Sét đánh vỡ đường băng sân bay Tân Sơn Nhất

Lê Hữu Việt,
Chia sẻ

Sau khi bị sét đánh trúng, mặt đường băng sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) xuất hiện 2 hố sâu 3-5cm. Sự cố đã khiến đường băng phải đóng cửa hơn 1 giờ để khắc phục.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thông tin, vào khoảng 15h30, trời mưa kèm theo sấm sét tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong quá trình kiểm tra sân đường băng, nhân viên phát hiện bề mặt đường cất hạ cánh (đường băng) 25R/07L bị hư hỏng do sét đánh.

Đường băng bị sét đánh tạo thành 2 "ổ gà", 1 vị trí rộng 25cm, sâu 5cm; 1 vị trí hư hỏng rộng 15cm, sâu 3cm.

Sau khi nhận tin báo, Công ty Quản lý bay miền Nam đã tạm ngưng khai thác đường băng 25R/07L để khắc phục.

Tới 17h cùng ngày, hai vị trí hư hỏng đã được khắc phục để đưa vào khai thác.

Trong quá trình tạm ngưng khai thác đường băng 25R/07L, tất cả chuyến bay được khai thác trên đường CHC 25L/07R, do đó không có chuyến bay nào bị hủy do sự cố trên.

Chia sẻ