Nữ diễn viên gây xôn xao khi mang thai con của chồng cũ sau ly hôn, bất chấp anh không đồng ý: Cô đã dùng phương pháp nào?
Quyết định làm mẹ đơn thân của Lee Si Young khiến công chúng bất ngờ khi cô vừa ly hôn hồi tháng 3.
Ngày 8/7, làng giải trí Hàn Quốc xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Lee Si Young đang mang thai. Trên trang Instagram cá nhân, nữ diễn viên Lee Si Young xác nhận cô đang mang thai đứa con thứ hai, và cha của đứa trẻ là chồng cũ mà cô vừa ly hôn cách đây vài tháng.
Cô cũng tiết lộ mình đã quyết định cấy phôi đông lạnh mà không có sự đồng thuận từ chồng cũ. Phôi thai đông lạnh đó đã được tạo ra từ 5 năm trước, khi cô còn chung sống với chồng cũ.

Lee Si Young sinh năm 1982, là vận động viên boxing chuyên nghiệp và diễn viên người Hàn Quốc. Cô bước chân vào giới giải trí năm 2008 và là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng.
Cô ghi dấu ấn với các vai diễn đa dạng, từ hình tượng đáng yêu trong “Playful Kiss”, đến vai diễn đầy cảm xúc trong “Liver or Die”, “Sweet Home” và cả những pha hành động mạnh mẽ trong “No Mercy”. Nhờ vai diễn On Min Ji trong bộ phim truyền hình ăn khách "Vườn sao băng" (2009), người đẹp trở nên nổi tiếng.
Lee Si Young kết hôn với chồng cũ vào tháng 9/2017 và có một con trai . Cặp đôi từng thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm và trữ đông phôi thai với dự định sinh con thứ hai. Tuy nhiên, những mâu thuẫn không thể hòa giải đã dẫn đến quyết định ly hôn của cả hai vào tháng 3 năm nay, được Tòa án Gia đình Seoul chính thức công nhận.
Mặc dù đã ly hôn nhưng Lee Si Young và chồng cũ vẫn giữ liên lạc để cùng chăm sóc con trai. Khi thời hạn lưu trữ phôi thai sắp hết, nữ diễn viên đã quyết định mang thai. Chồng cũ của cô cho biết: "Mặc dù tôi không đồng ý với quyết định của cô ấy, nhưng vì sắp có thêm một đứa con, tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người cha". Anh cũng khẳng định sẽ tiếp tục cùng Lee Si-young nuôi dạy các con.

Chia sẻ về quyết định của mình, Lee Si Young viết trên Instagram: "Khi mối quan hệ với chồng cũ sắp kết thúc, tôi cũng phải đối mặt với thời hạn 5 năm lưu trữ phôi thai. Tôi không thể bỏ nó đi, nên đã chọn làm mẹ đơn thân". Cô cũng thẳng thắn thừa nhận: "Dù anh ấy không đồng ý, tôi vẫn hoàn toàn chịu trách nhiệm với quyết định này." Dù phía trước còn nhiều khó khăn và thử thách, Lee Si Young tin rằng đây là một quyết định ý nghĩa và đáng giá.

Trữ phôi là gì?
Theo chia sẻ của BVĐK Tâm Anh, trữ phôi là một quá trình đông lạnh và lưu trữ phôi để sử dụng sau này. Đây là phương pháp thường được sử dụng trong một chu kỳ IVF. Phương pháp này được đánh giá là tương đối an toàn và hiện không có bằng chứng nào cho thấy việc trữ đông phôi sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng phôi.
Những đối tượng nào nên đông lạnh phôi?
Đông lạnh phôi là một lựa chọn hoàn hảo với một số đối tượng như người có rối loạn di truyền ảnh hưởng đến sinh sản và cần sinh thiết phôi, người chuẩn bị điều trị ung thư muốn bảo tồn khả năng sinh sản, những người dùng thuốc ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Bên cạnh đó, những cặp vợ chồng ở độ tuổi sinh sản và chưa sẵn sàng sinh con cũng có thể áp dụng đông lạnh phôi để sử dụng sau này. Với phụ nữ có nguy cơ mắc hội chứng kích thích buồng trứng cao, người có niêm mạc chưa đẹp, có các bệnh lý ảnh hưởng đến khả năng làm tổ của thai… các bác sĩ có thể đề nghị đông lạnh phôi và chuyển phôi khi buồng trứng không còn được kích thích và cơ thể có thể hồi phục khỏe mạnh nhất để tiếp nhận phôi làm tổ.
Phôi đông lạnh có thể bảo quản được bao lâu?
Trữ lạnh phôi được bao lâu là vấn đề nhiều người quan tâm. Gần đây nhất, một cặp vợ chồng ở Mỹ vừa chào đón một cặp song sinh chào đời từ phôi đông lạnh 30 năm trước. Điều này cho thấy phôi thai có thể đông lạnh thời gian hàng chục năm và có thể hơn thế nữa. Hiện nay sự phát triển của khoa học, kỹ thuật đã giúp tỷ lệ rã đông phôi thành công tăng lên.
Bằng việc lưu trữ noãn và phôi, ảnh hưởng của tuổi tác sẽ không còn là vấn đề đối với các bệnh nhân lớn tuổi. Với những phụ nữ có vấn đề về sức khỏe hoặc do nhu cầu cuộc sống, trữ noãn sẽ là giải pháp tối ưu để bảo tồn khả năng sinh sản.
Ngoài ra, các cặp vợ chồng có thể lựa chọn kỹ thuật trữ lạnh phôi. Nếu điều trị thành công lần đầu tiên, họ có thể trở lại vài năm sau đó và sử dụng phôi đã được bảo quản trong nitơ lỏng để tiếp tục điều trị có thai. Với những bệnh nhân nam có bệnh lý về chức năng sinh sản cũng có thể lưu giữ tinh trùng bằng việc bảo quản lạnh.

Quy trình trữ phôi được thực hiện như thế nào?
Tùy thuộc vào chất lượng phôi được tạo thành, phôi có thể được đông lạnh vào ngày thứ 2, thứ 3, thứ 5 hoặc thứ 6 sau khi chọc hút noãn. Phôi được đặt trong một ống lưu trữ chuyên dụng và có dán nhãn thông tin nhận diện từng bệnh nhân để đảm bảo an toàn cho phôi của bạn.
Hiện nay có hai phương pháp đông lạnh phôi đang được sử dụng phổ biến tại các trung tâm Hỗ trợ sinh sản đó là Đông lạnh chậm và Thủy tinh hóa:
Đông lạnh chậm: Phương pháp hạ nhiệt độ từ từ đưa tế bào từ nhiệt độ sinh lý xuống nhiệt độ thấp trước khi được lưu trữ trong nitơ lỏng.
Thủy tinh hóa: Phương pháp trữ lạnh không cân bằng, đột ngột đưa phôi xuống nhiệt độ âm sâu. Vượt qua giai đoạn tạo tinh thể đá nhằm mục đích ngăn chặn hình thành tinh thể đá ở trong và ngoài mẫu phôi đông lạnh, giúp hạn chế tối đa tổn thương phôi.
Với sự phát triển của công nghệ, sự khác biệt về tỷ lệ có thai giữa phôi đông lạnh và phôi tươi là không đáng kể.