Ở tuổi 24, chàng trai trẻ kiếm gần 5,4 tỷ/năm bằng cách tiết kiệm 80% số tiền làm cật lực từ 3 công việc khác nhau

NuNu,
Chia sẻ

Sanchez đang có kế hoạch trở thành một triệu phú ở tuổi 30 và đang cố gắng tiết kiệm hết mình để hoàn thành mục tiêu đó.

Là một cư dân của thành phố West Chicago, Sanchez cũng như nhiều người khác có nhiều ám ảnh với việc tài chính cá nhân. Anh thường xem các video trên youtube về tài chính và đầu tư, theo dõi giá trị ròng của mình bằng máy tính trong phòng ngủ và có mục đích tiết kiệm hơn 200 triệu/tháng. 

Ngoài công việc toàn thời gian là nhân viên phụ trách tại một công ty điện lực ở khu vực Chicagoland, anh còn có hai công việc phụ để giúp tài khoản tiết kiệm và giúp danh mục đầu tư của mình tăng lên.

Đầu tư và tiết kiệm là một phần đáng kể trong thu nhập của anh và cũng là cách để Sanchez đảm bảo rằng anh ấy có thể tự chủ trong các vấn đề của cuộc sống. Khi có gia đình, Sanchez không muốn tiền bạc có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Và anh ấy muốn chắc chắn rằng con cái và cha mẹ của anh sẽ được hưởng nhiều thứ* nhất mà họ muốn.

"Tôi muốn, nhanh nhất có thể giúp bố mẹ nghỉ hưu sớm. Thậm chí là làm nhiều thứ nhất có thể để giúp họ sống thoải mái hơn", anh nói.

Ở ngưỡng tuổi 24, chàng trai trẻ kiếm gần 5,4 tỷ/năm bằng cách cùng làm tới 3 công việc - Ảnh 1.

Alex Sanchez bên ngoài nhà của mình ở West Chicago. Ảnh: CNBC.

Đây là những gì mà anh ấy kiếm được

Thu nhập của Sanchez dao động hàng tháng, tùy thuộc vào số giờ làm thêm mà anh ấy làm trong công việc hàng ngày và công việc chăm sóc bãi cỏ tăng lên bao nhiêu. Gần đây Sanchez đã được thăng chức trong công việc khiến anh ấy có mức lương cơ bản là 2,9 tỷ. Với tiền thưởng hàng năm 240 triệu và tất cả số tiền làm thêm mà anh ấy tích lũy, anh ấy đang đi đúng hướng để kiếm được số tiền tiết kiệm như mong muốn.

Sanchez bỏ học đại học, vì vậy anh không có khoản vay sinh viên. Công ty mà anh làm việc giúp anh trả tiền toàn bộ cho việc đào tạo nghề của mình và anh thường làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy, khoảng 60 giờ mỗi tuần, tùy thuộc vào nhu cầu của công ty. Nếu có bão hoặc có gì đó không ổn với dây điện, anh ấy sẽ được gọi. Sanchez thỉnh thoảng sẽ đi công tác tới các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão hoặc các trường hợp khẩn cấp khác. Nhờ công việc này mỗi ngày anh cũng mang về nhà thêm 72 triệu/tháng từ tiền tip. 

Ở tuổi 24, chàng trai trẻ kiếm gần 5,4 tỷ/năm bằng cách tiết kiệm 80% số tiền làm cật lực từ 3 công việc khác nhau - Ảnh 3.

Ảnh: CNBC.

Sanchez còn tự thành lập và điều hành công ty chăm sóc và dọn tuyết của riêng mình. Với tổng doanh thu khoảng 240 triệu/tháng. Sau các chi phí khác, bao gồm thuế, tiền lương nhân viên, Sanchez kiếm được khoảng 35 triệu/tháng.

Sanchez sở hữu ba tài sản cho thuê, bao gồm 2 căn hộ, một ngôi nhà đồng sở hữu với mẹ mình. Các tài sản có tổng trị giá cho thuê là 89 triệu/tháng và Sanchez mang về nhà 37 triệu/tháng, sau các chi phí như thuế và bảo hiểm. 

Với thu nhập phụ này của mình, Sanchez đang trên đường kiếm được hơn 5,4 tỷ trong năm nay. Mục tiêu của anh ấy là tiếp tục tăng tổng số đó mỗi năm, khi anh ấy thêm tài sản cho thuê vào danh mục đầu tư của mình và phát triển thêm động sản cho thuê nữa.

Bảng chi tiêu của Sanchez trong 1 tháng:

Chi phí kinh doanh: 207 triệu

Tiết kiệm: 183 triệu

Đầu tư: 23,5 triệu

Ăn uống: 10 triệu

Xăng: 7 triệu

Nhà ở: 6 triệu

Vui chơi: 3,5 triệu

Bảo hiểm : 4,8 triệu (bao gồm bảo hiểm sức khỏe, nha khoa, thị lực và xe hơi)

Dịch vụ đăng ký : 2,4 triệu (bao gồm thành viên phòng tập thể dục, nghe nhạc, xem phim và phần mềm video)

Thú cưng : 703.000 đồng (bao gồm thức ăn và đồ chơi cho chó của anh ấy, Bella và CiCi)

Mục tiêu trong tương lai

Ở tuổi 24, chàng trai trẻ kiếm gần 5,4 tỷ/năm bằng cách tiết kiệm 80% số tiền làm cật lực từ 3 công việc khác nhau - Ảnh 5.

Ảnh: CNBC.

Sanchez muốn trở thành triệu phú trước 30 tuổi. Anh dự định sẽ làm điều đó bằng cách xây dựng doanh nghiệp bất động sản của riêng mình. Sanchez muốn có được bốn bất động sản tăng thêm mỗi năm trong năm năm tới. Dòng thu nhập thụ động cùng với số tiền tiết kiệm và các khoản đầu tư khác khiến anh ấy tự tin mình sẽ đạt được mục tiêu này.

"Tôi luôn khuyến khích người khác đầu tư vào bất động sản.Đó là thứ mà công nghệ sẽ không bao giờ có thể thay thế. Mọi người luôn cần một nơi để sống, ngay cả khi nền kinh tế tồi tệ", Sanchez nói. 

Sanchez không có ngân sách dự trù. Thay vào đó, anh tập trung vào số tiền anh muốn tiết kiệm mỗi tháng. "Nếu tôi biết tôi có bao nhiêu, tôi sẽ cố gắng tiết kiệm 80% số tiền đó".

Theo cnbc.com

Chia sẻ