Phỏng vấn nóng Lý Hải: Tôi cũng từng bị ép suất chiếu, từ 20 suất rớt xuống còn 3 suất

Su,
Chia sẻ

Lý Hải bày tỏ quan điểm về câu chuyện “chèn ép suất chiếu” đang gây náo loạn làng phim những ngày qua.

Chính thức khởi chiếu chưa được bao lâu, phim điện ảnh Lật mặt 7: Một điều ước của Lý Hải đã cán mốc doanh thu 100 tỷ, trở thành “bom tấn” càn quét phòng vé Việt trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Lý Hải thẳng thắn bày tỏ quan điểm về việc một số nhà làm phim buồn lòng vì phim ít suất chiếu. Đồng thời, nam đạo diễn đình đám cũng khẳng định anh không dám nhận bất cứ danh xưng nào liên quan những cụm từ như “ông hoàng phòng vé”, “ông hoàng phim Việt”.

Phỏng vấn nóng Lý Hải: Tôi cũng từng bị ép suất chiếu, từ 20 suất rớt xuống còn 3 suất - Ảnh 1.

Lý Hải - Minh Hà

Sợ bị gọi là “ông hoàng phòng vé”

- Ở thời điểm hiện tại, khi “Lật mặt 7” vượt mốc doanh thu 100 tỷ dễ dàng, nhiều người đã gọi Lý Hải là “ông hoàng phòng vé”, “ông vua phim Việt”, anh nghĩ sao về điều này?

Ôi, không đâu, tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ đến những danh xưng này. Tôi thấy mọi người cứ gọi tôi là Lý Hải hoặc đạo diễn Lý Hải thôi, còn danh xưng thì tôi không dám nhận. Được khán giả yêu thương đã là quá đủ, tôi không dám so sánh mình với ai đâu.

Thú thật là tôi sợ việc bị áp với danh xưng, vì danh xưng thường đi đôi với áp lực. Mình cứ làm tốt công việc, tôi sợ danh xưng lắm, rất nguy hiểm.

- Năm nào phát hành “Lật mặt” cũng gây bão dư luận và thống lĩnh phòng vé Việt, nhiều người cho rằng Lý Hải cứ ra phim là tự động khán giả đi xem. Thậm chí, khán giả nhắc đến series phim “Lật mặt” là chỉ nghĩ về Lý Hải và cho rằng Lý Hải không cần “ngôi sao phòng vé” nào cả. Anh Lý Hải nói gì về điều này?

Khi mạng xã hội phát triển, cứ mỗi lần làng giải trí xuất hiện điều gì mới thì lại xuất hiện tranh cãi. Bản thân tôi rất ngại tranh luận, ít khi nào lên mạng phân bua nói này nói kia với ai. Tôi chỉ chuyên tâm làm phim, việc PR - Marketing phim toàn bộ do Minh Hà (vợ Lý Hải) thực hiện.

Từ lúc đi học đã như vậy chứ không phải sau này mới có. Khi bé, bạn bè có chửi, có nói hay ăn hiếp gì tôi cũng im thôi, tự động mọi chuyện sẽ qua. Vào thời điểm thi vào trường Sân khấu, ba mẹ và các anh chị cũng nói việc hoạt động nghệ thuật không hợp với tôi. Chuyện không thích tranh cãi vốn dĩ đã là thói quen, tôi thừa nhận là nó có nhiều lợi thế, tôi áp dụng nó trong công việc lẫn cuộc sống.

Phỏng vấn nóng Lý Hải: Tôi cũng từng bị ép suất chiếu, từ 20 suất rớt xuống còn 3 suất - Ảnh 3.

Chẳng hạn ở với đời thường, vợ muốn nói gì nói, tôi cứ im thôi.

Còn về chuyện mọi người bảo Lý Hải làm mọi thứ cho Lật mặt, thành công của Lật mặt đến từ Lý Hải thì ôi, tôi không biết phải nói làm sao. Khi làm đạo diễn, tôi đã lui về phía sau, tạo điều kiện cho các bạn diễn viên tỏa sáng. Tôi không phân biệt diễn viên lớn hay nhỏ, có tên tuổi hay không, ai tôi cũng đối xử như nhau. Kể cả nhân viên hậu đài cũng vậy, tôi cho rằng để làm nên sự thành công của một dự án, không thể nói đó là công của bất kỳ ai.

- Trong 3 phần phim “Lật mặt” gần đây, tôi chẳng thấy có “ngôi sao phòng vé” nào xuất hiện cả. Vì sao thế?

