Tư vấn sức khỏe tình dục:

Phát bệnh vì "đổi gió" ở trong nhà tắm

BS. Hoa Hồng,
Chia sẻ

"Quan hệ" dưới nước cũng không phải là kiểu "sinh hoạt" được các chuyên gia sức khỏe khuyến khích vì nó có thể khiến chị em phát bệnh.

Em mới kết hôn được 3 tháng, mọi chuyện diễn ra đều tốt đẹp, kể cả "chuyện vợ chồng". Tuy nhiên, gần đây, chồng em có gợi ý "quan hệ" trong bồn tắm ở trong nhà tắm (nhà em khá rộng, phòng tắm cũng rộng, có cả bồn tắm nên rất thoải mái). Vợ chồng em đã thử một lần nhưng em cảm thấy không thoải mái. Không những vậy, sau lần đó em còn cảm thấy ngứa ở "vùng kín". Tình trạng này kéo dài gần một tuần mới hết. Em đi khám thì bác sĩ bảo bị viêm nhiễm. Em không rõ nguyên nhân tại sao em bị như vậy nhưng sau lần đó, em đều từ chối mỗi khi chồng muốn "đổi gió" trong bồn tắm.

Bác sĩ cho em hỏi, liệu "quan hệ" trong bồn tắm có tác hại gì không? Có phải em bị ngứa "vùng kín" là do nguyên nhân đó không? Em xin cảm ơn! (T. Trúc)

BS. Hoa Hồng tư vấn:

Bạn  T. Trúc thân mến,

Trước hết phải nói với bạn rằng, có nhiều nguyên nhân tình trạng gây ra ngứa "vùng kín" ở người phụ nữ, ví dụ như: dị ứng với chất hóa học ở quần áo, vệ sinh kém, thay đổi thói quen sinh hoạt... "Quan hệ" trong bồn tắm cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến triệu chứng này. 

Phát bệnh vì
Ảnh minh họa

"Quan hệ" dưới nước cũng là một cách mà nhiều cặp đôi muốn và đã từng áp dụng. Đây được coi là một cách thức đổi gió cho "chuyện vợ chồng" thêm mới mẻ, đặc biệt là vào mùa hè nóng nực. Mặc dù không có chuẩn mực nào cho "chuyện vợ chồng", nhưng "quan hệ" dưới nước cũng không phải là kiểu "sinh hoạt" được các chuyên gia sức khỏe khuyến khích vì nó có thể khiến chị em phát bệnh. 

Nước vốn có lực cản và lực nổi, vì vậy, việc "giao ban" sẽ gặp khó khăn hơn. "Yêu" dưới nước cũng có thể khiến bạn dễ bị nhiễm bệnh hơn, bởi nước rửa sạch chất bôi trơn tự nhiên của cơ thể, tạo ra ma sát nhiều hơn, làm tăng nguy cơ rách trong âm đạo. Từ đó, vi khuẩn và virus càng dễ xâm nhập vào âm đạo của người phụ nữ. Cho dù bạn mới áp dụng cách thức này một lần nhưng trong lần "quan hệ" đó, rất có thể bạn đã bị virus "tấn công" và kết quả là bị ngứa "vùng kín". 

Ngoài ra, "quan hệ" dưới nước không có tác dụng tránh thai như nhiều người vẫn nghĩ. Trước khi xuất tinh, trong chất dịch được tiết ra từ bộ phận sinh dục của nam giới đã có tinh trùng. Dù số lượng không nhiều, nhưng chúng vẫn đủ sức tiến sâu vào tử cung phụ nữ và thụ tinh bình thường. Do đó, nếu chưa muốn có em bé thì dù "yêu" ở bất kì môi trường nào bạn cũng cần sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp. Tốt nhất, bạn nên dùng bao cao su để phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục và tránh thai.
 
Tuy nhiên, một số loại xà phòng và sữa tắm có chứa các thành phần có thể khiến bao cao su dễ bị rách. Vì vậy nên tránh sử dụng thêm xà phòng và sữa tắm nếu bạn có ý định “yêu” dưới nước.

Bạn đã bị rắc rối ở "vùng kín" thì nên điều trị cho khỏi hẳn vì nếu không các virus sẽ gây hại nặng hơn, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này. Bạn nên tuân thủ chỉ định điều trị của bác sĩ để bệnh nhanh khỏi và tránh tái phát. Nếu có ý định "đổi gió" dưới nước thì vợ chồng bạn nên cân nhắc những điều trên.

Chúc vợ chồng bạn vui, khỏe!



Những thói quen xấu gây vô sinh nhiều chị em chưa biết
Phát bệnh vì
Chia sẻ