Show Thiếu niên nói: Con òa khóc hỏi "Mẹ có bao giờ tự hào về con?", người mẹ thú nhận lý do cũng là lỗi mà nhiều phụ huynh mắc phải

Tào Nga,
Chia sẻ

Cho dù con gái cố gắng phấn đấu để được mẹ ghi nhận công sức nhưng ngược lại mẹ luôn thiên vị và so sánh.

"Mẹ có bao giờ tự hào về con?"

Yêu thương, muốn con tốt hơn nhưng đôi khi những lời nói, hành động của cha mẹ vô tình trở thành rào cản khiến con luôn nghĩ rằng cha mẹ thiên vị, so sánh và không coi trọng công sức của mình. Đó là câu chuyện trong tập 1 chương trình "Thiếu niên nói" phát sóng trên kênh VTV3. Nữ sinh Song Young Mi, học lớp 11, Trường THPT Gia Định, TP.HCM đã bật khóc vì tổn thương từ những câu nói của mẹ. 

Hít thở thật sâu để bước lên "bục dũng khí", Song Young Mi chia sẻ: "Hôm nay, con muốn giải thích cho mẹ biết lý do tại sao mà năm lớp 7 con đã phải cố gắng phấn đấu để được hạng nhất. Cuối năm lớp 6 chỉ đứng hạng ba, chị gái được hạng nhất, mẹ đi đâu cũng chỉ khoe chị thôi. Mẹ không đả động tới con. Con rất là buồn. 

Show Thiếu niên nói: Con òa khóc hỏi "Mẹ có bao giờ tự hào về con?", người mẹ ngậm ngùi thú nhận lý do khiến bầu không khí như thắt nghẹn - Ảnh 1.

Vì thế con đã cố gắng nên cả năm lớp 7 con đều được hạng nhất để cho mẹ biết là con cũng không thua kém chị con. Với lại con cũng muốn mẹ được một lần tự hào về con. Nhưng mà con muốn hỏi mẹ, mẹ có bao giờ tự hào về con chưa?".

Không chỉ vậy, Song Young Mi còn thổ lộ "Trong một thời gian em chỉ có thể tâm sự được với bạn bè mà không tâm sự với gia đình được".

 Thiếu niên nói: Bị con òa khóc hỏi "Mẹ có bao giờ tự hào về con?" khi đã cố gắng hết sức, người mẹ nghẹn ngào thú nhận lý do - Ảnh 2.

Mẹ của Song Young Mi xin lỗi con gái vì gây hiểu lầm cho con.

Trước câu hỏi của con gái sau nhiều năm, mẹ của nữ sinh bày tỏ: "Nếu mẹ có nói gì hay làm gì cho con buồn thì mẹ xin lỗi, nếu những lời nói của mẹ làm con hiểu lầm mẹ thiên vị chị thì không phải như vậy đâu. Mẹ chỉ muốn tốt cho con, lấy tấm gương của chị ra để nói, thật lòng mẹ rất tự hào về con và tự hào về cả ba chị em. 

Có những lúc mẹ đi làm về hơi mệt, mẹ có cáu gắt thì mẹ xin lỗi, con hãy xem mẹ như bạn có gì cứ nói cho mẹ biết, đừng có giữ trong lòng". 

Sau khi nghe những lời mẹ nói, Song Young Mi nghẹn ngào: "Con chia sẻ với chương trình vì mong cả nhà được hiểu nhau hơn. Em xin lỗi chị vì có những lúc em hay cáu gắt, em hay cãi lời nhưng chị vẫn luôn nhường nhịn em, chị không bao giờ la em. Em xin lỗi và rất cảm ơn chị".

 Thiếu niên nói: Bị con òa khóc hỏi "Mẹ có bao giờ tự hào về con?" khi đã cố gắng hết sức, người mẹ nghẹn ngào thú nhận lý do - Ảnh 3.

Chị gái của Song Young Mi.

Chị gái cũng cho rằng bản thân cũng bị so sánh nhưng không để tâm nhiều. Những lúc đó mẹ không muốn hạ bệ mà chỉ muốn bản thân các con tốt hơn, việc bị so sánh rất bình thường, ai cũng có những điểm mạnh nhưng cũng tránh khỏi những sai lầm trong cuộc sống. Chị gái gửi lời xin lỗi đến em vì những điều xảy ra.

Sau khi nghe mẹ và chị giải bày, Song Young Mi nhẹ nhõm và tâm sự mình đôi khi rất ghét chị gái vì chị cái gì cũng giỏi hơn và hứa sau này sẽ không như vậy nữa. 

"Tại sao ba hay nghi ngờ con?"

Cũng trong tập 1, khán giả được lắng nghe câu chuyện của một học sinh lớp 7. Cô bé mong lấy lại niềm tin từ ba mẹ của mình vì thường bị ba mẹ nghi ngờ đi la cà với bạn bè, mỗi lần mất tiền thì đều đổ thừa cho con gái. Lý do của việc này là bởi trong quá khứ cô bé từng lấy tiền của mẹ nhưng sau đó, cô bé đã trả lại và xin lỗi ba mẹ.

Tuy nhiên, từ đó ba mẹ không còn tin con gái. Lần lớn nhất là mẹ mất tiền gần 1 triệu đồng và tiếp tục nghi ngờ con gái. Đứng trên bục "dũng khí", cô bé đã hỏi thẳng thắn: "Tại sao ba lại nghi ngờ trong khi con không làm việc này?".

Show Thiếu niên nói: Bị con òa khóc hỏi "Mẹ có bao giờ tự hào về con?" khi đã cố gắng hết sức, người mẹ nghẹn ngào thú nhận lý do - Ảnh 4.

Trước câu hỏi của con gái, người cha đã trả lời: "Không phải ai cũng muốn nghĩ như vậy đâu, ba mẹ lo không phải mất một số tiền mà lo mất đi đức tính tốt ở con, ba mẹ đang rất lo vì sợ con sẽ phạm sai lầm nào đó đi quá mức có thể chấp nhận được, thành ra con phải hiểu cho bố mẹ. Ba mẹ mong muốn con đi đúng đường và mỗi lần con rơi ra ngoài thì ba mẹ sẽ chỉnh lại. Con vẫn là niềm tin của ba mẹ".

Thiếu niên nói là chương trình truyền hình thực tế với format hoàn toàn mới lần đầu tiên lên sóng tại Việt Nam. Chương trình mang tính định hướng giáo dục dành cho các em học sinh tiểu học và trung học.

Trong thời gian cắp sách đến trường, lứa tuổi tiểu học và trung học có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất khi các em học sinh mang trong mình rất nhiều ước mơ, nhưng cùng với đó là những tâm tư, suy nghĩ của mình.

Ở mỗi nơi chương trình đi qua, "bục dũng khí" sẽ được dựng lên và trở thành nơi các em học sinh bước lên đó để chia sẻ vấn đề của mình trước sự chứng kiến của nhiều người bên dưới. Từ đây, những tâm tư, tình cảm được giấu kín bấy lâu nay sẽ lần đầu tiên được nói ra.

Chia sẻ