Chắc do tôi chưa có cơ hội làm việc với nhiều “ngôi sao phòng vé”. Đã là ngôi sao thì họ rất bận, đương nhiên họ có tên tuổi và diễn tốt rồi, nếu họ xuất hiện trong dự án của mình, chắc hẳn là tốt. Tuy nhiên, thường thì quay phim, tôi yêu cầu diễn viên phải đồng hành xuyên suốt dự án, điều này cũng khó cho các diễn viên có tên tuổi.

Vì họ còn bận rộn chạy show rồi làm nhiều việc khác nữa. Quan trọng nhất là cái quỹ thời gian, họ khó có thể đảm bảo đồng hành xuyên suốt với ekip. Có một số ngôi sao cũng muốn làm việc cùng tôi, bản thân tôi cũng muốn được làm việc với họ, chỉ là không khớp với nhau về lịch trình thôi.

Thêm nữa, có lúc tôi yêu cầu cắt tóc, nhuộm tóc, rồi làm nhiều điều khác để phục vụ cho vai diễn. Cũng tội cho các ngôi sao, vì họ còn làm việc này việc kia.

Nhưng quan trọng hơn cả, các diễn viên tham gia series Lật mặt đều được casting kỹ càng, phải hợp vai tôi mới chọn. Như Đinh Y Nhung hay Quách Ngọc Tuyên, đều là diễn viên có tên tuổi và kinh nghiệm lâu năm, tuy nhiên họ vẫn đến buổi casting cộng đồng, sẵn sàng tìm cơ hội như tất cả mọi người.

Phỏng vấn nóng Lý Hải: Tôi cũng từng bị ép suất chiếu, từ 20 suất rớt xuống còn 3 suất - Ảnh 4.

Từng trải qua chuyện bị ép suất chiếu

- Những ngày qua, câu chuyện “chèn ép suất chiếu” do các nhà sản xuất phim Việt chia sẻ xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Cũng là một nhà sản xuất phim, anh Lý Hải có suy nghĩ thế nào?

Thực tế thì không có ai chèn ép ai cả, mà đây là câu chuyện về quy luật thị trường. Các cụm rạp phải đầu tư rất nhiều tiền để nuôi nhân viên, trả tiền thuê địa điểm, rồi cả chi phí quảng cáo - PR nữa, rõ ràng con số không hề nhỏ.

Trong thời điểm kinh tế khó khăn, nếu bộ phim nào bán được vé thì các cụm rạp sẽ đẩy thêm nhiều suất để tranh thủ thu tiền, bù vào kinh phí đã bỏ ra. Vì hiểu được điều này nên Lý Hải rất cảm thông.

Trong quá khứ, tôi cũng từng rơi vào cảnh bị mất suất chiếu đột ngột, đó là khi Lật mặt: 3 chàng khuyết ra mắt, tôi đụng độ trực tiếp với bom tấn Marvel với sức nóng vô cùng khủng khiếp. Lúc này, phim của tôi đang có khoảng 20 suất 1 ngày/rạp, bán vé rất tốt, nhưng đến khi phim bom tấn Marvel ra mắt, tôi chỉ còn giữ được 3 - 5 suất/ngày.

Cảm giác lúc đó sốc và buồn lắm. Nhưng tôi với Minh Hà cố gắng động viên nhau phải giữ vững tinh thần, nhất định không được buông xuôi. Tầm 1 tuần sau đó, phim của tôi được tăng suất chiếu, từ 3 - 5 suất/ngày nhảy lên 10 suất/ngày. Tôi như vớ được phao cứu sinh vậy đó. Kết thúc đợt chiếu, Lật mặt: 3 chàng khuyết vẫn thu về hơn 80 tỷ đồng, đây là con số vượt kỷ lục của các phần phim trước đó.

Tôi nghĩ, không ai chèn ép ai cả, chỉ là theo quy luật thị trường. Tôi cũng chẳng có khả năng gì để ép suất ai. Quan trọng là mình làm phim hết lòng, tạo ra sản phẩm chất lượng, nếu có gặp đối thủ mạnh thì cũng cố gắng vững lòng để tiếp tục quảng bá.

Phỏng vấn nóng Lý Hải: Tôi cũng từng bị ép suất chiếu, từ 20 suất rớt xuống còn 3 suất - Ảnh 5.

- Dù biết là câu chuyện về suất chiếu phim phụ thuộc vào quy luật cung - cầu của thị trường nhưng một số nhà sản xuất vẫn buồn lòng lắm. Tôi nghĩ, đây cũng là điều dễ hiểu vì “con mình thì ai mà chẳng xót”, đặc biệt các nhà sản xuất cần hòa vốn để tái đầu tư.

