Theo Người phát ngôn Bộ Công an, thời gian qua, cơ quan công an điều tra, phát hiện nhiều vụ liên quan đến sữa giả, thuốc giả, trong đó có 3 vụ án chính.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường thanh tra, xử lý sữa giả, thực phẩm giả, siết quản lý quảng cáo thực phẩm trên mạng sau loạt vụ việc gây hoang mang.
Ngày 5-5, Sở Y tế cho biết vừa có văn bản gửi UBND TPHCM báo cáo kết quả rà soát tình hình kinh doanh sữa giả tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc.
Trước thực tế thực phẩm giả tràn lan, đe dọa sức khỏe người dân, trách nhiệm quản lý nhà nước cần được siết chặt, không để người tiêu dùng tiếp tục mua nhầm, dùng nhầm.
Quá trình điều tra vụ sản xuất buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả, Bộ Công an phát hiện Phạm Gia Khải (nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam) có hành vi môi giới hối lộ.
Vụ việc công ty sản xuất gần 600 loại sữa giả bị phanh phui khiến hàng loạt người tiêu dùng bàng hoàng, nhiều người chết lặng vì có loại sữa người thân từng uống.