/12, toàn tỉnh ghi nhận 867 ca dương tính. Tất cả số ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng. Lũy kế đến nay, Tây Ninh đã ghi nhận tổng cộng 70.573 ca mắc COVID-19, 18.083 bệnh nhân đang điều trị, 52.056 ca đã được điều trị khỏi.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Phước, đến 8h ngày 15/12, Bình Phước ghi nhận tổng cộng 17.424 ca mắc COVID-19. Trong 7 ngày gần nhất (ngày 8 - 14/12), toàn tỉnh ghi nhận số ca tăng vọt với hơn 4.000 ca mắc.

Chia sẻ