Ở Việt Nam thì bỏ đi nhưng sang nước ngoài lá chuối được thiết kế làm khay đựng đồ, giá gần 600 nghìn/set

K.T,
Chia sẻ

Chiếc hộp đựng bằng lá chuối được thiết kế mới mẻ đánh mạnh vào nét đẹp tinh tế, hiện đại, thân thiện với môi trường lại lưu trữ được đồ cá nhân. Một set đầy đủ hộp đựng bằng lá chuối đang được bán với giá 25 đô la (574k).

Chiếc lá chuối từ lâu đã gắn bó và rất quen thuộc với đời sống người dân vùng nhiệt đới. Nó thường được gói dưới món ăn hay sử dụng trong các nhà hàng để trang trí cho những món tươi sống vì sự an toàn và tiện lợi.

Người Việt Nam cũng coi cây chuối như một loại cây hữu ích và không thể bỏ đi bất cứ bộ phận nào.

Đặc biệt là phần lá của cây chuối, nó còn có thể sử dụng để lợp nhà ở, che mưa che nắng khi thời tiết thay đổi, được dùng để gói các loại bánh chưng, bánh tét hay để trang trí.

Dù vậy, cây chuối được trồng nhiều nên chiếc lá chuối cũng vì thế mà có giá rẻ hoặc thông dụng, ít được xem trọng.

Thế nhưng tại nước ngoài, cụ thể là Hàn Quốc thì lá chuối lại được tận dụng để làm ra những chiếc khay đựng đồ trang trí với giá bán cao.

Ở Việt Nam thì bỏ đi nhưng sang nước ngoài lá chuối được thiết kế làm khay đựng đồ, giá gần 600 nghìn/set  - Ảnh 2.

Khay đựng được làm bằng lá chuối.

Với đường may chắc chắn, kích thước to nhỏ đa dạng khác nhau giúp sản phẩm này đáp ứng nhu cầu lưu trữ của mọi người.

Sản phẩm được làm từ lá chuối này có tên gọi là Banana Leaf Tray do công ty Appree đến từ Hàn Quốc sản xuất. Đây là công ty sản xuất nhiều loại vật dụng văn phòng phẩm, có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc và được thành lập vào năm 2008.

Công ty này mong muốn giúp người dùng cảm nhận được thiên nhiên thông qua đồ dùng văn phòng phẩm mà bạn có thể dễ dàng tiếp cận trong cuộc sống hàng ngày. Và cũng từ suy nghĩ sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường mà công ty này đã sản xuất ra những chiếc khay để chứa và sắp xếp đồ dùng gọn gàng được làm từ lá chuối.

Khay lá chuối là sản phẩm đa năng, hữu ích để đựng các vật dụng văn phòng nhỏ và sắp xếp lưu trữ một cách hiệu quả. Chiếc khay đựng đồ này có thể tái sử dụng bằng cách rửa sạch với nước. Nếu bạn đang ở tại Hàn Quốc cũng có thể dùng những chiếc khay làm từ lá chuối tạo này để tìm lại cảm giác thân quen gần gũi như đang ở Việt Nam.

Ở Việt Nam thì bỏ đi nhưng sang nước ngoài lá chuối được thiết kế làm khay đựng đồ, giá gần 600 nghìn/set  - Ảnh 4.

Chiếc khay lá chuối có thể sử dụng để đựng đồ ăn trong các bữa tiệc.

Ở Việt Nam thì bỏ đi nhưng sang nước ngoài lá chuối được thiết kế làm khay đựng đồ, giá gần 600 nghìn/set  - Ảnh 5.

Nó cũng có thể đựng đồ makeup, skincare cho các cô gái.

Ở Việt Nam thì bỏ đi nhưng sang nước ngoài lá chuối được thiết kế làm khay đựng đồ, giá gần 600 nghìn/set  - Ảnh 6.

Thậm chí size nhỏ thì dùng đựng đồ học tập như kẹp ghim, size lớn hơn thì đựng bút.

Ở Việt Nam thì bỏ đi nhưng sang nước ngoài lá chuối được thiết kế làm khay đựng đồ, giá gần 600 nghìn/set  - Ảnh 7.

Một vài người dùng nó để đựng bữa xế, ăn nhẹ như bánh ngọt của mình.

Ở Việt Nam thì bỏ đi nhưng sang nước ngoài lá chuối được thiết kế làm khay đựng đồ, giá gần 600 nghìn/set  - Ảnh 8.

Để dưới ngăn bàn, chúng có thể lưu trữ cho bạn nhiều đồ dùng một cách thân thiện và hiệu quả.

Ở Việt Nam thì bỏ đi nhưng sang nước ngoài lá chuối được thiết kế làm khay đựng đồ, giá gần 600 nghìn/set  - Ảnh 9.

Thậm chí, bạn có thể dùng chúng để trồng cây.

Hiện tại, Appree có 4 set khay đựng lá chuối cho người tiêu dùng lựa chọn:

- Set 3 khay lá chuối dài: 9$ (206k)

- Set 3 khay lá chuối lớn: 10$ (229k)

- Set 3 khay lá chuối nhỏ: 5$ (114k)

- Set tổng hợp gồm 3 khay dài, 3 khay lớn, 3 khay khỏ: 25$ (574k)

Kích thước của sản phẩm lần lượt là:

Dài: 85 x 180 x 30 mm

Lớn: 125 x 115 x 30 mm

Nhỏ: 75 x 80 x 30 mm

[Box thông tin shop] - aF địa chỉ mua khay đựng bằng lá chuối

Theo Stickerrificstore, fallindesign, mochithings

Chia sẻ