Sau sự cố không có đủ đồ ăn và phải tắm nước lạnh, đội tuyển nữ Việt Nam được họp chiến thuật ở địa điểm "khá khẩm" hơn nhưng vẫn gây tranh cãi

Hạ Vũ,
Chia sẻ

Vào ngày 29/11 tới đây, ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận đấu với ĐT Indonesia, nên trong sáng nay BHL đội tuyển đã có buổi họp chiến thuật cho trận đấu. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý lại là nơi mà cả đội đang họp.

Câu chuyện về khâu tổ chức SEA Games 30 đang là chủ đề được dư luận khá quan tâm trong những ngày gần đây khi mà hầu hết các đoàn đến dự không gặp khó khăn về khách sạn cũng gặp khó khăn về nơi tập luyện và vô vàn những vấn đề khác.

Mới đây, khi câu chuyện ĐT nữ Việt Nam không có đủ đồ ăn, phải ăn đồ dự trữ rồi đến việc các nữ tuyển thủ không có nước nóng để tắm khiến nhiều người tỏ ra bức xúc trước khâu chuẩn bị của chủ nhà Philippines.

Mới đây, thông qua bức ảnh mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đăng tải về buổi họp chiến thuật cho trận đấu sắp tới với Indonesia một lần nữa gây nên không ít tranh cãi về khâu chuẩn bị của nước chủ nhà.

Sau sự cố không có đủ đồ ăn và phải tắm nước lạnh, đội tuyển nữ Việt Nam được  - Ảnh 1.

Nhìn vào góc chụp này, liệu có quá khắt khe khi nói địa điểm này quá tồi tàn.

Nhưng ở những bức hình khác lại cho thấy, địa điểm họp của ĐT cũng khá đầy đủ và khang trang, khi có đầy đủ bàn ghế và mái che cùng với địa điểm tập luyện không quá tồi tàn. 

Sau sự cố không có đủ đồ ăn và phải tắm nước lạnh, đội tuyển nữ Việt Nam được  - Ảnh 2.

Nếu như so với địa điểm họp báo trước đó của 2 đội tuyển Indonesia và Thái Lan vào ngày vừa qua, địa điểm họp chiến thuật lần này của ĐT nữ Việt Nam đã tốt hơn rất nhiều.

Thực tế, trong những ngày qua, mọi thứ về khâu chuẩn bị đón tiếp đang được nước chủ nhà dần cải thiện trong những ngày gần đây.

Chia sẻ