Nữ sinh lớp 8 ở Thanh Hóa bị hàng xóm xâm hại đến mang thai đôi: Bố mẹ đi làm ăn xa, ở nhà với ông bà

Lam Giang,
Chia sẻ

Đối tượng xâm hại em H. là hàng xóm, 60 tuổi, làm ruộng, hàng ngày đi chăn trâu và thường xuyên tiếp xúc với nạn nhân.

Vụ việc em B.T.H. (SN 2011, đang là học sinh lớp 8), ở xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa bị hàng xóm xâm hại đến mang thai đôi đang khiến dư luận vô cùng bất bình. 

Được biết, bố mẹ của H. đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, Trung Quốc, nữ sinh ở nhà cùng ông bà nội đã lớn tuổi. Thời gian gần đây, cô giáo chủ nhiệm phát hiện bụng H. to lên bất thường nên tìm cách kiểm tra thì phát hiện nữ sinh đã mang thai. 

Nhà trường đã liên lạc với gia đình, đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. 

Nhận được tin báo, chị N.T.D. (mẹ của H.) về nước, đưa con đi khám và xác định nữ sinh này đã mang song thai. Chị D. cũng được con gái kể lại việc đã bị ông T.C.V. (SN 1964, hàng xóm) xâm hại vào hồi tháng 3 tại nhà riêng của ông này. Vì lo sợ nên H. đã không kể sự việc cho ai biết. Gia đình chị D. đã làm đơn tố giác lên cơ quan công an. 

Nữ sinh lớp 8 ở Thanh Hóa bị hàng xóm xâm hại đến mang thai đôi: Bố mẹ đi làm ăn xa, ở nhà với ông bà - Ảnh 1.

Con đường dẫn vào nhà em H. 

Báo Người Đưa Tin thông tin, bà N., một người dân địa phương cho biết ông V. làm ruộng, hàng ngày đi chăn trâu và thường xuyên tiếp xúc với em H. Bà N. và người dân địa phương đều rất bàng hoàng khi biết tin H. bị xâm hại đến mang thai. 

Ông V. sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Thủy đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng T.C.V. 

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy cho biết, do bố mẹ đi làm xa, H. ở nhà với ông bà đã lớn tuổi nên thiếu sự quan tâm, chăm sóc, quản lý, nhất là về vấn đề tâm lý giới tính. 

Nhà trường vẫn thường xuyên giáo dục, tuyên truyền cho học sinh, nhất là các học sinh nữ hiểu biết về vấn đề này cũng như biện pháp bảo vệ bản thân, tránh bị kẻ xấu xâm hại. Song, ngoài thời gian đi học ở trường thì thời gian học sinh ở nhà, tham gia sinh hoạt ngoài xã hội chiếm một lượng thời gian khá lớn. Các em học sinh tiếp xúc với rất nhiều mối quan hệ khác nhau nên ngoài nhà trường, bố mẹ và gia đình cũng cần quan tâm con cái, tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra. 

Chia sẻ