Nữ sinh viên tử nạn khi lạc trong rừng

Theo Tiền Phong,
Chia sẻ

Nữ sinh Hứa Thị Thu, 20 tuổi, sinh viên khoa Văn năm thứ 3, Trường Đại học Thái Nguyên đã tử vong vì bị lạc trong rừng nhiều ngày.

Chiều 2/3, bà Lâm Thị Huyền (SN 1973), trú tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn cho biết: Con gái bà là Hứa Thị Thu, 20 tuổi, sinh viên khoa Văn năm thứ 3, Trường Đại học Thái Nguyên đã tử vong vì bị lạc trong rừng nhiều ngày.

Nữ sinh viên tử nạn khi lạc trong rừng 1

Theo bà Huyền, Thu và đoàn sinh viên cùng trường đến xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai kiến tập, nghiên cứu bản sắc dân tộc Hà Nhì.

Trước đó, ngày 7/2, sinh viên Thu bị phát hiện đã mất tích. Cấp ủy, chính quyền địa phương và nhà trường nỗ lực tìm kiếm trong nhiều ngày song không có kết quả. Nhận được tin báo, gia đình bà Huyền đã đến hiện trường cùng tham gia tìm kiếm con gái. Đến ngày 19/2, thi thể nạn nhân được phát hiện dưới khe suối cạn thuộc thôn Ngải Chồ, xã Y Tý. Thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cái chết là do đói, rét.

Bà Huyền cho biết, Thu là con cả trong gia đình, vốn ngoan, hiền. Trường ĐH Thái Nguyên đã hỗ trợ tiền xe đi lại, tiền mai táng phí và động viên kịp thời gia đình.

Chia sẻ