Phát hoảng với cảnh trẻ em bị nắm chân và tung hứng ngoài đường để làm công cụ xin tiền cho bố mẹ

Negroni,
Chia sẻ

Người dân cho rằng đây là hành động lạm dụng trẻ em. Hậu quả của những đứa trẻ bị rung lắc mạnh thường sẽ không lường trước được, nó có thể dẫn đến một chấn thương não nghiêm trọng hoặc thậm chí là tử vong.

Mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ một đoạn clip được quay tại Bukit Bintang, Malaysia về những du khách người nước ngoài sử dụng trẻ em vào những hoạt động nguy hiểm để xin tiền của người đi đường. 

Anh này ghi chú bên cạnh clip rằng: "Tôi tình cờ đi ngang qua khu vực này ở Bukit Bingtang và tôi nhận thấy hành động vô trách nhiệm này có thể gây thương tích cho đứa trẻ đáng thương đó. Tôi không hiểu tại sao họ lại được phép hành động như vậy ở nơi công cộng mà không có ai ngăn cản. Những người biểu diễn đường phố này cần phải bị bắt."

ang-mo-begpackers-seen-doing-stunts-with-baby-for-money-in-bukit-bintang-world-of-buzz-3-768x832
ang-mo-begpackers-seen-doing-stunts-with-baby-for-money-in-bukit-bintang-world-of-buzz-3-768x832
ang-mo-begpackers-seen-doing-stunts-with-baby-for-money-in-bukit-bintang-world-of-buzz-2-768x885
ang-mo-begpackers-seen-doing-stunts-with-baby-for-money-in-bukit-bintang-world-of-buzz-2-768x885

Có thể thấy trong clip, người đàn ông nước ngoài giữ chân em bé và vung vẩy thật mạnh trong vài phút. Đứa bé dường như không khóc hay khó chịu gì nhưng nhiều người cho rằng có thể là do em đang bị sốc. Ngoài ra, người xem có thể thấy một ban nhạc đang được chơi phía sau người đàn ông "sử dụng" đứa trẻ, một tấm biển phía trước họ ghi rằng: "Chúng tôi đang đi du lịch vòng quanh thế giới."

Đoạn clip nhanh chóng nhận được nhiều phản ứng dữ dội từ người dùng mạng. Thậm chí có nhiều dân mạng còn yêu cầu chính quyền phải ra tay ngăn chặn hành động của cặp vợ chồng này vì nó có thể gây nguy hiểm cho đứa con của họ.

Tuy nhiên, theo Free Malaysia Today, cảnh sát vẫn chưa xác minh được clip trên có thật hay không và đang tìm kiếm nhân chứng để điều tra thêm. FMT cũng tìm cách liên lạc với cha của đứa trẻ, được biết là anh Mikhail, và anh này tuyên bố rằng đây là một bài tập thể dục truyền thống của nước Nga và em bé của anh thực sự yêu thích điều này. Điều đáng nói là Đại sứ quán Nga tại Malaysia cũng đã lên án hành động này, đồng thời tuyên bố rằng họ sẽ liên lạc với cặp đôi này để tìm hiểu xem chính xác thì chuyện gì đã xảy ra. 

Phát hoảng với cảnh trẻ em bị nắm chân và tung hứng ngoài đường để làm công cụ xin tiền cho bố mẹ - Ảnh 2.

Được biết, bài tập thể dục mà cha mẹ em bé đã nhắc đến là một xu hướng phổ biến ở Nga, các bài tập này được gọi là Yoga lắc. Mặc dù bài tập này không phải là bài tập yoga truyền thống, mà được một bác sĩ người Nga Igor Charkovsky phát minh ra. Theo đó, phương pháp Charkovsky này sử dụng những phản xạ tự nhiên của cơ thể để rèn luyện trẻ em, giúp cải thiện khả năng và sự phát triển cơ bắp cho trẻ. Những đứa trẻ tập bài thể dục này thường trở thành những đứa trẻ biết đọc sớm, có năng khiếu về ngôn ngữ và bơi lội. 

Dù vậy, phương pháp này vẫn đang gây tranh cãi vì người dân cho rằng đây là hành động lạm dụng trẻ em. Hậu quả của những đứa trẻ bị rung lắc mạnh thường sẽ không lường trước được, nó có thể dẫn đến một chấn thương não nghiêm trọng hoặc thậm chí là tử vong. Cư dân mạng hiện vẫn đang vô cùng bức xúc và hi vọng rằng chính quyền địa phương và đại sứ quán Nga sẽ giải quyết vấn đề này, đồng thời đảm bảo được phúc lợi của trẻ em.

(Theo WOB)

Chia sẻ