Phẫu thuật u tuyến giáp không còn là “ác mộng” với phương pháp mới mang tính đột phá này

Phan Hằng,
Chia sẻ

Khi áp dụng phương pháp phẫu thuật u tuyến giáp kiểu mới, chị em không cần phải lo lắng về tính thẩm mỹ sau khi mổ nữa...

Theo Ettoday đưa tin, mới đây có một cô gái 17 tuổi (giấu tên) ở Đài Trung, Đài Loan được chẩn đoán bị u tuyến giáp khi đang học trung học phổ thông. Vì còn ít tuổi, cô gái sợ việc phẫu thuật sẽ để lại sẹo xấu nên đã trì hoãn việc này.

Trước trường hợp của cô gái này, bác sĩ đã quyết định phẫu thuật nội soi tuyến giáp thông qua miệng. Phẫu thuật này sẽ không để lại sẹo, tăng tính thẩm mỹ và giảm thiểu nguy cơ rủi ro cao hơn.

Theo lời của bác sĩ Cao Quốc Nghiêu, khoa phẫu thuật tổng quát tại bệnh viện Tử Tế ở Đài Trung: "Những nốt hạch trong tuyến giáp đã được loại bỏ hoàn toàn, không để lại sẹo, do đó bệnh nhân đã lấy lại được sự tự tin và trở nên xinh đẹp hơn".

Ngoài ra, bác sĩ Cao cũng liệt kê 2 ưu điểm vượt trội ở phương pháp phẫu thuật mới này.

Phẫu thuật u tuyến giáp không còn là “ác mộng” với phương pháp mới mang tính đột phá này - Ảnh 1.

Bác sĩ Cao Quốc Nghiêu giải thích tường tận về phương pháp mổ nội soi tuyến giáp thông qua miệng.

1. Tăng tính thẩm mỹ, giảm bớt đau đớn khi phẫu thuật

Bác sĩ Cao Quốc Nghiêu cho biết, hầu hết các hạch tuyến giáp đều lành tính và chỉ có khoảng 5% là khối u ác tính. Trong những năm gần đây, số lượng những người đến kiểm tra, siêu âm, chẩn đoán khối u tuyến giáp ngày càng tăng cao.

Phẫu thuật u tuyến giáp không còn là “ác mộng” với phương pháp mới mang tính đột phá này - Ảnh 2.

Hầu hết các hạch tuyến giáp đều lành tính nhưng cần phải phát hiện sớm để được chữa trị kịp thời. (Ảnh: Kknews)

Bác sĩ Cao Quốc Nghiêu cho biết, ngày nay y học đã rất tiến bộ và đổi mới liên tục, phẫu thuật nội soi bằng miệng là lựa chọn mới để điều trị cho bệnh nhân. Thay vì là phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp truyền thống, với cách phẫu thuật kiểu mới này sẽ đem lại tính thẩm mỹ tối ưu.

Trong quá khứ, phẫu thuật thông thường sẽ để lại sẹo ở vết mổ ngay vị trí cổ, vết sẹo này sẽ khiến cử động nuốt trở nên khó khăn và gây khó chịu cho bệnh nhân. Trong khi đó, mổ nội soi bằng miệng thì bác sĩ sẽ dùng dao mổ rạch 10mm tại vị trí tiền đình miệng môi dưới, sau đó tiếp cận tuyến giáp và thực hiện các thủ thuật cần thiết để loại bỏ khối u.

Đối với phẫu thuật tuyến giáp bằng cách nội soi miệng, bác sĩ Cao Quốc Nghiêu giải thích thêm rằng bệnh nhân được gây mê toàn thân, ống thở sẽ được thông từ miệng thay vì là mũi sẽ giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái hơn. Ngoài ra, vị trí của vết mổ có thể tránh được rất nhiều nguy cơ chấn thương dây thần kinh cột sống.

Phẫu thuật u tuyến giáp không còn là “ác mộng” với phương pháp mới mang tính đột phá này - Ảnh 4.

Cách phẫu thuật nội soi tuyến giáp giúp chị em giảm thiểu rất nhiều rủi ro không mong muốn.

2. Xóa tan nỗi lo tổn thương dây thần kinh thanh quản

Bác sĩ Cao Quốc Nghiêu nhấn mạnh, dù là phẫu thuật tuyến giáp truyền thống hay phẫu thuật nội soi miệng, mối lo ngại lớn nhất đối với bệnh nhân là âm thanh khàn do tổn thương dây thần kinh thanh quản. Do đó, sau khi phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được trang bị thêm máy theo dõi thần kinh.

Khi sử dụng máy này, bác sĩ sẽ biết chính xác vị trí của dây thần kinh thanh quản và mạch máu bị tổn thương như thế nào, từ đó có cách điều trị thích hợp.

Cuối cùng, bác sĩ Cao Quốc Nghiêu nhắc nhở phụ nữ nên tránh ăn các thực phẩm chứa lượng i-ốt cao như rong biển, tảo bẹ. Các nốt hạch tuyến giáp đa phần không gây ung thư, nhưng việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời là cách tốt nhất để chống lại căn bệnh này.

Theo Ettoday

Chia sẻ