Tôi hiểu điều này, ai cũng đau lòng nếu đứa con tinh thần mình đẻ ra không thu về kết quả như mong đợi. Nhưng tôi cũng chẳng biết làm sao cả, chỉ có thể mong là tất cả các nhà làm phim đều thu hồi được vốn, ít nhất là hòa vốn để có động lực sản xuất tiếp.

Bản thân tôi cũng thế mà, khi làm những phần đầu tiên của Lật mặt , tôi sợ mình lỗ vốn, không đủ tiền làm nữa. Tôi thực sự không biết chia sẻ thế nào với anh em đồng nghiệp, vì tôi không có quyền muốn cho bao nhiêu suất thì cho. Việc này nằm ở chỗ nhà phát hành.

- Có nhà sản xuất nói rằng “bây giờ cứ nương theo anh Lý Hải, Lý Hải là anh còn mình là em để mình cũng được ké một phần doanh thu”, về phần Lý Hải, anh nghĩ sao về điều này?

Tôi nghĩ hơi khác một chút, tôi từng bị bao nhiêu phim Hollywood dập rồi nên sợ “núp gió” lắm. Tôi tưởng tượng thế này, ở Việt Nam mình chỉ có vài triệu người đi xem phim thôi, trên 1 cái bánh như thế này, nếu chia nhiều phần cho nhiều người thì sẽ thế nào? Nếu ăn 1 mình thì được nhiều, còn chia ra chắc hẳn phần cơm sẽ ít hơn.

Đây là vấn đề thời điểm, phim tôi phát hành đúng dịp 30/4, đây cũng là dịp mà nhiều phim cùng ra mắt. Nếu cố gắng, có thể thu hồi được vốn. Chẳng hạn như hồi tôi bị mất suất với Lật mặt: 3 chàng khuyết đó. Nhưng quan trọng hơn cả là phim mình phải tốt, hợp thị hiếu của khán giả.

Tôi nhắc đến trường hợp là nếu 2 phim cùng tốt, người ta xem phim số 1 xong sẽ chuyển qua xem tiếp phim số 2. Như vậy thì cả 2 phim sẽ cùng kéo nhau lên.

- Tôi thấy là khi Lý Hải gây sốt với “Lật mặt 7”, nhiều khán giả đã so sánh anh với những nghệ sĩ khác cũng là đạo diễn - nhà sản xuất và có phim trăm tỷ. Việc so sánh này, theo anh có phải là “con dao hai lưỡi” không?

Tôi sợ so sánh lắm, không bao giờ tôi muốn đặt mình lên bàn cân so sánh với ai. Đặc biệt, tôi cũng không muốn nhắc đến tên những nghệ sĩ khác, vì đôi khi mình thì không có ý gì đâu nhưng lỡ mình nói ra mà người ta không thích hoặc gây phiền hà cho họ thì không được.

Phỏng vấn nóng Lý Hải: Tôi cũng từng bị ép suất chiếu, từ 20 suất rớt xuống còn 3 suất - Ảnh 6.

Nên thôi, tôi xin không nhắc ai cả. Cuộc đời tôi cũng đơn giản, hồi trẻ thì đi hát, đến trung niên lại về với đam mê làm phim. Tôi lúc nào cũng phải làm việc cả, nếu không viết kịch bản, không lo cái này cái kia cho phim ảnh thì tôi sẽ làm việc nhà. Vợ tôi hay bảo Lý Hải nghỉ ngơi bằng cách làm việc. Điều này cũng đúng (Cười).

- Tôi có nhớ là khi “Lật mặt 7” mới tổ chức casting, đã có một Hoa hậu rất nổi tiếng đến dự tuyển. Tuy nhiên, Hoa hậu này lại không xuất hiện trong phim. Anh có thể chia sẻ lý do không?

Nếu ai theo sát những vòng casting của Lý Hải qua nhiều mùa sẽ biết Lý Hải chọn diễn viên theo tiêu chí hợp vai. Bạn ấy không tham gia Lật mặt 7 không có nghĩa là diễn xuất không được.

Phỏng vấn nóng Lý Hải: Tôi cũng từng bị ép suất chiếu, từ 20 suất rớt xuống còn 3 suất - Ảnh 7.

Nhiều người đến casting diễn rất tốt nhưng không hợp thì tôi không chọn. Đó cũng giống kiểu cơ duyên giữa Lý Hải với bạn chưa có. Thêm nữa, tôi đã quan sát và nắm được lực diễn của mọi người, nếu qua phim sau thấy hợp vai thì tôi sẽ mời mọi người tham gia. Qua mỗi dự án, tôi đều cố gắng tạo cơ hội cho những diễn viên trẻ.

- Xin cảm ơn Lý Hải vì đã dành thời gian trò chuyện.

Chia sẻ