Sát Tết Nguyên đán, phố Hàng Mã "đổi màu" đón người dân tấp nập mua đồ trang trí, giá tăng hơn so với năm ngoái

Gia Đoàn ,
Chia sẻ

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, con phố Hàng Mã đã thay áo với những sắc màu của các mặt hàng bày bán Tết. Nhiều người dân đã bắt đầu đến đây vui chơi mua sắm Tết khiến cho nơi đây vô cùng nhộn nhịp.

Theo ghi nhận chiều 23/1, hôm nay vào đúng dịp cuối tuần nên lượng người đổ đến các cửa hàng bán vàng mã đông đúc hơn những ngày trước. Các mặt hàng Tết năm 2022 có phần đa dạng hơn năm 2021.

Các tiểu thương chia sẻ, năm nay giá cả đồ trang trí Tết có cao hơn một chút so với năm ngoái vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bên cạnh đó, năm nay đồ thủ công trong nước có nhiều mẫu mã đẹp, nên được người dân ưa chuộng hơn.

Sát Tết Nguyên đán, phố Hàng Mã "đổi màu" đón người dân tấp nập mua đồ trang trí, giá tăng hơn so với năm ngoái - Ảnh 2.

Hàng Mã tấp nập người mua sắm dịp cận Tết.

Sát Tết Nguyên đán, phố Hàng Mã "đổi màu" đón người dân tấp nập mua đồ trang trí, giá tăng hơn so với năm ngoái - Ảnh 3.

Cả con phố rực sắc đỏ từ câu đối, đèn lồng, cành hoa giả, các đồ trang trí cho năm Nhâm Dần.

Sát Tết Nguyên đán, phố Hàng Mã "đổi màu" đón người dân tấp nập mua đồ trang trí, giá tăng hơn so với năm ngoái - Ảnh 4.

Mọi người đều tranh thủ thời gian rảnh ghé con phố mua sắm đồ Tết lớn nhất thủ đô để mua các sản phẩm cần thiết cho gia đình.

Sát Tết Nguyên đán, phố Hàng Mã "đổi màu" đón người dân tấp nập mua đồ trang trí, giá tăng hơn so với năm ngoái - Ảnh 5.

Năm nay nhiều tiểu thương cho biết, đồ trang trí Tết đa dạng và phong phú hơn. Tuy nhiên, giá thành tăng cao hơn so với năm ngoái vì tình hình dịch bệnh, phí vận chuyển cao.

Tranh thủ ngày cuối tuần, nhiều người tranh thủ mua sắm đồ trang trí nhà cửa, như câu đối đỏ, phong bao lì xì, hình dán linh vật hổ... Các sản phẩm đa dạng mẫu mã và mức giá để khách hàng thoải mái lựa chọn. Những sản phẩm hình con hổ, linh vật của năm Nhâm Dần 2022, nhận được sự quan tâm lớn.

Sát Tết Nguyên đán, phố Hàng Mã "đổi màu" đón người dân tấp nập mua đồ trang trí, giá tăng hơn so với năm ngoái - Ảnh 6.

Năm nay những sản phẩm treo tường Phúc - Lộc - Thọ kết bằng giấy đỏ hình quạt, đính kèm hoa giấy dạng handmade vẫn rất thu hút khách hàng nữ. Giá thành dao động từ vài chục - vài trăm nghìn/sản phẩm tùy độ cầu kì và kích thước của nó.

Sát Tết Nguyên đán, phố Hàng Mã "đổi màu" đón người dân tấp nập mua đồ trang trí, giá tăng hơn so với năm ngoái - Ảnh 7.

Các dây treo trang trí thì rẻ hơn, chỉ vài nghìn tới vài chục nghìn/chiếc.

Sát Tết Nguyên đán, phố Hàng Mã "đổi màu" đón người dân tấp nập mua đồ trang trí, giá tăng hơn so với năm ngoái - Ảnh 8.

Đèn hoa giá chỉ hơn 20k/chiếc.

Sát Tết Nguyên đán, phố Hàng Mã "đổi màu" đón người dân tấp nập mua đồ trang trí, giá tăng hơn so với năm ngoái - Ảnh 9.

Rất nhiều người dân đổ về Hàng Mã mua sắm và check - in không khí Tết tại đây.

Sát Tết Nguyên đán, phố Hàng Mã "đổi màu" đón người dân tấp nập mua đồ trang trí, giá tăng hơn so với năm ngoái - Ảnh 10.

Đèn treo trang trí cầu kỳ giá 60k/chiếc.

Một số quầy hàng trưng bày sản phẩm tạc hình con hổ bằng chất liệu đồng, có mức giá từ 8-20 triệu đồng. Khảo sát nhanh thị trường, miếng dán hình hổ loại nhỏ 50k/đôi, miếng dán loại to giá 100k/miếng... Lì xì năm mới được nhiều người chọn mua nhất, khoảng giá từ 10-30k/tệp/10 chiếc. Các loại móc treo phúc lộc thọ, hình hổ, vạn sự như ý... được rao bán 10-25k/cái, mua nhiều thì còn khoảng 22-23k/cái.

Các loại câu đối thiết kế không mới mẻ so với các năm nhưng vẫn được rất nhiều người tiêu dùng chuộng.

Sát Tết Nguyên đán, phố Hàng Mã "đổi màu" đón người dân tấp nập mua đồ trang trí, giá tăng hơn so với năm ngoái - Ảnh 12.

Lời chúc năm mới thịnh vượng, an khang, tấn tài tấn lộc in trên lá bồ đề cách điệu. Giá bán: 40k/chiếc.

Năm nay, nhiều bạn trẻ lựa chọn mua chùm hoa giả khoảng 200-300k gồm cành hồ lô đỏ to giá 50k, cành hồ lô nhỏ giá 40k, nhiều cành lá vàng (25k/cành). Dây pháo giả treo tường loại to 100k, 80k loại nhỏ, nhưng khách có thể mặc cả xuống 90k nếu mua nhiều. Combo bánh chưng vuông, bánh chưng tròn và mẹt vàng là 80k, một số cửa hàng bán ra với giá 90k.

Dù đồ trang trí từ năm ngoái vẫn còn, nhưng tôi thấy năm nay phố Hàng Mã có nhiều mặt hàng mới đẹp, bắt mắt nên tôi nghĩ cần đổi phong cách để tạo không gian mới mẻ cho không gian nhà mình", chị Ngọc Anh (quận Đống Đa) chia sẻ.

Rất nhiều bạn trẻ lên phố Hàng Mã mua sắm dịp cuối năm.

Sát Tết Nguyên đán, phố Hàng Mã "đổi màu" đón người dân tấp nập mua đồ trang trí, giá tăng hơn so với năm ngoái - Ảnh 14.

Không khí mua sắm đông vui, tấp nập.

Sát Tết Nguyên đán, phố Hàng Mã "đổi màu" đón người dân tấp nập mua đồ trang trí, giá tăng hơn so với năm ngoái - Ảnh 15.

Không khí Xuân đã tràn ngập khắp phố phường miền Bắc và tại con phố mua sắm lớn nhất ở Hà Nội.

Sát Tết Nguyên đán, phố Hàng Mã "đổi màu" đón người dân tấp nập mua đồ trang trí, giá tăng hơn so với năm ngoái - Ảnh 16.

Chia sẻ