Phố Tạ Hiện nhộn nhịp trở lại, hàng quán chật cứng du khách nhưng lại vắng bóng những chiếc khẩu trang

HẠ VŨ - GIA ĐOÀN,
Chia sẻ

Sau một thời gian dài vắng khách, hàng quán ế ẩm do du khách lo ngại dịch Covid-19, mấy ngày qua trên con phố Tây Tạ Hiện (Hà Nội) đã bắt đầu đông đúc trở lại, lượng khách đến tụ điểm này tăng dần dù không phải thời điểm cuối tuần. Nhưng điều đáng nói chính là việc du khách thậm chí là nhân viên cửa hàng đều không thực hiện biện pháp an toàn là đeo khẩu trang, vẫn vô tư tụ tập dù đã có khuyến cáo.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới đang diễn biễn hết sức phức tạp, số người nhiễm và tử vong do virus corona có dấu hiệu ngày càng tăng. Ở Việt Nam tuy chưa ghi nhận thêm ca nhiễm mới nhưng công tác phòng dịch vẫn được các địa phương thắt chặt và triển khai chặt chẽ.

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây tại khu vực Hà Nội, một số địa điểm tập trung khách du lịch nước ngoài có dấu hiệu hoạt động trở lại. Nhưng điều đáng nói là công tác phòng dịch vẫn còn rất thờ ơ. Những khuyến cáo của Bộ Y tế như đeo khẩu trang khi tụ tập đông người vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc.

Ghi nhận vào tối 24/2, hình ảnh nhộn nhịp vốn có đã bắt đầu trở lại trên phố Tạ Hiện. Tuy nhiên từ khách du lịch đến nhân viên cửa hàng đều không thực hiện quy định đeo khẩu trang như khuyến cáo. 

Mặt khác, UBND TP Hà Nội cũng đã yêu cầu hạn chế tập trung đông người để tránh lây nhiễm virus Corona nhưng phố Tạ Hiện tại thời điểm ghi nhận có rất đông khách du lịch nước ngoài tụ tập ăn uống, giải trí.

Phố Tạ Hiện nhộn nhịp trở lại, hàng quán lại chật cứng du khách nhưng lại vắng bóng sự xuất hiện của những chiếc khẩu trang - Ảnh 2.

Hình ảnh phố Tạ Hiện đông kín người, đặc biệt có rất nhiều khách du lịch nước ngoài nhưng giữa mùa dịch corona việc tụ tập đông người khiến nhiều người không khỏi lo lắng. UBND TP cũng đã có khuyến cáo hạn chế tụ tập nơi đông người nhưng theo ghi nhận của chúng tôi tuyến phố này lại ngược lại.

Phố Tạ Hiện nhộn nhịp trở lại, hàng quán lại chật cứng du khách nhưng lại vắng bóng sự xuất hiện của những chiếc khẩu trang - Ảnh 3.

Khu phố được mệnh danh là phố Tây bắt đầu đông đúc trở lại sau thời gian đóng cửa do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Phố Tạ Hiện nhộn nhịp trở lại, hàng quán lại chật cứng du khách nhưng lại vắng bóng sự xuất hiện của những chiếc khẩu trang - Ảnh 4.

Mọi người vô tư ăn uống, nhân viên vui vẻ nói chuyện với khách nhưng tuyệt nhiên không thấy sự xuất hiện của những chiếc khẩu trang.

Phố Tạ Hiện nhộn nhịp trở lại, hàng quán lại chật cứng du khách nhưng lại vắng bóng sự xuất hiện của những chiếc khẩu trang - Ảnh 6.

Lượng du khách đổ về đây đông đúc, hàng quán chật cứng chỗ ngồi. Hiện dịch Covid-19 vẫn còn nóng, nhiều du khách thoải mái tụ tập, nói chuyện mà không đeo khẩu trang. Ghi nhận vào tối 24/02.

Phố Tạ Hiện nhộn nhịp trở lại, hàng quán lại chật cứng du khách nhưng lại vắng bóng sự xuất hiện của những chiếc khẩu trang - Ảnh 7.

Một chủ cửa hàng ăn chia sẻ, 2 ngày này trên con phố này cũng như cửa hàng của họ đã bắt đầu đón nhiều du khách hơn. Tuy nhiên, khi nhìn những hình ảnh này khiến không ít người lo lắng khi tình hình dịch đang diễn biễn phức tạp ở những quốc gia khác.

Phố Tạ Hiện nhộn nhịp trở lại, hàng quán lại chật cứng du khách nhưng lại vắng bóng sự xuất hiện của những chiếc khẩu trang - Ảnh 8.

Nhân viên đều không đeo khẩu trang theo quy định của bộ y tế đã ban hành về việc những người làm việc tại các nhà hàng, khách sạn, quán ăn... nơi tiếp xúc đông người phải đeo khẩu trang.

Những trường hợp như thế này du khách có thể đeo khấu trang để hạn chế nguy cơ và phòng dịch hiệu quả hơn nhưng những du khách này cũng chưa thực hiện nghiêm chỉnh quy định.

Phố Tạ Hiện nhộn nhịp trở lại, hàng quán lại chật cứng du khách nhưng lại vắng bóng sự xuất hiện của những chiếc khẩu trang - Ảnh 10.

Một chủ cửa hàng ăn chia sẻ: "Khách đến chủ yếu là người nước ngoài nên để đảm bảo an toàn, ở mỗi bàn ăn chúng tôi đều có chuẩn bị nước rửa tay để đảm bảo vệ sinh". Nhưng chỉ trang bị nước rửa tay thôi chưa đủ, khi tiếp xúc nơi đông người, đặc biệt trong các hoạt động vui chơi giải trí như thế này, việc đeo khẩu trang sẽ hạn chế nguy cơ lây nhiễm cũng như phòng dịch hiệu quả hơn.

Phố Tạ Hiện nhộn nhịp trở lại, hàng quán lại chật cứng du khách nhưng lại vắng bóng sự xuất hiện của những chiếc khẩu trang - Ảnh 11.

Phố Tạ Hiện nhộn nhịp trở lại, hàng quán chật cứng du khách nhưng lại vắng bóng những chiếc khẩu trang - Ảnh 12.

Phố Tạ Hiện nhộn nhịp trở lại, hàng quán lại chật cứng du khách nhưng lại vắng bóng sự xuất hiện của những chiếc khẩu trang - Ảnh 12.

Du khách qua lại tấp nập nhưng hầu hết đều không đeo khẩu trang.

Phố Tạ Hiện nhộn nhịp trở lại, hàng quán lại chật cứng du khách nhưng lại vắng bóng sự xuất hiện của những chiếc khẩu trang - Ảnh 14.

Chia sẻ