NSƯT Quang Tèo ở tuổi 61: Xây biệt thự bề thế, rộng 1000m2, nhưng ít khi ở nhà với vợ con vì mê chạy show

Tuệ Anh,
Chia sẻ

Hiện tại, dù đã nghỉ hưu, nhưng nghệ sĩ Quang Tèo vẫn hăng say với nghề, chăm chỉ chạy show.

Người nghệ sĩ gắn bó với hình ảnh nông dân

Nghệ sĩ Quang Tèo sinh năm1962 trong một gia đình có bố mẹ đều là nông dân tại làng Vòng, Hà Nội.Vì lớn lên ở thôn quê, nên Quang Tèo có được kiến thức, vốn sống để dễ dàng hóa thân thành những người nông dân mộc mạc, chân chất. Hình ảnh của anh cũng vì thế mà gắn liền với nhiều vai diễn dạng này.

Quang Tèo theo học ở Trường Nghệ thuật Quân đội từ năm 1983. 3 năm sau, anh ra trường và công tác ở Nhà hát Kịch nói Quân đội. Trước khi về hưu, nam nghệ sĩ mang hàm Thượng tá.

NSƯT Quang Tèo ở tuổi 61: Xây biệt thự bề thế, rộng 1000m2, nhưng ít khi ở nhà với vợ con vì mê chạy show - Ảnh 1.

Quang Tèo được yêu mến khi hóa thân thành người nông dân mộc mạc, chân chất

Anh từng tham gia khá nhiều vai diễn như Phó Sung trong Ấp sậu lúc hoàng hôn , vai Thông trong Quán vắng , vai Bền trong Thời gian không im lặng … Sở hữu nhiều thành tích trong các kỳ liên hoan sân khấu toàn quân và toàn quốc, nghệ sĩ Quang Tèo đã được Nhà nước công nhận Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vào năm 2012.

Xuất thân là diễn viên kịch nói, nhưng Quang Tèo lại được khán giả biết đến và yêu mến hơn cả qua mảng hài kịch. Anh là một trong những nghệ sĩ hài được yêu mến hàng đầu tại miền Bắc.

Trước đây, Quang Tèo từng cùng cố nghệ sĩ Giang Còi tạo nên một "cặp bài trùng" ăn ý trong chương trình Gặp nhau cuối tuần . Ngoài ra, anh còn nổi tiếng với vai diễn người nông dân chân chất trong series phim hài Tết Đại gia chân đất .

NSƯT Quang Tèo ở tuổi 61: Xây biệt thự bề thế, rộng 1000m2, nhưng ít khi ở nhà với vợ con vì mê chạy show - Ảnh 2.

Suốt vài chục năm qua, Quang Tèo đi khắp mọi miền tổ quốc, để mang niềm vui tiếng cười đến với mọi người, nhất là vào những ngày Tết. Vì thế, nhiều khán giả yêu mến gọi anh là ông hoàng phim hài Tết.

Tuy nhiên, nam nghệ sĩ khiêm tốn chia sẻ với Dân trí: "Khán giả yêu mến thì gọi vậy, nhưng cá nhân tôi không thích ai gọi mình là "ông hoàng" phim hài Tết đâu, tôi là "người nghệ sĩ nông dân". Mình làm nghề vì đam mê, đem lại niềm vui cho khán giả, chứ danh xưng với tôi không quá quan trọng. Các đạo diễn yêu quý có mời, tôi đều nhận lời tham gia".

Tuổi 61 vẫn mải miết chạy show, xây biệt thự bề thế nhưng ít khi ở nhà

Bên cạnh sự nghiệp thành công, NSƯT Quang Tèo còn có một tổ ấm khá viên mãn. Vợ chồng anh có với nhau một cặp song sinh, một trai, một gái. Hiện cả hai đã bước sang tuổi 20, ngoan ngoãn,có năng khiếu nghệ thuật nhưng không có ý định nối bước cha.

Nghệ sĩ Quang Tèo chia sẻ, để có được gia đình ấm êm, hạnh phúc, bà xã anh đóng góp công lao không nhỏ. Vợ nam nghệ sĩ là một người phụ nữ hiền dịu, khéo chăm con. Chị luôn là hậu phương vững chắc giúp anh yên tâm phát triển sự nghiệp.

NSƯT Quang Tèo ở tuổi 61: Xây biệt thự bề thế, rộng 1000m2, nhưng ít khi ở nhà với vợ con vì mê chạy show - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Quang Tèo và bà xã

Nhờ vậy, sau nhiều năm trời tích cóp, NSƯT Quang Tèo đã có cho mình một cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. Anh sở hữu một căn biệt thự ở ngoại thành rộng 1000 m2, được xây dựng theo phong cách tân cổ điển rất bề thế. Quang Tèo cho biết đây là thành quả mà anh đã bỏ công sức, gom góp suốt gần 40 năm.

"Tôi chăm chỉ mới có thành quả như thế. Một số bạn trẻ hỏi, làm thế nào để giàu như chú? Tôi nói: Cậu gọi tớ bằng chú nghĩa là tuổi tôi và tuổi cậu đã là khoảng cách lớn rồi. Nhưng tôi cũng khuyên các bạn ấy, từ chiêm nghiệm trong cuộc sống của mình: Muốn có của ăn của để thì phải chịu khó, làm ăn lương thiện, chuẩn chỉ, chứ đừng vội vã thấy người ta giàu mình cũng muốn làm giàu nhanh" , anh nói trên Tiền Phong.

NSƯT Quang Tèo ở tuổi 61: Xây biệt thự bề thế, rộng 1000m2, nhưng ít khi ở nhà với vợ con vì mê chạy show - Ảnh 4.

NSƯT Quang Tèo ở tuổi 61: Xây biệt thự bề thế, rộng 1000m2, nhưng ít khi ở nhà với vợ con vì mê chạy show - Ảnh 5.

Biệt thự bề thế của nghệ sĩ Quang Tèo

Hiện tại, dù đã nghỉ hưu, nhưng nghệ sĩ Quang Tèo vẫn hăng say với nghề, chăm chỉ chạy show. Anh tâm sự, cuộc sống sau khi về hưu của mình còn bận rộn hơn trước. Có tháng nam nghệ sĩ vắng nhà đến 25 ngày, tháng ít hơn thì cũng tầm 15 ngày.

Vì Quang Tèo thường xuyên đi diễn, nên vợ con đã quen với cảnh anh vắng nhà. Nam nghệ sĩ hài hước chia sẻ, hôm nào được nghỉ anh phải "xin phép để được ở nhà". Những ngày không có lịch trình công việc, anh dành phần lớn thời gian ở nhà, xem tivi, cập nhật tin tức, uống trà, ngắm cây cối...

Ở tuổi 61, mong muốn của NSƯT Quang Tèo là có nhiều sức khỏe để đi được đi nhiều nơi, giao lưu và biểu diễn cho khán giả mọi miền.

Chia sẻ