Nữ biên tập viên bàng hoàng khi phát hiện mình từng mua phải sữa giả cho chồng uống lúc mới phẫu thuật não
BTV Thu Hà, gương mặt quen thuộc của Đài truyền hình VTV, mới đây đã có những chia sẻ rúng động trên facebook, khi chính cô đã chăm chồng mình ốm bằng sữa giả.
Vụ triệt phá gần 600 loại sữa giả mới đây đã gây rúng động cả nước, làm dấy lên nỗi sợ hãi khi người tiêu dùng bị đánh lừa, lợi dụng lòng tin. Và không chỉ dừng lại ở chuyện nói suông. Mới đây đã có người thân nạn nhân của sữa giả lên tiếng.
BTV Thu Hà, gương mặt quen thuộc của Đài truyền hình VTV, mới đây đã có những chia sẻ rúng động trên facebook: "Và thế là tôi đã cho chồng tôi uống sữa GIẢ lúc vừa phẫu thuật não".

Bài chia sẻ của nữ BTV trên mạng xã hội
Theo chia sẻ của nữ biên tập viên thì cuối năm vừa qua, chồng cô bị tai nạn trong lúc đạp xe tập thể dục, bị chấn thương sọ não và buộc phải mổ mở để xử lý vết tụ máu và vết nứt sọ. May mắn, chồng cô đã hồi phục sức khỏe mà không để lại (nhiều) di chứng.
"Những miếng sữa đầu tiên mình cho chồng uống... lại là sữa giả"
Nhẽ ra, hành trình chăm chồng suốt 1 tháng của BTV Thu Hà sẽ chẳng có gì đáng tiếc nếu như hôm nay cô không phát hiện ra một sự thật rúng động: "Những miếng sữa đầu tiên mình cho chồng uống khi vừa tỉnh dậy, nịnh từng thìa, động viên "anh cố uống thêm chút xíu nữa thôi cho nhanh khỏe" lại là sữa giả, bán nhan nhản ở các cổng viện".
BTV Thu Hà cho biết, tính cô từ xưa đến nay rất cẩn thận. Nếu không phải nguồn gốc rõ ràng, thương hiệu uy tín, lâu đời thì cô sẽ không bao giờ sử dụng. Từ mỹ phẩm, đồ ăn, đồ dùng chứ đừng nói những thứ nhạy cảm như sữa bột cho mẹ bầu, em bé hay người ốm.
Ấy thế mà vẫn xảy ra sơ suất như này, cô thực sự ân hận.


Hộp sữa giả được BTV Thu Hà cho chồng uống đã hết 1/3, mỗi hộp giá cũng không hề rẻ, khoảng 400.000 - 500.000VNĐ theo như cô chia sẻ. (Ảnh: FBNV)
Nỗi hối hận vì liên tục động viên chồng uống sữa để nhanh phục hồi sức khỏe, không hay biết là sữa giả
BTV Thu Hà thừa nhận, "vì một lúc rối loạn khi gia đình gặp biến cố lớn, không có thời gian tra cứu nguồn gốc rõ ràng, vì mất tự tin không biết đâu là thứ tốt nhất để dành cho người cần bữa ăn thay thế sau phẫu thuật, vì một chút tin người khi nghĩ rằng những người ở bệnh viện là những người hiểu rõ nhất bệnh nhân cần gì… mà mình đã cho chồng uống phải hàng giả lúc vừa trải qua cơn hôn mê mấy ngày trời, cần được bổ sung dinh dưỡng và những yếu tố đảm bảo cao nhất cho sức khỏe".
Đã 4-5 tháng trôi qua nên giờ này, Thu Hà không còn nhớ rõ ai đã tư vấn cho mình loại sữa này. Nhưng cô biết, nó vẫn đang bán nhan nhản ngoài những cổng viện lớn cho đến tận khi vụ việc 600 nhãn sữa giả bị bóc trần mấy hôm nay.
May mà chồng Thu Hà chỉ phải dùng sữa này có 1-2 ngày, sau đó bác sĩ khuyến cáo nên ăn thô luôn. Nếu kéo dài, cô không biết có thể sẽ xảy ra chuyện gì thêm nữa. Nhưng còn biết bao bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cũng như nhà cô, cứ nghĩ đang cố làm những thứ tốt nhất cho người thân, gia đình. Nhưng thực ra lại đang đưa vào cơ thể những người yếu đuối nhất, cần được chăm sóc nhất, những người già, người bệnh, mẹ bầu, trẻ em những thứ… không ai biết là thứ gì…
"Những người sản xuất sữa bột này, khi nhắm đến những đối tượng yếu ớt và cần bảo vệ như vậy, lương tâm họ để rớt ở nơi nào?", BTV Thu Hà bày tỏ lo lắng.
Sữa giả và những hệ lụy khôn lường
Nguy cơ suy dinh dưỡng và chậm phát triển trí tuệ ở trẻ em
Trẻ em sử dụng sữa giả có thể thiếu hụt canxi, sắt, vitamin D, DHA và các vi chất thiết yếu khác, dẫn đến suy dinh dưỡng, chậm phát triển thể chất và trí tuệ.
Ngộ độc do hóa chất độc hại
Một số loại sữa giả chứa melamine – hóa chất công nghiệp nguy hiểm, có thể gây tổn thương thận, viêm ruột, thậm chí tử vong nếu tiếp xúc trong thời gian dài.
Nguy cơ đối với phụ nữ mang thai
Phụ nữ mang thai sử dụng sữa giả có thể bị thiếu hụt vi chất quan trọng như canxi và acid folic, dẫn đến thai nhi nhẹ cân, sinh non hoặc dị tật.
Nguy hiểm đối với bệnh nhân tiểu đường và người mắc bệnh mạn tính
Sữa giả có thể chứa đường công nghiệp hoặc chất làm ngọt không phù hợp, làm tăng đường huyết, gây nguy cơ hôn mê hoặc đột quỵ đối với bệnh nhân tiểu đường, ung thư hoặc người mắc bệnh mạn tính.
Việc sử dụng sữa giả không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân mà còn là gánh nặng cho toàn xã hội, làm tăng tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, gia tăng bệnh mạn tính, giảm tuổi thọ và làm trầm trọng thêm bất bình đẳng y tế. Hiện nay, việc phân biệt sữa thật và sữa giả bằng mắt thường là rất khó. Người tiêu dùng nên đọc kỹ thông tin trên bao bì, như tên sản phẩm, tên công ty, hạn sử dụng và bảng thành phần dinh dưỡng.