Rét kỷ lục, liên tục các vụ trẻ em tử vong đau lòng vì đốt than, củi sưởi ấm

Minh Anh (Tổng hợp),
Chia sẻ

Trong những ngày giá rét gần đây, liên tục xảy ra những trường hợp tử vong đáng tiếc do người dân tìm đủ mọi cách để chống rét.

Đốt than sưởi ấm trong cabin, 3 tài xế chết thảm

Ngày 27/1, nguồn tin trên báo Tiền Phong chi biết, Lạng Sơn đã tiếp nhận 3 thi thể tài xế chết thảm do đốt lò than sưởi ấm trong cabin xe do Trung Quốc bàn giao.

Nạn nhân gồm Nguyễn Văn Vương (SN 1980), Nguyễn Văn Vương (SN 1968), đều trú tại thị trấn Bình Dương, Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, chở xe hoa quả dưa hấu, thanh long trên xe container BKS 51C - 350.32, đến chợ Pò Chài (Quảng Tây - Trung Quốc).

Trong đêm chờ giao hàng, trời lạnh, 2 người lấy lò than hoa cho vào cabin xe sưởi ấm. Cùng sưởi trong cabin còn có anh Đặng Thành Công (SN 1981), quê Phù Mỹ, Bình Định. Hậu quả cả 3 người đều tử vong do ngạt khí.

Tuyệt đối không được làm việc này, nếu không hậu quả khôn lường sẽ xảy ra
Đốt bếp than trong phòng kín là nguyên nhân gây ngộ độc khí và tử vong.

Đốt than sưởi, 3 mẹ con thương vong

Tối ngày 25/1, trời rét đậm, gia đình anh Đoàn Văn Biền trú tại phường Quảng Thọ, thị trấn Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đóng kín cửa dùng than củi đốt lên để sưởi ấm.

Đến sáng hôm sau 26/1, mọi người phát hiện vợ và 2 con của anh Biền nằm bất động trong nhà, bên cạnh là lò than dùng để sưởi ấm.

Ngay sau khi phát hiện, 3 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, con trai Biền, cháu Đoàn Phạm Ngọc Thanh Hải (14 tuổi) đã tử vong do nhiễm độc khí CO quá nặng, vợ Phạm Thị Hương và con gái Đoàn Phạm Thị Duyên (22 tuổi) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tuyệt đối không được làm việc này, nếu không hậu quả khôn lường sẽ xảy ra
 Gia đình làm đám tang cho bé trai 14 tuổi (Ảnh Người lao động).

Trẻ 2 tháng tuổi tử vong do đốt than sưởi

Ngày 26/1, do trời lạnh, anh Vũ Văn Hà và vợ Nguyễn Thị Hoa (SN 1985; trú ở xóm 5, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đốt  bếp than củi sưởi ấm trong phòng. Do phòng quá kín, nên vợ chồng anh chị cùng con trai mới 2 tháng tuổi bị ngạt, ngộ độc khí CO.

Phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Do ngộ độc quá nặng nên cháu bé 2 tháng tuổi con anh Hà bị tử vong.

Bé gái 18 tháng tuổi tử vong do đốt củi sưởi ấm

Tối ngày 21/1, thời tiết chuyển rét nên gia đình bà Nguyễn Thị Tiến (40 tuổi, Nghệ An) đã đốt than củi để xông cho sản phụ Nguyễn Thị Nga (20 tuổi) vừa sinh con thứ 2 được một ngày tuổi và sưởi ấm cho cả nhà.

Do phòng kín nên cả 5 thành viên trong gia đình đều bị nhiễm độc khí, mê man, bất tỉnh. Ngoài 3 nạn nhân là bà Tiến và 2 mẹ con sản phụ Nga, còn 2 người nữa bị ngộ độc khí là chị Đậu Thị Hạnh (17 tuổi, em chồng chị Nga) và bé gái 18 tháng tuổi.

Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên bé gái 18 tháng tuổi đã không qua khỏi.

Tuyệt đối không được làm việc này, nếu không hậu quả khôn lường sẽ xảy ra
Bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều trị cho bà Nguyễn Thị Tiến bị ngộ độc khí CO (Ảnh Tuổi trẻ).

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Phúc, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết trên báo Tuổi trẻ, trong những ngày giá rét người dân cần cẩn trọng với việc sưởi ấm bằng than tổ ong, than củi do khi than cháy sẽ tạo ra khí CO cực độc, rất nguy hiểm.

Quá trình nhiễm độc khí CO xảy ra rất nhanh, nạn nhân khi hít phải khí này nặng thì bị tử vong, nhẹ hơn thì để lại di chứng thần kinh, tâm thần.

Để phòng ngộ độc khí, người dân tuyệt đối không được đốt than củi, than tổ ong để sưởi trong không gian kín như phòng ngủ, nhà tắm, khe núi, lò gạch, hốc cây...

Khi phát hiện có người nghi bị ngộ độc khí CO cần làm thông thoáng khí trước khi tiếp cận nạn nhân như mở toang các cửa chính, cửa sổ, quạt khí, dùng cành cây đuổi khí CO xung quanh nạn nhân và nhanh chóng đưa đi cấp cứu ở các cơ sở y tế...

Những lưu ý khi sưởi ấm :

- Tuyệt đối không dùng than để sưởi ấm trong phòng kín. Trong nhà có người già và trẻ nhỏ thì không được dùng biện pháp này.

- Nếu thời tiết quá lạnh và buộc phải sử dụng than thì chỉ dùng tối đa một tiếng đủ để làm ấm phòng, sau đó phải tắt đi.

- Không dùng qua đêm hay đặt ngay dưới gầm giường, gần những chỗ dễ bắt lửa, cửa ra vào.

- Khi sử dụng thì phòng phải có lối để thoát khí như mở hé cửa sổ.

- Sử dụng các loại than sinh nhiệt an toàn.



Chia sẻ